Đức Hồng y Parolin với các Giám mục EU: 'Chớ gì các Kitô hữu trở thành linh hồn của Châu Âu'

Cờ của Liên minh châu Âu tại trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels (REUTERS)

Cờ của Liên minh châu Âu tại trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels (REUTERS)

Trong bối cảnh kỷ niệm 40 năm thành lập Ủy ban Hội đồng Giám mục của Liên minh Châu Âu (COMECE), Quốc Vụ Khanh Vatican đã phát biểu về một số thách thức cấp bách nhất mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cập trong Thông điệp gần đây của Ngài về Châu Âu.

Đức Hồng Y Pietro Parolin đã phát biểu tại Hội nghị mùa thu năm 2020 của COMECE mời gọi các Giám mục Châu Âu đặt Giáo hội trên tuyến đầu vì một Châu Âu công bằng và vững chắc hơn trong suốt quá trình phục hồi lâu dài và khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Phát biểu tại cuộc họp hôm thứ Tư, ngày đầu tiên của Hội nghị, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cũng tập trung vào việc thúc đẩy thiện ích chung thông qua các chính sách lấy con người làm trung tâm trong các lĩnh vực phát triển con người bền vững, di cư và môi trường.

‘Lá thư về Châu Âu’ của Đức Giáo hoàng Phanxicô

Bài phát biểu của Đức Hồng Y Parolin được đưa ra sau “Lá thư về Châu Âu” của Đức Giáo hoàng Phanxicô, trong đó ngài khuyến khích Giáo hội ở Liên minh Châu Âu không giới hạn sứ mạng của mình trong phạm vi cá nhân trong khi tôn trọng quyền tự chủ của đời sống chính trị.

Trích dẫn Thông điệp ‘Fratelli tutti’ của Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Hồng Y Parolin nói: “Giáo hội không thể và không được đứng bên lề trong việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn”.

Mời gọi tất cả các tổ chức EU “tái khám phá con đường của tinh thần huynh đệ vốn đã truyền cảm hứng và hướng dẫn các nhà sáng lập châu Âu hiện đại”, Đức Hồng Y Parolin cho biết Giáo hội sẽ ở trên tuyến đầu của quá trình phục hồi lâu dài và gian khổ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Đức Hồng Y Parolin mô tả nỗ lực này là “một cơ hội để xây dựng một châu Âu công bằng và vững chắc hơn, chia sẻ nghiên cứu khoa học và đầu tư để sản xuất các loại vắc xin và chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất”.

Việc chăm sóc công trình sáng tạo và các chính sách di cư

Đức Hồng Y Parolin cũng tham gia vào cuộc đối thoại với các Giám mục EU, trong đó họ đã đề cập đến một loạt các chủ đề bao gồm sự cần thiết cần phải tái xem xét bản sắc châu Âu và các giá trị của nó, các sáng kiến về môi trường đang diễn ra của EU như “Thỏa thuận Xanh” và “Next Generation EU” (Thế hệ tiếp theo của EU). Cả hai đều nhằm mục đích thúc đẩy tinh thần liên đới giữa các quốc gia thành viên và đồng thời thúc đẩy sự chuyển đổi sinh thái.

Một chủ đề quan trọng khác đã được thảo luận liên quan đến Hiệp ước về Di cư và Tị nạn mới của EU mà Đức Hồng y Parolin cho biết: “đánh dấu một bước tiến, nhưng cũng đặt ra nhiều nghi ngờ”. Đức Hồng y Parolin cũng ủng hộ ý tưởng tái xem xét “Quy chế Dublin” đối với những người xin tị nạn, mà theo ngài, cần được mài giũa để hướng tới các chính sách “chào đón, bảo vệ, thúc đẩy và hòa nhập” những người di cư, những người tị nạn và những người xin tị nạn.

Tuân thủ các biện pháp y tế do các cơ quan có thẩm quyền của Vùng Brussels thiết lập, Hội nghị COMECE được tổ chức độc quyền theo hình thức kỹ thuật số.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết