Đức Hồng y Ranjith bàn về Năm Thánh Hy Vọng: ‘Thời gian để trung thành hơn với Tin Mừng’

Trong một thông điệp video, Đức Tổng Giám mục Địa phận Colombo đã giải thích với người Công giáo Sri Lanka về ý nghĩa của Năm Thánh như một cơ hội để thức tỉnh tâm linh. ‘Giáo lý không phải là thứ được viết trong sách: nó phải được phản ánh trong các lựa chọn của chúng ta’. Lời mời gọi các gia đình: ‘Hãy cùng nhau cầu nguyện và đọc Kinh Thánh trong Năm Thánh’.

messagei

Năm Thánh là thời gian ân sủng để sống giáo huấn của Tin Mừng với lòng nhiệt thành và tinh thần nhiệt huyết mới. Đây là lời mời gọi của Đức Hồng y Malcolm Ranjith, Tổng Giám mục Địa phận Colomb, gửi đến các tín hữu Công giáo Sri Lanka vào đầu Năm Thánh 2025.

Giới thiệu với các tín hữu sự kiện trọng đại này, diễn ra 25 năm một lần, liên quan đến Giáo hội Công giáo trên toàn thế giới, Đức Hồng y Ranjith đã nhắc lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc sống Năm Thánh như một cơ hội để thức tỉnh tâm linh.

Đón nhận lời kêu gọi này, Giáo hội Công giáo tại Sri Lanka đã chuẩn bị các chương trình hướng dẫn mọi người hiểu sâu hơn về ‘bản thân mình và phát triển lòng can đảm’ cần thiết để đáp ứng đúng đắn trách nhiệm của họ trong cuộc sống.

‘Tôi kêu gọi các tín hữu Công giáo hãy thực hiện các bước để tạo ra sự tái sinh và hoán cải cần thiết trong cuộc sống của họ theo những gì năm nay dạy chúng ta’, Đức Tổng Giám mục Colombo phát biểu trong một thông điệp video.

‘Giáo lý’, Đức Hồng y Ranjith tiếp tục, ‘không phải là thứ được viết trong sách. Đó là triết lý được phản ánh trong những lựa chọn của cuộc sống. Bất cứ khi nào chúng ta bị dẫn đến sai lầm vì sự yếu đuối của bản tính con người, chúng ta phải học cách phản ứng tích cực theo giáo huấn của Giáo hội, đặc biệt là theo những gì lương tâm mách bảo chúng ta’.

‘Hãy đặc biệt quan tâm đến việc sống đức tin’, Đức Hồng y Ranjit nói. ‘Mỗi buổi tối, hãy quây quần với con cái và dành thời gian cầu nguyện gia đình. Hãy đọc Kinh Thánh, sống trong sự hài hòa và tình huynh đệ với anh chị em của mình, chia sẻ những gì mình có với người khác. Hãy tìm kiếm hạnh phúc tâm linh đích thực bằng cách sống một cuộc sống thanh khiết. Vì vậy, năm nay sẽ là nguồn mạch của một cuộc sống hạnh phúc. Tôi cầu nguyện để tất cả anh chị em sẽ được có sức mạnh và lòng can đảm để trải nghiệm điều này trong thời gian đặc biệt này’, ngài kết luận.

Phong trào Phụ nữ Kitô giáo (MCWV) cũng đã gửi một thông điệp nhân dịp khai mạc Năm Thánh, lấy chủ đề ‘Những người hành hương của Niềm Hy vọng’ do Đức Thánh Cha Phanxicô đề xuất. ‘Trong một thế giới nơi mà nhiều người phải đối mặt với sự thiếu hy vọng’, họ viết, ‘điều quan trọng là phải nhắc nhở bản thân rằng khi mọi người đánh mất hy vọng, cuộc sống sẽ mất đi ý nghĩa và mục đích. Điều này vẫn đúng ngay cả trong thế giới ngày nay đầy rẫy chiến tranh và xung đột đau thương, chẳng hạn như ở Palestine.

‘Chúng ta, những người Kitô hữu, không có quyền tuyệt vọng’, theo nội dung thông điệp. ‘Chúng ta hãy nói ngôn ngữ của hòa bình, trở thành những người kiến tạo hòa bình và hy vọng trong một thế giới đang rất cần được chữa lành. Đây là thông điệp mà Chúa Giêsu đã mang đến cho thế giới, ngay cả khi đối mặt với sự hủy diệt và đau khổ’.

Minh Tuệ (theo Asia News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết