Đức Hồng y Parolin với các Giám mục EU: ‘Phải bảo vệ sự sống kể từ khi thụ thai đến khi chết đi một cách tự nhiên’

Hồng y Pietro Parolin, Bộ trưởng Ngoại giao Vatican, hình ngày 1 tháng 1 năm 2012. Nguồn: Mazur / catholicchurch.org.uk)

Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, trong bức hình được chụp vào ngày 1 tháng 1 năm 2012 (Ảnh:: Mazur / catholicchurch.org.uk)

Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, thúc giục các Giám mục châu Âu đánh giá các đề xuất lập pháp dựa trên phẩm giá siêu việt của mỗi con người, và bảo vệ sự sống kể từ khi thụ thai cho đến khi chết đi một cách tự nhiên.

“Việc thừa nhận phẩm giá thiêng liêng và bất khả xâm phạm của mỗi sự sống con người kể từ khi thụ thai cho đến khi chết đi một cách tự nhiên có tầm quan trọng đặc biệt, và điều này cần được liên kết với việc bảo vệ và thúc đẩy gia đình, tế bào đích thực của xã hội, được thiết lập trên sự liên kết bền vững của một người nam và một người nữ”, Đức Hồng y Parolin phát biểu trong bài diễn văn trước hội nghị toàn thể của các Giám mục Châu Âu.

“Một châu Âu vốn là bằng hữu của mỗi người và trước hết là một châu Âu yêu thương con người bằng sự thật và sự trọn vẹn của con người, và trên hết là tôn trọng phẩm giá siêu việt của họ”, Đức Hồng y Parolin nói.

Đức Hồng y Parolin đã phát biểu với Ủy ban Hội đồng Giám mục của Cộng đồng Châu Âu (COMECE) thông qua buổi phát trực tiếp vào ngày 28 tháng 10. Vị Giám chức nhấn mạnh rằng Châu Âu ngày nay cần phải quay trở lại một số nguyên tắc cơ bản của Giáo huấn Xã hội Công giáo vốn là “trọng tâm cốt lõi của Dự án Châu Âu”.

“Những nguyên tắc này có thể giúp mọi người giải thích và đánh giá các luật được đề xuất khi chúng đang được soạn thảo, đồng thời đưa ra những định hướng có giá trị cho những người có trách nhiệm chính trị”, Đức Hồng y Parolin nói.

“Chúng ta thấy một ví dụ đặc biệt rõ ràng về điều đó trong luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, mặc dù hữu ích, nhưng giả định một quan niệm về con người như là người nắm giữ quyền gần như tuyệt đối được hiểu theo chủ nghĩa cá nhân”, Đức Hồng y Parolin nói.

“Khái niệm phổ biến về con người ở đây, cũng như trong những phát triển đáng lo ngại khác gần đây trong luật pháp tiểu bang, chẳng hạn như những người có liên quan đến vấn đề an tử hoặc những người đặt hôn nhân ngang hàng với các hình thức kết hợp khác, là một sự đơn độc hoặc đơn lẻ, tách rời khỏi ý tưởng về việc thuộc về một cộng đồng, bao gồm nhiều đối tượng, những người thực sự có quyền, nhưng cũng có nghĩa vụ”.

Đức Hồng y Parolin ban đầu dự định sẽ đến thủ đô Brussels của Bỉ, từ ngày 28 đến 30 tháng 10, để tham dự Hội nghị toàn thể của COMECE và gặp gỡ các nhà chức trách Liên minh châu Âu, nhưng cuối cùng vị Giám chức đã hủy bỏ chuyến đi vì những hạn chế mới nhằm làm chậm sự lây lan của coronavirus.

Vatican đã công bố một bức thư của Đức Giáo hoàng Phanxicô gửi các Giám mục châu Âu vào ngày 27 tháng 10, trong đó Đức Phanxicô cảnh báo các nhà lãnh đạo của lục địa rằng dự án thống nhất châu Âu đang bị đe dọa trừ khi họ “tái khám phá con đường của tinh thần huynh đệ” vốn đã truyền cảm hứng cho những người sáng lập dự án.

“Chúng ta có thể tiếp tục theo đuổi đường hướng mà chúng ta đã thực hiện trong thập kỷ qua, khuất phục trước sự cám dỗ của quyền tự chủ và do đó, dẫn tới những sự hiểu lầm, bất đồng và xung đột ngày càng lớn hơn, hoặc chúng ta có thể tái khám phá con đường của tình huynh đệ vốn đã truyền cảm hứng và hướng dẫn những người sáng lập của Châu Âu hiện đại, bắt đầu với Robert Schuman”, Đức Phanxicô viết.

Vị Giáo hoàng người Argentina giải thích trong bức thư rằng Ngài muốn chia sẻ những suy tư của mình về tương lai của châu Âu, một lục địa mà Ngài chia sẻ rằng “rất thân thương đối với tôi”, không chỉ vì nguồn gốc Ý của gia đình Ngài, mà còn vì “vai trò trung tâm của châu Âu. … trong lịch sử nhân loại”.

Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh thông điệp này, đồng thời cũng cho biết thêm rằng “sự gần gũi của Giáo hội với châu Âu thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn với Đức Giáo hoàng Phanxicô, vị Giáo hoàng không phải là người châu Âu đầu tiên trong hơn 1000 năm qua”.

“Do đó, thời kỳ chúng ta đang trải qua là một cơ hội không thể bỏ qua để xây dựng một châu Âu công bằng và toàn diện hơn”, Đức Hồng Y Parolin nói.

Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh một số ưu tiên mà các Giám mục châu Âu có thể thúc đẩy trong công việc của họ với EU và các tổ chức châu Âu khác. Trong số đó, vị Giám chức đề cập đến dự án Thỏa thuận Xanh của Châu Âu, quỹ phục hồi ‘Next Generation’ của Liên minh Châu Âu và đánh giá về Hiệp ước Dublin về những người tị nạn và di cư.

“Tôi thiết nghĩ lời cảnh báo mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã để lại cho chúng ta cách đây 3 năm có ý nghĩa rằng: với cách là những người Kitô hữu, chúng ta được kêu gọi trở thành ‘linh hồn của Châu Âu’, Đức Hồng Y Parolin nói. “Qua sự chuyển cầu của các Thánh Quan Thầy của Châu Âu, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa giúp chúng ta thực sự đạt được điều đó, ngõ hầu cống hiến sự đóng góp của chúng ta trong việc xây dựng lục địa này, nơi được tìm thấy là Ngai Tòa Phêrô và là nơi rất quan trọng đối với Giáo hội và toàn thế giới”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết