Đức Hồng y Parolin: Từ châu Âu đến Trung Đông, nguy cơ leo thang không hồi kết

Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, phát biểu bên lề một hội nghị tại Vatican hôm thứ Năm, đã bày tỏ quan ngại về những tin tức gần đây liên quan đến các cuộc chiến ngày càng gia tăng, nhấn mạnh rằng: “Nếu không có một khoảnh khắc suy xét lại, nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến rộng lớn hơn là điều khó tránh khỏi”.

Khủng hoảng nhân đạo ở Gaza (Ảnh: Vatican News)

Khủng hoảng nhân đạo ở Gaza (Ảnh: Vatican News)

Chúng ta đang ở bên bờ vực thẳm, bởi vì đang hiện hữu nguy cơ một cuộc leo thang không hồi kết, một điều cực kỳ đáng sợ. Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã không che giấu mối lo ngại của mình trước “nguy cơ về một cuộc chiến rộng lớn hơn” khi trả lời các ký giả về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga đã vi phạm không phận Ba Lan.

Phát biểu tại Casina Pio IV ở Vatican, bên lề hội thảo quốc tế với chủ đề “Công trình Sáng tạo, Thiên nhiên, Môi trường, vì một thế giới hòa bình”, Đức Hồng y Parolin cho biết ngài đồng tình với phân tích mà Tổng thống Cộng hòa Ý, ông Sergio Mattarella, đưa ra vào ngày hôm trước, khi ông nhận định mức độ căng thẳng hiện nay tương tự như giai đoạn trước Thế chiến thứ nhất.

Trong bối cảnh đó, Đức Hồng y Parolin nhận định: “Nếu thực sự không có một khoảnh khắc suy xét lại con đường đang đi, sẽ có nguy cơ leo thang không hồi kết, và từ đó sẽ dẫn đến bùng nổ một cuộc chiến rộng lớn hơn”.

Thảm kịch nhân đạo tại Dải Gaza

Đức Hồng y Parolin cũng bày tỏ quan ngại về cuộc chiến ở Trung Đông và thảm kịch đang diễn ra tại Gaza.

Sự leo thang của Israel tại Dải Gaza, ngài nói, “thật đáng buồn là vẫn chưa chấm dứt, bất chấp nhiều lời kêu gọi đã được đưa ra, kể cả từ phía Giáo hội Công giáo và Đức Thượng phụ nghi lễ Latinh, Đức Hồng y Pizzaballa”.

Mặt khác, Đức Hồng y Parolin đã nhấn mạnh “sức kiên cường thật đáng khâm phục” của Cha Gabriel Romanelli, Cha sở Giáo xứ Thánh Gia ở Gaza, cùng những người đang tị nạn tại nhà thờ tại thành phố Gaza: “Họ vẫn ở bên cạnh những người khuyết tật và do đó không muốn khuất phục trước bạo lực”.

Trả lời câu hỏi về Đoàn tàu nhân đạo Global Sumud Flotilla, Đức Hồng y Quốc Vụ Khanh khẳng định rằng: “Mọi hoạt động nhân đạo có thể giúp xoa dịu cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng trong khu vực đều hữu ích, và vì thế chúng tôi đánh giá đó là những hoạt động tích cực”.

Không gian cho đối thoại và ngoại giao

Đức Hồng y Parolin khẳng định Tòa Thánh vẫn đang kiên trì với những nỗ lực ngoại giao của mình:

“Chúng tôi đang nỗ lực làm tất cả những gì có thể”, ngài nói. “Các nhà ngoại giao của chúng tôi đang cố gắng liên lạc với mọi bên liên quan; chúng tôi đối thoại, chúng tôi nhấn mạnh rằng đó là những công cụ mà chúng tôi có trong tay để nỗ lực ngăn chặn tình trạng leo thang này”.

Về việc sử dụng thuật ngữ “diệt chủng”

Đức Hồng y Parolin cũng được hỏi về nghị quyết mới đây của Nghị viện châu Âu, trong đó kêu gọi các quốc gia thành viên công nhận Palestine nhưng không sử dụng thuật ngữ “diệt chủng” để mô tả tình hình tại Gaza – khác với một tài liệu được một số Linh mục và Giám mục ký kết hôm thứ Hai vừa qua.

“Họ có lẽ đã nhận thấy, qua những gì đang diễn ra, những yếu tố để áp dụng định nghĩa ấy. Chúng tôi – vào thời điểm này – vẫn chưa làm như vậy”, Đức Hồng y Parolin, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng: “Điều này cần được xem xét thêm. Cần phải nghiên cứu; các điều kiện phải được đáp ứng cách chính xác để có thể đưa ra một tuyên bố như vậy”.

Sau cùng, khi bình luận về cuộc gặp gỡ vào tuần trước tại Vatican giữa Đức Thánh Cha Lêô XIV và Tổng thống Israel, ông Isaac Herzog, Đức Hồng y Parolin cho biết vị Nguyên thủ quốc gia đã đưa ra “cam kết rằng sẽ không có việc chiếm đóng Gaza”.

“Tôi luôn dành cho mọi người sự tin tưởng vào thiện chí; sau đó chúng ta sẽ phải xem thực tế thế nào”, ngài kết luận.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết