Đức Hồng y Parolin kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine: 'Hòa bình không phải là điều không tưởng'

Một quân nhân Ukraine bảo vệ vị trí của mình ở Mariupol, Ukraine, Thứ Bảy, ngày 12 tháng 3 năm 2022 (Ảnh: AP / Evgeniy Maloletka)

Một quân nhân Ukraine bảo vệ vị trí của mình ở Mariupol, Ukraine, thứ Bảy, ngày 12 tháng 3 năm 2022 (Ảnh: AP / Evgeniy Maloletka)

Vào ngày thứ 17 của cuộc chiến ở Ukraine, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ khanh Vatican, đã lặp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô về “một lệnh ngừng bắn ngay lập tức” ở Ukraine và đồng thời “chấm dứt giao tranh và một giải pháp thương lượng cho cuộc xung đột”.

Đức Hồng y Parolin tiết lộ rằng ngài đã nói chuyện này trực tiếp với Ngoại trưởng Nga, Sergey Lavrov, khi họ trò chuyện qua điện thoại vào ngày 8 tháng 3. “Tôi nhấn mạnh về sự tôn trọng đối với dân thường và các hành lang nhân đạo”, Đức Hồng y Parolin nói, và đồng thời “nhắc lại sự sẵn sàng hoàn toàn của Tòa Thánh đối với bất kỳ hình thức hòa giải nào có thể ủng hộ cho hòa bình ở Ukraine”, một lời đề nghị lần đầu tiên được Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra công khai vào ngày 6 tháng 3.

Vị Hồng y người Ý, người đứng đầu cơ quan ngoại giao của Vatican, đã lặp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô “đối với lương tâm” của những người tiến hành cuộc chiến rằng “cần phải chấm dứt cuộc giao tranh ngay lập tức”. Đức Hồng y Parolin đã nói như vậy trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên Truyền thông Vatican vào ngày 12 tháng 3, được phát sóng bằng hơn 40 ngôn ngữ trên toàn thế giới, bao gồm cả tiếng Nga và tiếng Trung Quốc.

Mặc dù Tổng thống Nga Vladamir Putin và các phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát ở cả Nga cũng như các quan chức ở Trung Quốc khăng khăng gọi cuộc chiến là “một hoạt động quân sự”, thì Đức Hồng y Parolin, cũng giống như Đức Thánh Cha Phanxicô, hoàn toàn không đồng ý. “Ngôn từ là điều hết sức quan trọng, và việc xác định những sự việc đang xảy ra ở Ukraine như một hoạt động quân sự đồng nghĩa với việc không thừa nhận thực tế của các sự kiện”, Đức Hồng y Parolin nói. “Chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc chiến, mà thật không may đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều nạn nhân là dân thường, như tất cả các cuộc chiến tranh khác”.

“Trước mắt chúng ta là những hình ảnh khủng khiếp đến từ Ukraine. Các nạn nhân là dân thường, phụ nữ, người già và trẻ em không nơi nương tựa, những người đã phải trả giá bằng mạng sống của mình cho sự điên cuồng của chiến tranh. Nỗi thống khổ ngày càng lớn khi chúng ta nhìn thấy những thành phố với những ngôi nhà bị phá hủy, không có điện, nhiệt độ dưới 0, thiếu lương thực và thuốc men, cũng như hàng triệu người tị nạn, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, chạy trốn khỏi cảnh bom đạn”, Đức Hồng y Parolin nói.

“Chúng ta phải mang trong mình một quả tim bằng đá mới có thể ở thế bị động và để mặc cho sự tàn phá này tiếp tục, khi những dòng sông máu và nước mắt tiếp tục tuôn chảy”, Đức Hồng y Parolin tuyên bố. “Chiến tranh quả là một sự man rợ!”.

Nhiều nhà phân tích khẳng định cuộc chiến đã bước sang giai đoạn thứ hai và có thể còn khốc liệt hơn. Đề cập đến sự leo thang này, Đức Hồng y Parolin nói: “Chiến tranh giống như một căn bệnh ung thư tự phát triển, và tự mở rộng. Đó là một cuộc phiêu lưu không có hồi kết, sử dụng những lời tiên tri của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Một cách đáng tiếc, chúng ta phải thừa nhận rằng: Chúng ta đã rơi vào một dòng xoáy có thể gây ra những hậu quả khôn lường và bất hạnh cho tất cả mọi người. Khi một cuộc xung đột đang diễn ra, khi số lượng nạn nhân không có khả năng tự vệ ngày càng tăng, thì việc quay đầu trở lại luôn rất khó khăn”.

