Đức Hồng y Suharyo lên án việc vấn nạn tham nhũng ở Indonesia đang gây tổn hại cho người nghèo

  • Tin tức
  • Thứ Sáu, 30-08-2024 | 23:25:34
Đức Hồng y Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo chủ sự Thánh lễ Giáng sinh tại Nhà thờ Jakarta ở Jakarta vào ngày 25 tháng 12 năm 2023 (Ảnh: YASUYOSHI CHIBA/AFP qua Getty Images)

Đức Hồng y Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo chủ sự Thánh lễ Giáng sinh tại Nhà thờ Jakarta ở Jakarta vào ngày 25 tháng 12 năm 2023 (Ảnh: YASUYOSHI CHIBA/AFP qua Getty Images)

Đức Hồng y Ignatius Suharyo, Tổng Giám mục Jakarta, đã lên án việc người nghèo ở Indonesia cuối cùng phải trả giá cho tình trạng tham nhũng tràn lan của đất nước.

Trong một cuộc phỏng vấn với “EWTN News In Depth” tại Jakarta trước chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Indonesia, Đức Hồng y Suharyo nhấn mạnh rằng mặc dù đất nước này có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, nhưng tình trạng tham nhũng tràn lan vẫn tiếp tục làm suy yếu tiềm năng của đất nước.

“Nếu không có tham nhũng, Indonesia đã trở thành một quốc gia thịnh vượng”, Đức Hồng y Suharyo nói.

“Chúng ta có mọi thứ”, Đức Hồng y Suharyo nói. “Tài nguyên thiên nhiên — chúng ta có rất nhiều. … Nhưng tham nhũng phá hủy lý tưởng trở thành một quốc gia thịnh vượng”.

Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, từ lâu đã phải vật lộn với vấn nạn tham nhũng ở cả khu vực công lẫn tư nhân. Chỉ số Nhận thức Tham nhũng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế liên tục xếp hạng Indonesia ở mức thấp, cho thấy hơn 1/3 người Indonesia cho biết họ đã hối lộ để được hưởng các dịch vụ công trong năm qua.

Đức Hồng y Suharyo chỉ ra rằng tham nhũng ở Indonesia có hậu quả xã hội rộng lớn hơn. “Tham nhũng tràn lan”, Đức Hồng y Suharyo nói. “Buôn người đang trở nên phổ biến hơn”.

“Công lý xã hội cho tất cả mọi người được viết trong 5 nguyên tắc”, Đức Hồng y Suharyo cho biết thêm, ám chỉ đến Pancasila, triết lý nền tảng của Indonesia. Ngài than phiền rằng tham nhũng trong quản lý nhà nước là một trở ngại để đạt được lý tưởng đó.

Đức Hồng Y Ignatius Suharyo, Tổng Giám Mục Jakarta, phát biểu với “EWTN News In Depth” tại Jakarta trước chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Giáo Hoàng Phanxicô tới Indonesia từ ngày 2 đến ngày 13 tháng 9 năm 2024 (Ảnh: EWTN News)

Đức Hồng Y Ignatius Suharyo, Tổng Giám Mục Jakarta, phát biểu với “EWTN News In Depth” tại Jakarta trước chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Giáo Hoàng Phanxicô tới Indonesia từ ngày 2 đến ngày 13 tháng 9 năm 2024 (Ảnh: EWTN News)

Yanuar Nugroho, chuyên gia về phát triển bền vững của Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia, đồng tình với sự quan ngại của Đức Hồng y Suharyo.

Vấn nạn tham nhũng đang tràn lan, Đức Hồng y Nugroho nói với EWTN. “Mọi trường hợp ở Indonesia, nếu bạn truy ngược lại, bạn sẽ thấy tham nhũng. Nguyên nhân gốc rễ… là thiếu trách nhiệm giải trình, thiếu sự liêm chính”.

