Đức Hồng Y Tagle kêu gọi các tín hữu Công giáo trở nên 'những con người của hy vọng'

5e0daad007f8b_600

Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle Địa phận Manila đã kêu gọi các tín hữu Công giáo trở nên “những con người của hy vọng” trong thông điệp chào đón năm mới hôm 1 tháng 1.

Vị Giám chức Manila, người sẽ sớm rời Địa phận Manila để đến Vatican để lãnh đạo Thánh Bộ Truyền Giảng Phúc Âm cho các Dân tộc, nhắc nhở anh chị em tín hữu Philippines rằng “sẽ không có hòa bình nếu chúng ta không hy vọng”.

Kết quả của một cuộc khảo sát được thực hiện bởi tổ chức thăm dò ý kiến mang tên ‘Social Weather Stations’ vào tháng trước cho thấy ít nhất 9 trong số 10 người Philippines có triển vọng tích cực về năm 2020 và thập kỷ mới.

Cuộc khảo sát từ ngày 13-16 tháng 12 cho thấy 96% người dân Philippines đang bước vào thập kỷ mới với niềm hy vọng, trong khi 4% với sự lo sợ.

Nhiều người trong số đó đến từ khu vực phía nam Mindanao, nơi đang trong tình trạng thiết quân luật kể từ khi bắt đầu cuộc bao vây kéo dài 5 tháng nhằm tiêu diệt phiến quân Hồi giáo vốn đã tấn công thành phố Marawi vào tháng 5/2017.

Trong thông điệp năm mới của mình, Đức Hồng Y Tagle nhấn mạnh “chỉ những người có hy vọng mới có thể nỗ lực làm việc vì hòa bình”.

“Nếu bạn không có hy vọng, bạn sẽ trở nên bạo lực”, Đức Hồng Y Tagle nói, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng các tín hữu Công giáo cũng cần phải trở thành những con người của đối thoại.

“Khi chúng ta đối thoại, chúng ta lắng nghe, chúng ta thấu hiểu, chúng ta hòa giải, chúng ta tha thứ và chúng ta không hủy hoại lẫn nhau, chúng ta không hủy hoại xã hội, chúng ta không hủy hoại trái đất”, Đức Hồng Y Tagle nói.

Đức Hồng Y Tagle nhắc nhở mọi người về việc Đức Trinh Nữ Maria và Chúa Thánh Thần đã trở thành một đối tác đối thoại rất tốt của Thiên Chúa.

“Trong cuộc đối thoại đó, Thái tử Hòa bình – Chúa Giêsu – đã được sinh ra. Một cuộc đối thoại của tinh thần cầu nguyện, một cuộc đối thoại của tinh thần truyền giáo, một cuộc đối thoại của đức tin và hy vọng để rồi từ đó Thái tử Hòa bình đã hóa thành nhục thể”, vị Giám chức Manila nói.

“Tôi hy vọng cũng như cuộc đối thoại của Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta cũng sẽ nói về Chúa Giêsu, nền hòa bình và hòa giải của chúng ta”.

Vào tháng trước, chính phủ tuyên bố đang xem xét việc bắt đầu một vòng đàm phán hòa bình khác với các phiến quân cộng sản.

Tổng thống Duterte cho biết ông muốn đàm phám trực tiếp với nhà lãnh đạo cộng sản lưu vong Jose Maria Sison.

“Chúng tôi đang cố gắng đàm phán, nhưng điều tôi mong muốn và tôi đã nói điều này với nhà lãnh đạo Sison, hãy trở về quê hương và chúng ta sẽ tiến hành đàm phán, chỉ hai chúng tôi”, Tổng thống Duterte nói.

Chính phủ trước đây đã tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với các phiến quân từ năm 2016 đến 2017 tại Na Uy. Các cuộc đàm phán đã bị phá vỡ khi Duterte cáo buộc những người cộng sản vi phạm lệnh ngừng bắn.

Vào tháng 12 năm 2018, ông đã ra lệnh thành lập một đội đặc nhiệm để chấm dứt cuộc xung đột vũ trang thông qua “các cuộc đàm phán hòa bình cục bộ”.

Minh Tuệ (theo UCA News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết