
Đức Hồng y Péter Erdő, Tổng Giám mục Esztergom-Budapest, Hungary (Ảnh: Thaler Tama / CNA / EWTN)
Tháng 4 năm ngoái, Vatican đã thông báo rằng Đại hội Thánh Thể Quốc tế – một trong những sự kiện lớn trong lịch Công giáo – sẽ bị hoãn lại từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021.
Một vị Hồng y người Hungary đã chia sẻ rằng Đại hội Thánh Thể Quốc tế năm nay tại Budapest sẽ là “một dấu chỉ tuyệt vời của niềm hy vọng” trong bối cảnh đại dịch.
Đức Hồng y Péter Erdő, Tổng Giám mục Địa phận Esztergom-Budapest, sẽ tổ chức Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 52 vào tháng 9 sau khi sự kiện này bị trì hoãn một năm vì cuộc khủng hoảng coronavirus.
“Tôi tin rằng Đại hội Thánh Thể Quốc tế, đã bị hoãn lại theo quyết định của Đức Thánh Cha Phanxicô cho đến ngày 5-12 tháng 9 năm 2021, sau khi trải qua thời kỳ khó khăn nhất của đại dịch COVID-19, sẽ là một dấu chỉ của niềm hy vọng lớn lao cho các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới”, Đức Hồng y Erdő phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với CNA.
Vị Hồng y 68 tuổi đề cập đến một lá thư của Vatican được ban hành vào mùa hè năm ngoái kêu gọi các tín hữu Công giáo trở lại tham dự Thánh lễ sau khi việc thờ phượng nơi công cộng bị đình chỉ trong các đợt phong tỏa trên toàn quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus.
Đức Hồng y Erdő lưu ý rằng lá thư của Đức Hồng y Robert Sarah, Tổng Trưởng Thánh Bộ Phụng Tự, nhấn mạnh rằng đại dịch đã cho các tín hữu Công giáo thấy rằng “nguồn sức mạnh của đời sống cộng đồng của Giáo hội chính là Bí tích Thánh Thể”.
“Nhiều Giáo xứ đã học cách truyền phát các buổi cử hành phụng vụ trực tuyến, nhưng họ cũng cảm thấy rằng không gì có thể thay thế được sự hiện diện cá nhân”, Đức Hồng Y Erdő nói. “Đó là cách khẩu hiệu của Đại hội Thánh Thể trở thành hiện thực và mang một ý nghĩa mới: ‘Xi-on hỡi, mọi nguồn gốc của tôi ở nơi thành’ (Tv 87: 7)”
Tháng 4 năm ngoái, Vatican đã thông báo rằng Đại hội Thánh Thể Quốc tế – một trong những sự kiện lớn trong lịch Công giáo – sẽ bị hoãn lại từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021.
ĐTC Phanxicô cùng với các Giám mục Hungary và Ủy ban Giáo hoàng về các Đại hội Thánh Thể Quốc tế đã quyết định dời Đại hội kéo dài 8 ngày này.
Chương trình của sự kiện, dự kiến ban đầu từ ngày 13 đến 20 tháng 9 năm 2020, bao gồm Thánh lễ, cầu nguyện, chia sẻ giáo lý và các cuộc đàm luận, cũng như các sự kiện văn hóa và tâm linh xung quanh thủ đô Hungary.
Hungary có dân số 9,8 triệu người, 62% trong số đó là người Công giáo. Quốc gia này, có biên giới với Áo, Serbia, Croatia, Slovenia, Romania, Ukraine và Slovakia, lần cuối đăng cai Đại hội Thánh Thể vào năm 1938.
Đức Hồng y Erdő lưu ý rằng khoảng 60.000 người đã đăng ký tham gia Đại hội ở Budapest trước khi đại dịch càn quét qua thế giới.
“Chúng tôi đang giữ liên lạc với họ. Đối với những người đã yêu cầu, chúng tôi đã chuyển lại các khoản phí đã đóng”, Đức Hồng y Erdő nói.
“Về ngày giờ địa điểm mới, chúng tôi đã phải một lần nữa bảo đảm các địa điểm, điều này hầu hết đã thành công, nhưng vào mùa thu năm 2021, một số sự kiện sẽ được tổ chức ở một địa điểm khác, như đã được lên kế hoạch vào năm 2020”.
“Công việc chuẩn bị liên quan đến nghệ thuật, Thánh lễ, nhạc kịch đã hoàn tất, nhưng buổi diễn tập, với rất đông người, vẫn chưa được thực hiện”.
