
Quốc Vụ Khanh Vatican, Đức Hồng y Pietro Parolin trò chuyện với thông tín viên Colm Flynn của EWTN Vatican vào ngày 19 tháng 3 năm 2022 (Ảnh: EWTN)
Khi các lực lượng Nga tiếp tục bắn phá Ukraine, nhà ngoại giao hàng đầu của Vatican đã kêu gọi các cuộc đàm phán hòa bình để tìm ra “giải pháp đôi bên cùng có lợi” cho cuộc chiến.
Trong một cuộc phỏng vấn với thông tín viên Colm Flynn của EWTN Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin cho biết rằng “thông điệp của Tòa Thánh, của Đức Thánh Cha, đó là hãy chấm dứt chiến tranh”.
“Thông điệp thứ hai là hãy bắt đầu đàm phán… biết rằng luôn có một giải pháp danh dự, nếu chúng ta muốn. Tôi nhấn mạnh rằng chúng ta đừng đánh bại bất kỳ ai”, Quốc Vụ Khanh Vatican nói.
“Trong lĩnh vực ngoại giao, chúng ta nói về giải pháp đôi bên cùng có lợi, trong đó mọi người đều hài lòng”.
“Tôi nghĩ rằng luôn có không gian, chỉ để đạt được điều gì đó khiến mọi người hài lòng… cũng trong tình huống này”, Đức Hồng Y Parolin cho biết thêm.
Đức Hồng y Parolin đã phát biểu vào ngày 19 tháng 3, với việc cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã bước sang tuần thứ tư. Ngày hôm sau, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết rằng hai bên đã “gần đạt được một thỏa thuận”.
Tuy nhiên, trong vòng 24 giờ, một phát ngôn viên của chính phủ Nga cho biết không có tiến triển đáng kể nào trong các cuộc đàm phán hòa bình.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Đức Thánh Cha Phanxicô đã thảo luận về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở nước này trong một cuộc điện đàm vào ngày 22 tháng 3. Hai nhà lãnh đạo trước đó cũng đã có cuộc trò chuyện vào ngày 26 tháng 2, hai ngày sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga.
Đức Hồng y Parolin phát biểu với EWTN rằng cần có sự thiện chí để đạt được bất cứ điều gì trong cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga.
“Nếu không có thiện chí, không có khả năng đạt được bất cứ điều gì”, Đức Hồng y Parolin nhấn mạnh.
Vị Hồng y 67 tuổi người Ý, người đã cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine tại Vatican vào ngày 16 tháng 3, đã nhắc lại thông điệp vài ngày sau đó.
Phát biểu trước các nhà báo khi khánh thành một trung tâm chăm sóc giảm nhẹ mới ở Passoscuro, phía tây Rôma, vào ngày 22 tháng 3, Đức Hồng y Parolin nói: “Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều cảm thấy một sự mất mát khi đối mặt với những sự việc đã xảy ra và đang tiếp tục xảy ra mà không biết tương lai sẽ ra sao, hy vọng rằng chúng ta sẽ thành công trong việc chấm dứt cuộc thảm sát này – tôi định nghĩa nó như vậy – và trước hết chúng ta sẽ thành công trong việc ngăn chặn chiến tranh, và sau đó là bắt đầu các cuộc đàm phán có thể dẫn đến một giải pháp”.
Về mối quan hệ Công giáo-Hồi giáo
Cuộc phỏng vấn của EWTN với Đức Hồng Y Parolin diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nơi Đức Hồng y đã đến để tham dự ngày quốc khánh của Tòa Thánh vào ngày 19 tháng 3 tại Dubai Expo.
Đức Hồng y đã có mặt tại Dubai vào ngày Vatican công bố Tông Hiến mới nhân kỷ niệm 9 năm ngày bắt đầu Triều đại Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô.
Đức Hồng y Parolin cho biết rằng đó là quyết định cá nhân của Đức Thánh Cha Phanxicô khi để Vatican tham gia sự kiện tại Dubai Expo khi Tòa Thánh tiếp tục nỗ lực làm việc nhằm xây dựng “mối quan hệ mang tính xây dựng với Hồi giáo và thế giới Ả Rập”.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Vatican lưu ý rằng Tòa Thánh có “nhiều sáng kiến” tại UAE, đồng thời nhắc lại rằng Đức Hồng y Miguel Angel Ayuso, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn, cũng đã đến UAE vào tháng trước.
Đức Hồng y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa, cũng đã đến Dubai để dự lễ khai mạc cuộc triển lãm vào tháng 10.
“Kinh nghiệm của tôi là một trải nghiệm về sự cởi mở tuyệt vời”, Đức Hồng y Parolin nói về công việc ngoại giao của mình ở UAE.
