Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa cũng bình luận về lời mời Vatican gia nhập cơ quan này và mức phí 1 tỷ USD.
Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem, đã mạnh mẽ chỉ trích Hội đồng Hòa bình do Hoa Kỳ dẫn đầu — một cơ quan quốc tế do Tổng thống Donald Trump làm chủ tịch nhằm giám sát việc quản trị và tái thiết Gaza.
Tại một sự kiện vào ngày 6 tháng 2 tại Giáo xứ San Francesco a Ripa Grande ở Rôma, Đức Hồng y Pizzaballa được người điều phối sự kiện Maria Gianniti, phóng viên thường trú tại Rôma của kênh tin tức RAI của, hỏi về suy nghĩ của ngài về Hội đồng Hòa bình.
“Tôi nghĩ gì về Hội đồng Hòa bình? Tôi cho rằng đó là một hoạt động mang tính thực dân: những người khác quyết định thay cho người Palestine”, Đức Hồng y Pizzaballa nói, theo tường thuật của nhật báo Il Sole 24 Ore của Ý.
Đức Hồng y Pizzaballa cũng đã bình luận về lời mời gửi tới Vatican tham gia cơ quan quốc tế này cùng với mức phí 1 tỷ USD để có một ghế thường trực trong hội đồng quản trị.
“Tôi sẽ trả lời một cách hết sức thẳng thắn”, ngài nói thêm. “Họ đã mời chúng tôi tham gia. Tôi chưa bao giờ có một tỷ đô la, nhưng trên hết, đó không phải là nhiệm vụ của Giáo hội: nhiệm vụ của Giáo hội là về các Bí tích và phẩm giá con người”.
Trong cuộc phỏng vấn với OSV News vào ngày 16 tháng 2, ông Issa Kassissieh, Đại sứ Palestine tại Tòa Thánh, cho biết Đức Hồng y Pizzaballa đã tận mắt chứng kiến “sự tàn phá, những khốn khổ và tình trạng thảm khốc” tại Gaza, vốn “là một phần của Nhà nước Palestine tương lai”.
“Đức Hồng y Pizzaballa muốn nhấn mạnh rằng bất kỳ sáng kiến nào cũng không thể thành công nếu không có sự tham gia của chính người Palestine và các đại diện của họ”, ông Kassissieh nói.
“Ngài muốn nhấn mạnh rằng để thành công và không thất bại, như đã từng xảy ra nhiều lần trước đây, ngay từ đầu phải đặt nền tảng đúng đắn cho một tiến trình mang tính xây dựng và đáng tin cậy”.
“Sau cùng, tôi tin rằng ngài muốn nói rằng không thể có đám cưới nếu không có chú rể. Đó là điểm chính trong thông điệp của ngài”, ông Kassissieh nói với OSV News.
Hội đồng này, được Nhà Trắng chính thức công bố vào ngày 16 tháng 1, sẽ đóng vai trò là cơ chế giám sát cho giai đoạn hai của “Kế hoạch Chấm dứt Xung đột Toàn diện tại Gaza” của chính quyền Trump.
Mặc dù đã có hơn 25 quốc gia đã tham gia, các đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ, gồm Pháp, Đức, Vương quốc Anh, Ba Lan và Ý, đã từ chối tham gia.
Trong số những quan ngại được nêu ra là việc hội đồng này có thể làm suy yếu Liên Hiệp Quốc, cũng như thực tế là Gaza không được đề cập trong điều lệ của cơ quan này.
Ông Kassissieh nói với OSV News rằng Đức Hồng y Pizzaballa phát biểu “xuất phát từ trách nhiệm luân lý đối với cộng đồng và dân tộc của mình”, và lời nói ấy cần được xem như một “thông điệp đáng tin cậy” nhằm bảo đảm rằng “chúng ta không đi sai hướng”.
Ông cũng lưu ý rằng Đức Hồng y Pizzaballa đã tìm cách bảo vệ tất cả mọi người trong khu vực, điều được thể hiện qua việc ngài đề nghị trả tự do cho các con tin bị Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công nhắm vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023.
“Ngài đã đặt mình vào tình thế khó khăn và đã ngày đêm nỗ lực làm việc với Tòa Thánh để đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Và giờ đây, với các nỗ lực của chính quyền Hoa Kỳ, chúng ta đã có được một thỏa thuận ngừng bắn mong manh. Đức Hồng y Pizzaballa muốn bảo đảm rằng chúng ta có được một thỏa thuận ngừng bắn thực sự, tiến tới giai đoạn hai của kế hoạch của Tổng thống Trump”, ông nói.
Về lập trường của chính quyền Palestine đối với Hội đồng Hòa bình, ông Kassissieh cho biết Palestine đã chấp nhận Nghị quyết 2803 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, trong đó chính thức phê chuẩn việc thành lập Hội đồng Hòa bình và kế hoạch hòa bình cho Gaza.
Tuy nhiên, ông tiếp tục, chính phủ đang nỗ lực làm việc với nhiều bên khác nhau “để bảo đảm rằng kế hoạch Trump đi đúng hướng”.
“Vấn đề ở đây là bảo đảm thỏa thuận ngừng bắn; chúng tôi thấy mỗi ngày đều có sự vi phạm thỏa thuận ngừng bắn”, ông Kassissieh nói.
Tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, xác nhận Vatican đã nhận được lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình và cho biết Đức Thánh Cha Lêô XIV đang xem xét.
“Chúng tôi cũng đã nhận được lời mời này: Đức Thánh Cha đã nhận được lời mời, và chúng tôi đang cân nhắc phải làm gì; chúng tôi đang xem xét”, Đức Hồng y Parolin nói với các nhà báo ngày 21 tháng 1.
Đức Hồng y Parolin cho biết lời mời tham gia hội đồng “cần thời gian để trả lời” và yêu cầu đó “sẽ không phải là tham gia về mặt tài chính”, bởi vì “chúng tôi không có khả năng làm như vậy”.
Tòa Thánh “rõ ràng ở trong một hoàn cảnh khác so với các quốc gia khác, vì thế sẽ có một sự cân nhắc khác”, Đức Hồng y Parolin nói.
Cho đến nay, Vatican vẫn chưa đưa ra tuyên bố nào về việc có tham gia hội đồng này hay không.
Ông Kassissieh bày tỏ hy vọng rằng Tòa Thánh sẽ có một “sáng kiến thiêng liêng” để hỗ trợ các nỗ lực “giảm leo thang tình hình và khởi sự một tiến trình hòa giải đáng tin cậy”.
Mặc dù chưa rõ liệu Vatican có tham gia hội đồng do Hoa Kỳ dẫn đầu hay không, ông Kassissieh cho biết các cuộc tham vấn với Tòa Thánh “vẫn đang tiếp diễn”.
“Tôi hy vọng trong những ngày tới sẽ có thêm các cuộc tham vấn với giới lãnh đạo của chúng tôi để cùng nhau tìm hiểu, cùng đồng thuận và để tiếng nói của chúng tôi được lắng nghe liên quan đến Hội đồng Hòa bình”, ông nói với OSV News.
“Tôi biết rằng Tòa Thánh cũng đang tham vấn với nhiều quốc gia châu Âu và các quốc gia khác”.
“Tôi tin rằng Tòa Thánh cũng nên lắng nghe tiếng nói của Giáo hội địa phương, và ở đây, tôi muốn nói đến tiếng nói của Đức Hồng y Pizzaballa và các vị lãnh đạo các Giáo hội tại Thánh Địa”, ông Kassissieh cho biết thêm.
Minh Tuệ (theo UCA News)