Theo chương trình Đại hội, Thánh lễ khai mạc vào ngày 5 tháng 9 sẽ bao gồm việc Rước lễ lần đầu của một số em thiếu nhi. Đức Hồng y Erdő phát biểu với CNA rằng các em thiếu nhi hiện đang chuẩn bị cho việc Rước lễ lần đầu sẽ được cung cấp các lựa chọn khác nhau.
Các em thiếu nhi có thể hoãn việc Rước lễ lần đầu cho đến mùa thu năm 2021. Ngoài ra, các em có thể Rước lễ lần đầu tại Giáo xứ của mình và sau đó cùng ngồi với nhau tại Đại hội trong khu vực của mình, với tư cách là những người được Rước lễ lần đầu vào năm 2020. Những em chưa đủ tuổi để để được Rước lễ Lần đầu vào năm ngoái có thể xin được Rước lễ vào năm 2021.
Đức Hồng Y Erdő cho biết rằng tình hình liên quan đến việc đặt phòng khách sạn sẽ trở nên rõ ràng hơn khi cuộc khủng hoảng coronavirus giảm bớt và các khách sạn được phép hoạt động trở lại.
Hungary đã ghi nhận 368.710 trường hợp mắc COVID-19 và 12.578 trường hợp tử vong tính đến ngày 1 tháng 2, theo Trung tâm Dữ liệu Mỹ Johns Hopkins Coronavirus. Chính phủ Hungary cho biết họ sẽ chỉ bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế khi số lượng các trường hợp hiện tại giảm đáng kể.
Đức Hồng Y Erdő cho biết rằng những người được mời phát biểu tại đại hội đã gửi một thông điệp video vào mùa thu năm 2020 đã được nhiều người xem trên trang web chính thức và kênh YouTube của đại hội. Các lời khai cũng được phát trên các kênh truyền hình công cộng của Hungary.
“Công việc chuẩn bị của các tình nguyện viên cũng bị gián đoạn vì đại dịch, nhưng chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ sớm có thể tiếp tục. Dù sao, chúng tôi tin tưởng vào tất cả những người đã đăng ký tham dự cho đến nay”, Đức Hồng Y Erdő nói.
“Chúng tôi cũng học hỏi được nhiều điều từ kinh nghiệm của các sự kiện trực tuyến, vì vậy chúng tôi đang lên kế hoạch để đại hội trực tuyến này được truyền phát đến hiều người nhất có thể”.
Đức Hồng Y Erdő cũng cho biết thêm rằng tại một nhà thờ ở Budapest, cộng đoàn Giáo xứ cầu nguyện mỗi ngày vào buổi trưa trước Thánh Thể để cầu nguyện cho đại dịch mau chấm dứt và cứu trợ những người đang đau khổ vì virus.
Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần đầu tiên diễn ra tại Pháp vào năm 1881. Sự kiện này nhằm mục đích cung cấp một lời chứng về sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu Kitô trong Bí tích Thánh Thể và thúc đẩy sự hiểu biết tốt hơn về phụng vụ và Thánh Thể trong đời sống Giáo hội. Đại hội thường được tổ chức bốn năm một lần.
Đại hội Thánh Thể Quốc tế gần đây nhất đã diễn ra tại thành phố Cebu, Philippines, vào năm 2016. Có tới 12.000 người tham gia, ngoài hàng triệu người tham dự các Thánh lễ liên quan.
Đức Hồng Y Erdő cho biết rằng mục đích của Đại hội năm nay được tóm tắt bằng lời cầu nguyện chính thức, trong đó nói rằng sự kiện này nhằm “phục vụ sự đổi mới tinh thần của cộng đoàn, thành phố, quốc gia, châu Âu và thế giới của chúng ta”.
“Nói chính xác hơn, thành quả lâu dài của Đại hội ở Thành phố Cebu là một trại trẻ mồ côi, và chúng tôi cố gắng thiết lập một mạng lưới dịch vụ, cung cấp sự giúp đỡ và lời khuyên theo tinh thần Công giáo đố với những khó khăn trong cuộc sống gia đình với sự giúp đỡ của các nhà tâm lý học, giáo viên, bác sĩ, v.v”, Đức Hồng Y Erdő nói.
“Đó sẽ là sự đóng góp của chúng ta trong việc duy trì các cuộc hôn nhân, như Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã đề cập trong Tông huấn ‘Amoris Laetitia’”.
Minh Tuệ (theo NCR)