“Tôi đã đến đây vài năm trước để thánh hiến một nhà thờ mới ở Abu Dhabi và trong dịp đó, tôi cũng có cơ hội trải nghiệm và nhận thấy rằng các nhà chức trách rất cởi mở với Giáo hội Công giáo”.
Đức Hồng y Parolin cũng cho biết thêm rằng mục tiêu của việc Tòa Thánh tham gia hội chợ triển lãm Dubai đó là “để hiểu nhau hơn”.
Đức Hồng y Parolin lưu ý rằng trong cuộc trò chuyện với một quan chức chính quyền địa phương, nhà lãnh đạo Tiểu vương quốc đã nhận xét rằng ông rất ấn tượng về việc các quan chức Vatican mà ông đã gặp gỡ “hiểu biết về đạo Hồi” cặn kẽ như thế nào.
Ví dụ, Đức Hồng y Ayuso nói tiếng Ả Rập thông thạo và là giáo sư nghiên cứu Hồi giáo ở Cairo trước khi Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm ngài lãnh đạo các sáng kiến đối thoại liên tôn của Giáo hội Công giáo. Đức Hồng y Ayuso cũng là Chủ tịch của Cao ủy về Tinh thần Huynh đệ Nhân loại.
“Tôi nghĩ rằng Giáo hội Công giáo đang cố gắng hết sức thông qua thể chế của mình để biết rõ hơn và hiểu hơn về các Giáo hội khác, và chúng tôi hy vọng rằng điều này sẽ mang tính hỗ tương”, Đức Hồng y Parolin nói.
Dubai Expo là hội chợ triển lãm thế giới đầu tiên được tổ chức ở Trung Đông. Thư viện Vatican đã gửi ba bản viết tay gốc hiện đang được trưng bày tại gian hàng của Tòa Thánh.
Tài liệu lâu đời nhất là bản dịch tiếng Ả Rập của lời giới thiệu của học giả Hy Lạp Theon of Alexandria cho cuốn “Những chiếc bàn tiện dụng” (Handy Tables) của Ptolemy, được xuất bản từ năm 800 SCN đến năm 830 SCN bởi Bayt al-Ḥikmah, hay “Ngôi nhà của Trí tuệ” (House of Wisdom) ở Baghdad. Đây là lần đầu tiên bản viết tay được đưa ra khỏi Thư viện Vatican.
Tòa Thánh đang tham gia hội chợ triển lãm bất chấp lời kêu gọi từ cơ quan xây dựng luật của Liên minh châu Âu yêu cầu các quốc gia thành viên của mình đưa ra dấu hiệu không chấp thuận hành động mà họ mô tả là vi phạm nhân quyền ở UAE bằng cách không tham gia cuộc triển lãm.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cũng đưa ra một tuyên bố lập luận rằng những nỗ lực của UAE nhằm “quảng bá hình ảnh cởi mở trước công chúng” với hội chợ “trái ngược với nỗ lực của chính phủ trong việc“ ngăn chặn sự giám sát đối với các hành vi vi phạm nhân quyền có hệ thống”.
“Kể từ năm 2011, các nhà chức trách UAE đã thực hiện một cuộc tấn công liên tục vào quyền tự do ngôn luận và tự do hội họp, bắt giữ và truy tố hàng trăm luật sư, thẩm phán, giáo viên, sinh viên và các nhà hoạt động độc lập, đồng thời chấm dứt hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự chủ chốt và văn phòng của các tổ chức nước ngoài, triệt tiêu một cách hiệu quả bất kỳ không gian nào có sự bất đồng chính kiến”, tuyên bố được công bố vào ngày 1 tháng 10 năm 2021 cho biết.
Trong cuộc phỏng vấn với EWTN, Đức Hồng y Parolin kêu gọi những người Công giáo sống ở Bán đảo Ả Rập hãy “can đảm” làm chứng cho Tin Mừng, bất chấp những khó khăn mà họ phải đối mặt.
“Tất nhiên, có rất nhiều vấn đề xảy ra trên thế giới, nhưng Đức Thánh Cha Phanxicô không bao giờ quên con cái của mình, những người sống ở đây và có sứ mạng đặc biệt phải thực hiện để trở nên những nhân chứng cho các giá trị Phúc Âm của Kitô giáo”, Đức Hồng y Parolin nói.
“Những kết quả đạt được trong cuộc sống không quan trọng, tôi không nghĩ vậy. Điều quan trọng là phải làm chứng và thi hành nhiệm vụ của mình cho đến cùng”, Đức Hồng y Parolin nói.
Minh Tuệ (theo CNA)