Đức Hồng Y Rueda: ‘Với sự tin tưởng phó thác vào Chúa Giêsu, ta có thể đối mặt với những tình huống bất lợi nhất’

Đức Tổng Giám Mục Luis José Rueda Aparermo (Ảnh: Tổng Giáo phận Bogotá)

Đức Tổng Giám Mục Luis José Rueda Aparermo (Ảnh: Tổng Giáo phận Bogotá)

Đức Hồng Y Luis José Rueda Aparicio, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia (CEC) và Tổng Giám mục Địa phận Bogotá, đã khai mạc Đại hội toàn thể lần thứ 117 của Hội đồng Giám mục quốc gia vào ngày 1 tháng 7 tại Bogotá với suy tư về vai trò của một Giám mục.

Người Kitô hữu, và thậm chí hơn thế nữa, một vị Giám mục, người đặt niềm tin tưởng phó thác vào thập giá và sự phục sinh của Chúa Kitô, có thể phải đối mặt với những tình huống bất lợi nhất, Đức Hồng Y Rueda nói.

Đề cập đến Các Mối Phúc, Đức Hồng Y Rueda đã áp dụng chúng vào sứ mạng của một Giám mục: “Phúc thay các Giám mục nỗ lực sống sống khổ hạnh”, Đức Hồng Y Rueda nói, đồng thời nhấn mạnh rằng cuộc sống khắc khổ là “một thông điệp mạnh mẽ và một sự đóng góp to lớn cho hòa bình ở Colombia”, vì đó là một ví dụ cho cuộc chiến chống vấn nạn tham nhũng và sự tham lam.

Đức Tổng Giám mục Địa phận Bogotá khuyến khích các vị Giám chức hãy sống khó nghèo và buông bỏ, trở thành “những tôi trung khiêm hạ không sống để có một hình ảnh tốt đẹp nhưng là những người, theo lương tâm cá nhân của họ, chân thành biết mình là ai và đặt tâm hồn mình nơi kho tàng đích thực đó là “Chúa Kitô chịu đóng đinh và phục sinh, đang sống và gần gũi với chúng ta mỗi ngày”.

Trong suy tư của mình, Đức Hồng Y Rueda cũng kêu gọi các anh em trong hàng Giám mục của mình khuyến khích sứ mạng đã được giao phó cho họ bằng cuộc sống của mình, biết ơn “vì một bước nhỏ có thể thực hiện được” và giữ sự điềm tĩnh bất chấp thực tế là “con sói đang rình mồi”.

Hãy trở thành “những Giám mục tin tưởng phó thác vào hoạt động của Chúa Thánh Thần và thinh lặng quỳ gối để tạ ơn trước Nhà Tạm sau một ngày rõ ràng là thất bại”, Đức Hồng Y Rueda khuyến cáo.

Nội dung chính trong chương trình nghị sự của phiên họp toàn thể diễn ra đến hết ngày 5 tháng 7 là bầu chọn ban lãnh đạo CEC nhiệm kỳ 2024–2027.

Đức Hồng Y Rueda cũng đã bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với sự hỗ trợ mà ngài nhận được trong suốt 3 năm phục vụ với vai trò Chủ tịch Hội đồng Giám mục cùng với Đức Tổng Giám mục Omar Alberto Sánchez Cubillos với vai trò phó Chủ tịch và Đức Giám mục Luis Manuel Alí Herrera với vai trò Tổng thư ký.

Ngoài ra, Đức Hồng Y Rueda cũng cảm ơn Cha Jorge Bustamante Mora, người đã trở thành Tổng thư ký sau khi Đức Giám mục Herrera được bổ nhiệm làm Thư ký của Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên vào tháng 3.

Trang web của CEC cho biết rằng ngày đầu tiên của Phiên họp toàn thể lần thứ 117 cũng bao gồm Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Sánchez cử hành, người trong bài giảng của mình “đã nhắc lại vai trò lãnh đạo của Chúa Thánh Thần trong đời sống của Giáo hội và sự cần thiết phải khẩn cầu sự hiện diện của Ngài để phân định, hướng dẫn và dự kiến, trong sự hiệp nhất, những quyết định sẽ được đưa ra” trong tuần này.

Ngoài việc bầu chon Chủ tịch Hội đồng Giám mục, gần 90 vị Giám chức có mặt cũng sẽ bầu những người khác vào 40 vị trí lãnh đạo.

Đức nguyên Tổng Giám mục Địa phận Bogotá, Đức Hồng Y Rubén Salazar, đã nhắc lại rằng với tư cách là các Mục tử, họ phải đặt mình phục vụ tình yêu vô biên của Thiên Chúa, phân định các dấu chỉ của thời đại và ghi nhớ rằng Giáo hội là chứng nhân và công cụ của ơn cứu độ.

Để xem xét tình trạng xã hội ở Colombia, các Giám mục đã chia đất nước theo các khu vực để xem xét.

CEC giải thích rằng có ba câu hỏi dẫn dắt cuộc thảo luận: “Vấn đề xã hội sâu xa nhất trong khu vực là gì? Những đặc điểm của đất nước mà quý vị muốn giúp xây dựng là gì? Các đường hướng hành động chính để giải quyết vấn đề xã hội đã được xác định là gì?”.

Việc bế mạc phiên họp toàn thể sẽ trùng với thời điểm khai mạc Đại hội Truyền giáo Quốc gia lần thứ 13, diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 7 tại Đại học Pontificia Javeriana.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết