
Đức Hồng y Sean P. O’Malley Địa phận Boston trong bức ảnh được chụp vào năm 2014 (Ảnh: Alessandro Bianchi / Reuters qua CNS)
RÔMA – Quan chức hàng đầu của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc bảo vệ trẻ em chia sẻ rằng lời xin lỗi của Đức nguyên Giáo hoàng Benedict XVI vì những thất bại của cá nhân ngài liên quan đến vấn đề này là một thách thức đối với các nhà lãnh đạo Giáo hội ở khắp mọi nơi để trở nên cần mẫn hơn.
Vào ngày 8 tháng 2, Đức nguyên Giáo hoàng Benedict XVI đã đưa ra phản hồi chính thức đối với các cáo buộc của một công ty luật của Đức rằng ngài đã xử lý yếu kém 4 trường hợp lạm dụng trong thời gian phục vụ với tư cách Tổng Giám mục Địa phận Munich từ năm 1977 đến năm 1982.
Kết luận đó được đưa ra như một phần của báo cáo dài gần 2.000 trang do Tổng Giáo phận Munich ủy quyền và do công ty luật Westpfahl Spilker Wastl thực hiện, cho thấy 497 nạn nhân đã bị lạm dụng trong Tổng Giáo phận Munich từ năm 1945 đến năm 2019, và xác định khoảng 235 kẻ lạm dụng.
Trong báo cáo được công bố vào ngày 20 tháng 1, Đức Hồng y Joseph Ratzinger lúc bấy giờ đã bị cáo buộc về việc bao che cho các linh mục lạm dụng và cho phép họ tiếp tục được giao nhiệm vụ trong ba trường hợp. Trường hợp thứ tư đặt nghi vấn về hành động của Đức Benedict XVI cũng đã được đề cập trong báo cáo, nhưng các nhà điều tra đã làm rõ hành vi sai trái của ngài.
Hôm thứ Ba, Đức nguyên Giáo hoàng Benedict XVI đã công bố một lá thư cá nhân kêu cầu sự tha thứ về những thất bại của chính mình, đồng thời cho biết rằng với những vị trí lãnh đạo nổi bật mà ngài đã nắm giữ trong Giáo hội Công giáo, “lớn hơn cả chính là sự đau khổ của tôi đối với những hành vi lạm dụng và những sai sót xảy ra ở nhiều nơi khác nhau trong suốt khoảng thời gian thi hành nhiệm vụ của tôi”.
Tuy nhiên, nhóm pháp lý của Đức Benedict XVI đã phủ nhận mọi hành vi sai trái trong các trường hợp được trích dẫn trong báo cáo, nhấn mạnh rằng Đức Hồng y Ratzinger khi đó đã không hề hay biết về hành vi sai trái của các linh mục được đề cập trong khi đưa ra quyết định vào thời điểm đó.
Trong một tuyên bố vào ngày 8 tháng 2 sau khi công bố phản hồi của Đức nguyên Giáo hoàng Benedict XVI, Đức Hồng y Sean O’Malley Địa phận Boston, người đứng đầu Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên, cho biết rằng “Lương tâm nói với chúng ta nếu chúng ta chuẩn bị để lắng nghe”.
Lá thư của Đức nguyên Giáo hoàng Benedict XVI, Đức Hồng y O’Malley nói, đã cung cấp một bức tranh riêng tư về “sự kịch tính trong lương tâm cá nhân của ngài” khi xem xét vấn đề lạm dụng trong suốt sự nghiệp Giáo hội lâu dài của ngài.
“Sự đau đớn khổ sở mà các nạn nhân của vấn nạn lạm dụng tình dục trẻ em bởi các linh mục và tu sĩ phải gánh chịu cũng như cách thức xử lý của ngài đối với hành vi lạm dụng đó đè nặng lên lương tâm của Đức nguyên Giáo hoàng Benedict XVI”, Đức Hồng y O’Malley nói, đồng thời cũng cho biết rằng “lời chứng nghiêm túc” của Đức Benedict XVI là một sự phản ánh về nhận thức sâu sắc của ngài rằng “những khoảnh khắc tăm tối và tội lỗi đã khiến những nạn nhân sống sót của vấn nạn lạm dụng tình dục trẻ em bị tổn thương một cách tàn nhẫn”.
Sự thừa nhận của Đức nguyên Giáo hoàng Benedict XVI về “tác hại không thể khắc phục được do vấn nạn lạm dụng tình dục gây ra trong Giáo hội và việc ngài không làm mọi cách để ngăn chặn sự tổm hại đó là một thách thức đối với tất cả những người nắm giữ các vị trí lãnh đạo trong Giáo hội”, Đức Hồng y O’Malley nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng: “Chúng ta phải làm tốt hơn nữa”.
Đức Hồng y O’Malley cho biết Đức nguyên Giáo hoàng Benedict XVI trong lời xin lỗi của mình đã bày tỏ “sự ăn năn hối tiếc về những thiếu sót trong vai trò quản lý của ngài” với những nạn nhân sống sót và tất cả những người khác bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng lạm dụng.
“Lời chứng và sự trung thực sâu sắc của Đức Benedict XVI sẽ khuyến khích tất cả chúng ta bảo vệ những người sống sót sau các vụ lạm dụng và bảo vệ tất cả những người được trao phó cho sự chăm sóc của chúng ta”, Đức Hồng y O’Malley nói.
Minh Tuệ (theo Crux)