Đức Hồng y Parolin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khám phá “mọi đường hướng khả thi nhằm hướng tới một giải pháp” vào thời điểm này và “kiên trì thực hiện các sáng kiến hòa bình”.

“Chúng ta không được nhượng bộ logic của bạo lực và hận thù. Chúng ta cũng không được nhượng bộ logic của chiến tranh và cam chịu với nó, dập tắt bất kỳ tia hy vọng nào. Tất cả chúng ta phải cùng nhau cầu xin Thiên Chúa và kêu gọi toàn thể nhân loại ngăn chặn việc sử dụng các loại vũ khí và khôi phục hòa bình, như Đức Thánh Cha Phanxicô đang làm”, Đức Hồng y Parolin nói.

Đức Hồng y Parolin thừa nhận rằng thế giới “đã bị đại dịch tàn phá nặng nề, dường như đã thay đổi” trong khoảng thời gian vài ngày. “Chúng ta nhận thấy rằng trước những sự việc đang xảy ra ở Ukraine, nhiều người đang nói về việc tái vũ trang: những khoản tiền mới và khổng lồ đang được phân bổ cho vũ khí, logic của chiến tranh dường như thắng thế, khoảng cách giữa các quốc gia ngày càng tăng. Thật không may, chúng ta dường như đã quên những bài học của lịch sử, của lịch sử gần đây của chúng ta”.

“Học thuyết xã hội của Giáo hội luôn công nhận tính hợp pháp của sự chống trả bằng vũ trang khi đối mặt với sự xâm lược”, Đức Hồng y Parolin nói. “Tuy nhiên, tôi tin rằng đối mặt với những gì đang xảy ra, điều cần thiết là phải tự hỏi: Liệu chúng ta có đang làm mọi cách để đạt được thỏa thuận ngừng bắn không? Sự chống trả bằng vũ trang có phải là con đường duy nhất để tiến lên không?”.

Đức Hồng y Parolin cho biết ngài hiểu rằng những từ này “nghe có vẻ không tưởng” ngày nay “khi đối mặt với việc giết hại phụ nữ và trẻ em, đối mặt với hàng triệu người phải di tản, đối mặt với một đất nước đang bị hủy diệt”. Nhưng, Đức Hồng y Parolin nhấn mạnh, “hòa bình không phải là điều không tưởng; có rất nhiều sinh mạng con người đang gặp nguy hiểm cần được giải cứu ngay lập tức! Đây là lý do tại sao cần có các sáng kiến chính trị-ngoại giao trên diện rộng để đạt được một lệnh ngừng bắn và bắt đầu các cuộc đàm phán để tìm ra một giải pháp bất bạo động”.

Nhấn mạnh “nhu cầu cấp bách về các sáng kiến chính trị và ngoại giao”, Đức Hồng y Parolin cho biết rằng “chúng ta đang lùi vào quá khứ thay vì dám thực hiện các bước hướng tới một tương lai khác, một tương lai của việc chung sống hòa bình”.

“Thật không may, cần phải thừa nhận rằng sau khi Bức tường Berlin sụp đổ, chúng ta đã không thể xây dựng một hệ thống chung sống mới giữa các quốc gia vốn vượt ra ngoài liên minh quân sự hoặc thuận tiện kinh tế”, Đức Hồng y Parolin nói. “Cuộc chiến hiện tại ở Ukraine làm cho thất bại này trở nên rõ ràng”. Tuy nhiên, Đức Hồng y Parolin nhấn mạnh, “việc tạo dựng hòa bình không bao giờ là quá muộn, không bao giờ là quá muộn để xem lại các bước của một quốc gia và tìm ra một thỏa thuận”.

Đức Hồng Y Parolin tái khẳng định rằng “Tòa Thánh sẵn sàng làm mọi thứ có thể về vấn đề này”.

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết