Đức Hồng Y Parolin: ‘Lễ Phục Sinh là thời điểm chấm dứt sự ngu xuẩn của chiến tranh’

Bên lề một hội nghị tại Thư viện Tông Tòa Vatican, Đức Hồng y Pietro Parolin đã trả lời câu hỏi của các nhà báo. Ngài bày tỏ hy vọng rằng tại Thánh địa, các buổi cử hành Tuần Thánh ít nhất có thể được cử hành bên trong các địa điểm linh thiêng.

Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Vatican (Ảnh: ANSA)

Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Vatican (Ảnh: ANSA)

“Hãy chấm dứt sự ngu xuẩn mang tên chiến tranh này”. Đó là lời kêu gọi mà Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Vatican, đã đưa ra trước một nhóm nhà báo, bên lề một ngày hội thảo chuyên đề về chính khách Alcide De Gasperi, được tổ chức tại Thư viện Tông Tòa Vatican vào ngày 26 tháng 3.

Đức Hồng Y Parolin đã bày tỏ rằng tâm tưởng của ngài luôn hướng về Thánh địa, nơi đang chuẩn bị trải qua Tuần Thánh với nhiều hạn chế và ràng buộc đáng kể do chiến tranh. Đức Hồng y Quốc Vụ Khanh Vatican cũng bày tỏ hy vọng rằng “ít nhất là bên trong” các thánh địa, chẳng hạn như Nhà thờ Mộ Thánh, “các nghi lễ vẫn có thể được cử hành”.

Hướng tới Lễ Phục Sinh, Đức Hồng y Parolin đã nhắc lại lời kêu gọi chấm dứt bạo lực. “Lễ Phục Sinh là dịp lễ của hòa bình, sự bình an của Chúa Kitô Phục Sinh, và do đó, đây là dịp đặc biệt để nhắc lại lời mời gọi này và chấm dứt sự ngu xuẩn mang tên chiến tranh”, ngài nói.

Sự cộng tác vì thiện ích chung ở Ý

Chuyển sang chính trường Ý, chỉ vài ngày sau kết quả cuộc trưng cầu dân ý về công lý, với chiến thắng thuộc về phe “Không”, Đức Hồng y Parolin nhận xét rằng “luôn khó để nói về các vấn đề của Ý”. Ngài nhận xét về “sự quan tâm lớn” mà người Ý thể hiện đối với cuộc trưng cầu dân ý, được thể hiện qua “sự tham gia đáng kể”.

“Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều hơi ngạc nhiên về tỷ lệ người tham gia bỏ phiếu”, Đức Hồng y Quốc Vụ Khanh Vatican nói với các nhà báo. “Tôi nghĩ rằng, thực sự, điều khôn ngoan là tận dụng tối đa cơ hội này, nhưng mỗi người nên xem xét từ quan điểm riêng của mình, bởi vì có những cách hiểu khác nhau về cả sự tham gia lẫn kết quả”.

Trong bối cảnh một số căng thẳng chính trị trong chính phủ Ý, ngài hy vọng rằng “tất cả những điều này có thể góp phần hướng tới sự hòa hợp và sự cộng tác lớn hơn, luôn vì thiện ích chung của đất nước”. Đức Hồng Y Parolin cũng cho biết thêm rằng sự căng thẳng này chắc chắn là “đáng lo ngại, vì nó không phục vụ lợi ích của xã hội và đất nước”.

Thay vào đó, ngài kêu gọi mọi người nắm bắt thời điểm này, “vốn đặc biệt phức tạp và khó khăn trên bình diện quốc tế, để cùng nhau tạo ra sức mạnh tổng hợp”.

cq5dam.thumbnail.cropped.1500.844 (1)

Những giá trị nào truyền cảm hứng cho giới trẻ?

Vẫn tập trung vào vấn đề nước Ý, Đức Hồng Y Parolin đã trả lời câu hỏi về tin tức gần đây về việc một giáo viên bị một học sinh 13 tuổi tấn công bằng dao ở Bergamo.

“Trước những hiện tượng này, cần có sự can thiệp của các cơ quan quản lý, nhằm ngăn chặn và chấm dứt tối đa những vụ việc như vậy”, ngài nhấn mạnh.

Đồng thời, theo Đức Hồng Y Parolin, vấn đề nằm ở các giá trị, ngài đặt câu hỏi: “Giới trẻ của chúng ta được truyền cảm hứng bởi những giá trị nào? Chúng ta đang truyền đạt những giá trị nào cho thế hệ trẻ để ngăn chặn những sự suy đồi này xảy ra?”.

Đức Hồng Y Parolin cũng cho biết thêm rằng “về cơ bản đây là vấn đề giáo dục”, và hy vọng rằng các trường học sẽ trở thành “nơi chúng ta học cách cùng nhau chung sống, tôn trọng lẫn nhau và xây dựng cộng đồng”.

Phụng vụ không nên là một chiến trường

Sau cùng, các nhà báo đã hỏi Đức Hồng Y Parolin về Thánh lễ Latinh truyền thống, sau khi bức thư của Đức Thánh Cha, do Đức Hồng y Quốc Vụ Khanh Vatican ký, gửi các Giám mục Pháp trong phiên họp toàn thể được công bố. Trong bức thư, Đức Thánh Cha Lêô XIV bày tỏ lo ngại rằng “một vết thương đau đớn vẫn tiếp tục khơi lại trong Giáo hội liên quan đến việc cử hành Thánh lễ” và đồng thời khuyến khích mọi người “hãy quảng đại đón nhận những người chân thành gắn bó với Thánh lễ Latinh truyền thống”.

Tiếp theo đó, Đức Hồng y Parolin nhắc lại rằng “phụng vụ không được trở thành nguyên nhân gây xung đột và chia rẽ giữa chúng ta”. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “tìm ra một thể thức có thể đáp ứng những nhu cầu chính đáng. Tôi tin rằng điều đó hoàn toàn có thể, mà không biến phụng vụ thành một chiến trường”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết