
Đức Hồng y Pietro Parolin và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tham gia một cuộc thảo luận tại Diễn đàn Chiến lược Bled, Slovenia, ngày 1 tháng 9 năm 2021 (Ảnh chụp màn hình từ kênh YouTube của Diễn đàn Chiến lược Bled)
Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Hồng y Parolin và Thủ tướng Hungary, Viktor Orbán, đã bày tỏ quan điểm khác nhau về vấn đề nhập cư tại Diễn đàn Chiến lược Bled diễn ra trong tuần này trước chuyến Tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Budapest.
Đức Hồng y Pietro Parolin và Thủ tướng Orbán đã ngồi trên cùng một sân khấu ở Slovenia vào ngày 1 tháng 9 để phát biểu tại một hội nghị bao gồm các vị Thủ tướng đến từ Hy Lạp, Slovakia, Croatia và Cộng hòa Séc, trả lời các câu hỏi về Liên minh châu Âu và vấn đề di cư.
“Tôi nghĩ rằng chúng ta nhận thức rõ về vấn đề khó khăn của vấn đề di cư”, nhà ngoại giao hàng đầu của Vatican phát biểu tại hội nghị.
“Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng tôi thiết nghĩ rằng chúng ta có chung quan điểm rằng di cư là một vấn đề chung… và cần được giải quyết cùng nhau. Không quốc gia, không nhà nước nào, không chính phủ nào, cô độc một mình khi đối mặt với vấn đề này, nhưng đó phải là chính sách chung của Liên minh châu Âu”, Đức Hồng y Parolin nói.
Lời kêu gọi của Đức Hồng y Parolin về một chính sách chung của Liên minh Châu Âu về vấn đề di cư trái ngược hẳn với nhận xét của Thủ tướng Orbán trong cùng một hội nghị.
Ông Orbán cho biết rằng cách thức duy nhất để ngăn chặn tranh chấp về vấn đề di cư phá hủy sự thống nhất của EU là “trao lại tất cả các quyền cho các quốc gia liên quan đến vấn đề di cư”.
“Nếu chúng ta mời những người khác từ bên ngoài châu Âu, điều đó sẽ thay đổi bản sắc văn hóa của châu Âu. Có một số quốc gia chấp nhận điều đó. Hungary không nằm trong số các quốc gia này”, Thủ tướng Hungary nói.
Hungary đã nhận được chỉ trích quốc tế vì các chính sách nhập cư nghiêm ngặt của mình. Người đứng đầu nhân quyền của Liên Hợp Quốc cho biết rằng luật năm 2018 của họ hình sự hóa việc hỗ trợ những những người xin tị nạn là hành vi “bài ngoại trắng trợn”.
Vào đầu năm 2018, cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc cho biết Hungary chỉ tiếp nhận khoảng hai người xin tị nạn mỗi ngày thông qua các khu vực quá cảnh của họ.
Thủ tướng Orbán bảo vệ các chính sách của Hungary tại Diễn đàn Chiến lược Bled, đồng thời cho biết rằng ông tin rằng vấn đề di cư đặt ra những thách thức về an ninh và xã hội mà châu Âu chưa sẵn sàng đối phó.
“Chúng tôi không chấp nhận việc di cư như một giải pháp cho vấn đề nhân khẩu học chính trị hoặc những thách thức về nhân khẩu học. Chúng tôi chỉ tin rằng chính sách gia đình, chính sách gia đình Kitô giáo truyền thống, có thể giúp chúng tôi thoát khỏi cuộc khủng hoảng nhân khẩu học đó”, ông Orbán nói.
Chính quyền của Thủ tướng Orbán đã thúc đẩy một kế hoạch gồm bảy điểm với những khuyến khích đối với hôn nhân và con cái, có hiệu lực vào năm 2019.
Những phụ nữ kết hôn trước sinh nhật lần thứ 40 của họ đủ điều kiện để được trợ cấp khoản vay không lãi suất khoảng 37.000 đô la từ tiểu bang. Một phần ba khoản vay có thể được xóa nếu cặp vợ chồng có hai con, và toàn bộ khoản vay có thể được xóa nếu họ có ba con trở lên.
Phụ nữ sinh từ bốn con trở lên được miễn thuế thu nhập suốt đời. Các gia đình có ít nhất ba đứa con đủ điều kiện nhận trợ cấp để mua một chiếc ô tô có sức chứa từ bảy người trở lên.
Hỗ trợ nhà ở cũng là một phần trung tâm của nền tảng này. Các gia đình có hai con đủ điều kiện được giảm khoản vay thế chấp vốn có thể tăng lên nếu họ sinh con thứ ba.
Mọi quốc gia EU đều có mức sinh phụ thay thế. Theo số liệu của Liên hợp quốc, Đông Âu và Tây Âu có tổng tỷ suất sinh ước tính tương ứng là 1,657 và 1,683 trẻ được sinh ra còn sống trên một phụ nữ trong các năm từ 2015 đến 2020 – thấp hơn nhiều so với tỷ lệ thay thế 2.1
Đức Hồng y Parolin cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với các chính sách gia đình trong các phát biểu bình luận của mình tại diễn đàn quốc tế, nhưng không nói rõ loại chính sách nào.
“Tôi nghĩ rằng Liên minh châu Âu nên đưa ra các chính sách rất, rất mạnh mẽ có lợi cho các gia đình. Tôi thiết nghĩ đó là một điểm cụ thể, vốn có thể được tính đến càng sớm càng tốt”, Đức Hồng y Parolin nói.
Nhưng Đức Hồng y Parolin nhấn mạnh rằng Tòa Thánh mong muốn các quốc gia có cách tiếp cận tích cực đối với vấn đề di cư tập trung vào tình huynh đệ, thay vì một cách tiếp cận tiêu cực với trọng tâm “mang tính vật chất và thực dụng”.
Cuộc thảo luận về vấn đề di cư diễn ra một tuần trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Budapest để tham dự Đại hội Thánh Thể Quốc tế diễn ra từ ngày 5-12 tháng 9.
Theo lịch trình chính thức, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ gặp Thủ tướng Orbán ngay khi ngài đến Budapest vào sáng ngày 12 tháng 9 để thực hiện chuyến thăm kéo dài bảy tiếng đồng hồ tới Hungary.
Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ sự không chắc chắn về cuộc gặp gỡ này trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh trong tuần này vào ngày 1 tháng 9.
Khi được hỏi về việc sẽ đề cập vấn đề gì với Thủ tướng Orbán trong cuộc gặp gỡ đã lên kế hoạch của họ, Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời: “Tôi không biết liệu tôi có định gặp ông ấy hay không”.
Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm: “Và một trong những điều tôi làm là sẽ không tuân theo bất cứ kịch bản nào; khi tôi đứng trước một người, tôi nhìn thẳng vào mắt họ và để mọi chuyện diễn ra bình thường”.
Minh Tuệ (theo CNA)