Đức Hồng Y Tagle bày tỏ 'sự bàng hoàng và đau buồn' trước tỷ lệ tự tử tại Philippines

Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle của Manila, Philippines. Tín dụng: Daniel Ibanez / CNA

Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, TGM Địa phận Manila, Philippines (Ảnh: Daniel Ibanez)

Trước bối cảnh của tỷ lệ tự tử ngày càng gia tăng ở Philippines, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle đã đưa ra một tuyên bố nhân dịp Lễ Giáng sinh bày tỏ sự bàng hoàng của ngài đối với xu hướng tiêu cực này và đồng thời kêu gọi một sự đổi mới về văn hóa.

“Mầu Nhiệm Giáng Sinh hoàn toàn trái ngược với động lực, mong muốn và sự thúc đẩy nhằm hủy diệt con người, sự sống, gia đình, xã hội và công trình sáng tạo”, ĐHY Tagle nhấn mạnh trong một tuyên bố được phát hành nhân dịp Lễ Giáng sinh.

Đức Hồng Y Tagle đang phục vụ những tuần lễ cuối cùng của mình với tư cách là Tổng Giám mục Địa phận Manila. Vào đầu tháng này, ngài đã được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm tân Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền giảng Phúc Âm cho các Dân tộc.

Đức Hồng y Tagle cũng ám chỉ xu hướng gia tăng của tình trạng bắt nạt học đường, kể cả thông qua phương tiện truyền thông xã hội, như là những yếu tố góp phần làm gia tăng tỷ lệ tự tử.

“Chúng tôi rất đau buồn và không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến việc một số người tìm thấy niềm vui và ‘sự thành công’ trong việc làm tan vỡ cuộc sống của những người khác”, ĐHY Tagle nói trong một thông điệp video được phát hành nhân dịp Lễ Giáng sinh.

“Chúng tôi còn băn khoăn lo lắng hơn nữa khi chứng kiến việc nhiều người trẻ tuổi đã tự làm tổn hại bản thân và tự kết liễu cuộc sống của mình”, ĐHY Tagle chia sẻ khi ngài nhấn mạnh rằng Lễ Giáng Sinh chính là dịp “nói về ý định của Thiên Chúa để cứu thoát, chứ không phải là hủy hoại”.

Vào tháng 9, một ủy ban cấp tỉnh ở Iloilo đã thu hút sự chú ý đối với xu hướng gia tăng của tỷ lệ tự tử và bệnh tâm thần ở tỉnh này.

Theo Thông tấn xã Philippines, Thành viên Hội đồng quận 3 Iloilo, ông Matt Palovena, cho biết rằng đã có đến 179 người, độ tuổi từ 9 đến 21 tuổi, đã cố tìm cách tự tử từ năm 2016 đến 2019. 35 trường hợp trong số những nỗ lực đó đã dẫn đến cái chết, ông Palovena nói.

“Tỷ lệ tự tử đã tăng lên một cách đáng báo động trong năm 2018 cho đến tháng 6 năm 2019 với khoảng 100 vụ tự tử được ghi nhận ở mọi lứa tuổi”, ông Palovena cho biết thêm.

Các nguyên nhân hàng đầu của các hành vi tự tử đã được xác định đó là các vấn đề trong gia đình, các mối quan hệ lãng mạn, những rắc rối ở trường học và tình trạng bắt nạt học đường. Ông Palovena khuyến khích ủy ban cấp quận đưa ra một nghiên cứu chuyên sâu về các phương pháp tự sát và lý do đằng sau xu hướng đang ngày càng gia tăng này.

“Thật khó để kết luận vì chúng tôi vẫn chưa có một nghiên cứu chuyên sâu nào về những trường hợp tự tử này. Điều đó thực sự chúng tôi rất muốn biết”, ông Palovena nói.

Trong thông điệp video của mình, Đức Hồng y Tagle cho biết rằng điều quan trọng là phải ghi nhớ hai món quà tuyệt vời nhất – món quà của chính bản thân chúng ta và món quà của Chúa Kitô. Đức Hồng y Tagle cho biết những món quà này sẽ cần phải được hiểu rõ đúng giá trị thậm chí ngay cả sau dịp Lễ Giáng sinh này.

“Nếu bạn không có gì để cho đi, một hữu thể để trao ban cho người khác, bạn vẫn có Giêsu và chính bản thân mình”, ĐHY Tagle nói, theo UCA News. “Hãy thể hiện sự khiêm nhường, lòng trắc ẩn, niềm vui của Chúa Giêsu chính là món quà quý giá nhất”.

“Chúng ta đừng quên rằng những món quà chúng ta cho đi và lãnh nhận chính là một số biểu tượng và dấu hiệu của món quà tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa Cha đã trao ban cho chúng ta, Con Chí Ái của Ngài, Chúa Giêsu Kitô”, Đức Hồng y Tagle nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết