Lãnh đạo của các tín hữu Công giáo Maronite ở Lebanon cho biết rằng cuộc khủng hoảng chính trị của Lebanon đặt ra một thách thức cho việc tổ chức chuyến viếng thăm tiềm năng của Đức Thánh Cha Phanxicô.
Trong một cuộc phỏng vấn với ACI Stampa, đối tác tin tức tiếng Ý của CNA, Đức Hồng y Bechara Boutros Rai chia sẻ rằng sự ổn định là điều cần thiết để biến ước mơ đến thăm Lebanon của Đức Thánh Cha Phanxicô trở thành điều khả thi.
“Đức Thánh Cha luôn nói rằng ngài ấy muốn đến thăm Lebanon, nhưng trong cuộc khủng hoảng chính trị này, rất khó để tổ chức chuyến viếng thăm. Chúng ta cần sự ổn định”, Rai nói trong cuộc phỏng vấn đăng ngày 1 tháng 3.
Đức Hồng y Rai nhắc lại lời kêu gọi khôi phục tình trạng trung lập của Lebanon để cải thiện sự ổn định kinh tế và an ninh của đất nước.
“Chúng ta cần một hội nghị quốc tế đặc biệt về Lebanon, dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc, để hoàn tất việc thực hiện các thỏa thuận năm 1984, bởi vì tất cả các lực lượng dân quân đều đã tan rã, ngoại trừ Hezbollah. Cần có một giải pháp đáp ứng các yêu cầu quốc tế”, Đức Hồng y Rai nói.
Mặc dù Lebanon đã trải qua cuộc nội chiến kéo dài 15 năm bắt đầu từ năm 1975, nhưng trong những năm gần đây, nó nổi bật như một xã hội tương đối hòa bình và đa nguyên ở Trung Đông.
Ước tính có khoảng 60% người dân Lebanon theo Hồi giáo, phân chia đồng đều giữa những người Hồi giáo dòng Sunni và Shiite, và gần 35% trong số gần 7 triệu dân số theo Kitô giáo, hầu hết trong số họ là các tín hữu Công giáo Maronite.
“Thật không may, có những người dân Lebanon tin rằng các tôn giáo chính là vấn đề. Đây là trường hợp của Hezbollah, tổ chức tuyên bố hoàn toàn ràng buộc với Iran và chính trị Iran”, Đức Hồng y Rai nói.
“Quả là một vấn đề khi một đảng chính trị Lebanon mang vũ khí”.
Hezbollah, một nhóm chiến binh và chính trị người Shiite đã bị chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là tổ chức khủng bố, có liên minh chặt chẽ với chế độ cầm quyền của Bashar al-Assad ở Syria và Iran trong các cuộc xung đột với các quốc gia vùng Vịnh có đa số người Hồi giáo dòng Sunni.
Hezbollah đã có một sự ảnh hưởng chính trị đáng kể ở Lebanon trong 30 năm qua. Một phong trào phản đối lớn ở nước này, bắt đầu vào tháng 10 năm 2019, bao gồm lời kêu gọi Hezbollah từ bỏ quyền lực sau nhiều năm chính phủ quản lý yếu kém và tham nhũng.
Đức Thượng phụ nghi lễ Maronite cho biết rằng việc Hezbollah từ chối hiệp ước của đất nước giữa các tín đồ Hồi giáo và các tín hữu Kitô giáo “tạo ra một vấn đề chính trị nội bộ, kéo theo vấn đề kinh tế, tạo ra một cuộc khủng hoảng xã hội”.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã cho biết rằng ngài muốn đến thăm Lebanon trong một cuộc họp báo trên chuyến bay từ Iraq trở về Rôma vào tháng 3 năm 2021.
Vài tháng sau, một quan chức Vatican cho biết rằng Đức Thánh Cha có ý định đến thăm Lebanon sau khi nước này thành lập chính phủ.
Sau khi chính phủ Lebanon được thành lập vào tháng 9 năm ngoái, đã có nhiều lời đồn đoán về một chuyến Tông du tiềm năng của Đức Thánh Cha Phanxicô, nhưng đất nước này hiện vẫn đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.
Ngân hàng Thế giới đã mô tả tình hình tài chính của Lebanon là một trong những “giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng nhất trên toàn cầu kể từ giữa thế kỷ 19”. Tổ chức này ước tính rằng GDP thực tế của quốc gia này giảm hơn 20% vào năm 2020, với lạm phát gia tăng và tỷ lệ thất nghiệp cao.
Tiền tệ của Lebanon đã giảm mạnh vào năm 2021. Đến tháng 6 năm đó, đồng bảng của Lebanon đã mất 90% giá trị kể từ tháng 10 năm 2019. Trong nhiều tháng, quốc gia này chỉ có thể cung cấp điện chưa đến hơn hai tiếng đồng hồ mỗi ngày.
Vào tháng Giêng, Ngân hàng Thế giới bày tỏ sự lo ngại về sự sụp đổ của các dịch vụ công cơ bản ở Lebanon, nơi tiếp tục bị “chảy máu chất xám”, cũng như làm suy yếu sự bất hòa chính trị nội bộ.
Theo Đức Hồng Y Rai, số lượng lớn những người tị nạn ở Lebanon đã làm căng thẳng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế.
“Chúng tôi có 4 triệu dân và chúng tôi đã chào đón 2 triệu người tị nạn”, Đức Hồng Y Rai nói, đồng thời lưu ý rằng quy mô nhỏ của Lebanon càng làm trầm trọng thêm gánh nặng này.
Tổng diện tích của Lebanon chỉ khoảng 4.000 dặm vuông, gần bằng 2/3 diện tích của bang Connecticut của Hoa Kỳ.
“Lebanon là quốc gia độc nhất trong thế giới Ả Rập. Trong thế giới Ả Rập, có một sự độc nhất về tôn giáo, văn hóa và quan điểm, nhưng Lebanon thì hoàn toàn khác, nó ngược lại, đó là sự đa dạng của các tôn giáo, các nền dân chủ, các nền văn hóa, và sự tham gia”, Đức Hồng y Rai nói.
“Lebanon đi ngược lại hiện tại. Đó là một nơi của sự gặp gỡ, đó là một nơi hết sức đặc biệt”.
Minh Tuệ (theo NCR)