Ông Nugroho, một người Công giáo, đã phản ánh nhu cầu về việc quản trị tốt, đặc biệt là trong thời kỳ khủng hoảng, đề cập đến cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998, gần như đã khiến đất nước này phải khuất phục. “Khi cuộc khủng hoảng kinh tế ập đến đất nước… về cơ bản, nó đã sụp đổ, như thể nó được xây dựng trên cát, với một nền tảng rất yếu. “Tôi thiết nghĩ đây chính là nơi mà sự hiểu biết về việc quản trị tốt dần xuất hiện”, ông giải thích.

Yanuar Nugroho, một chuyên gia về phát triển bền vững của Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia, phát biểu với EWTN trước chuyến thăm sắp tới của Đức Giáo hoàng Phanxicô tới Indonesia từ ngày 2 đến ngày 13 tháng 9 năm 2024 (Ảnh: EWTN News)

Yanuar Nugroho, một chuyên gia về phát triển bền vững của Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia, phát biểu với EWTN trước chuyến thăm sắp tới của Đức Giáo hoàng Phanxicô tới Indonesia từ ngày 2 đến ngày 13 tháng 9 năm 2024 (Ảnh: EWTN News)

Bất chấp những thách thức này, cả Đức Hồng y Suharyo lẫn ông Nugroho đều thừa nhận rằng người dân Indonesia ngày càng nhận thức rõ hơn về sự cần thiết phải chống tham nhũng.

Đức Hồng y Suharyo lưu ý rằng mặc dù quyền tự do ngôn luận cho phép công khai chỉ trích tình trạng tham nhũng nhưng vẫn còn nhiều trở ngại đáng kể.

“Các giáo sư giảng dạy tại trường đại học, họ lên tiếng phản đối nạn tham nhũng. Nhưng nạn tham nhũng vẫn tiếp diễn”, Đức Hồng y Suharyo lưu ý. “Đôi khi tham nhũng được sử dụng cho mục đích chính trị”.

Theo dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới, 26 triệu người ở Indonesia sống dưới mức nghèo khổ quốc gia vào năm 2022. Tham nhũng cũng làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng hiện tại giữa các trung tâm nông thôn và thành thị của Indonesia, làm trệch hướng các nguồn lực vốn có thể được sử dụng để cải thiện cơ sở hạ tầng, chăm sóc sức khỏe và giáo dục cho người nghèo.

Đức Hồng y Suharyo, người thường xuyên đến thăm các vùng nông thôn nghèo trong Tổng Giáo phận của mình, đã vận động chính phủ Indonesia mới ưu tiên giải quyết các khoảng cách về cơ sở hạ tầng để giúp người nghèo tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ giáo dục và y tế.

Đức Hồng y Suharyo đang hết sức bận rộn khi Indonesia chuẩn bị chào đón Đức Giáo hoàng Phanxicô. Jakarta là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến viếng thăm 4 quốc gia Đông Nam Á và Châu Đại Dương của Đức Giáo hoàng từ ngày 2 đến ngày 13 tháng 9.

Đức Hồng y Suharyo cho biết người dân Indonesia rất cảm động trước sự quảng đại của Đức Giáo hoàng Phanxicô khi thực hiện chuyến đi dài ở tuổi 87. Ngài bày tỏ hy vọng rằng chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng sẽ truyền cảm hứng cho cam kết mới về tình huynh đệ và lòng trắc ẩn giữa người dân Indonesia thuộc mọi tín ngưỡng.

Bản xem trước đầy đủ về chuyến Tông du của Đức Giáo hoàng Phanxicô tới Đông Nam Á, bao gồm cuộc phỏng vấn với Đức Hồng y Suharyo và các nhà lãnh đạo Công giáo khác trong khu vực, sẽ được phát sóng trên EWTN News In Depth vào ngày 30 tháng 8 lúc 8 giờ tối theo múi giờ miền Đông (ET).

Hoàng Thịnh (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết