Đức Hồng Y Parolin đến Nam Sudan nhằm khuyến khích tiến trình hòa bình

Đức Hồng Y Parolin được chào đón tại Nam Sudan (Ảnh: Vatican News)

Đức Hồng Y Parolin được chào đón tại Nam Sudan (Ảnh: Vatican News)

Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin đã bắt đầu chuyến viếng thăm 4 ngày tới Nam Sudan để thể hiện tinh thần liên đới của Giáo hội với vùng Malakal bị thiên tai tàn phá và đồng thời tái khẳng định những nỗ lực của quốc gia hướng tới hòa bình.

Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Hồng y Pietro Parolin, đã đến Juba vào sáng thứ Hai để thực hiện chuyến viếng thăm Nam Sudan, từ ngày 14 đến 17 tháng 8. Trong vài ngày vừa qua, Đức Hồng y Pietro Parolin đã đến Angola, nơi ngài chủ sự Thánh lễ tấn phong Giám mục cho Đức Tổng Giám mục Penemote.

Đức Hồng Y Parolin đã dành ngày thứ Hai ở Juba, 2 ngày ở Giáo phận Malakal, và sau đó là thứ Năm ở Rumbek.

Đức Tổng Giám mục Stephen Ameyu Martin Mulla, Tổng Giám mục Giáo phận Juba, đã nói về các mục tiêu của chuyến viếng thăm Nam Sudan của Đức Hồng y Quốc Vụ Khanh trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông địa phương được Radio Bakhita, đài phát thanh Công giáo của Tổng Giáo phận Juba, phát trực tuyến trên Facebook.

Đức Hồng Y Parolin thăm Nam Sudan

Đức Hồng Y Parolin thăm Nam Sudan

Liên đới với Giáo phận Malakal

Đức Tổng Giám mục Ameyu cho biết mục đích chính trong thời gian của Đức Hồng y Parolin ở Nam Sudan là đến thăm Giáo phận Malakal, vì ngài được Đức Giám mục Stephen Nyodho Ador Majwok mời đến để đích thân xem xét tình hình ở đó.

“Tất cả chúng ta đều quen thuộc với tình hình ở Malakal: vấn đề về thiên tai, lũ lụt và nhiều thứ khác, cùng với những thảm họa do con người gây ra”, Đức Tổng Giám mục Ameyu nói. “Nhưng giờ đây cũng có một cơ hội cho hòa bình”.

Đức Tổng Giám mục Ameyu cũng cho biết thêm rằng Đức Hồng y Parolin đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hướng tới hòa bình mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã giao phó cho Giáo hội và các nhà lãnh đạo chính trị ở Nam Sudan.

Đức Tổng Giám mục Ameyu lưu ý rằng đây là chuyến viếng thăm cá nhân thứ hai của Đức Hồng Y Parolin tới quốc gia Châu Phi, đồng thời gọi đây là một biểu hiện tình yêu của Đức Thánh Cha dành cho người dân Nam Sudan.

Đức Hồng Y Parolin trò chuyện với một quan chức chính phủ

Đức Hồng Y Parolin trò chuyện với một quan chức chính phủ

‘Cùng nhau hành động vì hòa bình’

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến thăm đất nước này vào tháng 2 năm 2023 sau những nỗ lực sâu rộng từ phía Giáo hội nhằm tìm kiếm hòa bình giữa các phe phái đối địch.

Đức Tổng Giám mục Địa phận Juba đã nhắc lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha đối với chính phủ và người dân Nam Sudan để cùng làm việc với nhau.

“Ngài lặp lại từ này—“cùng nhau, cùng nhau, cùng nhau”—ba lần, bởi vì cùng nhau có nghĩa là hiệp nhất”, Đức Tổng Giám mục Ameyu nói, “Cùng nhau có nghĩa là chúng ta có thể trải nghiệm hòa bình giữa chính chúng ta”.

Về tiến trình hòa bình đang diễn ra, Đức Tổng Giám mục Ameyu cho biết Giáo hội không ngừng tìm cách khuyến khích mọi người tuân thủ các giao thức của thỏa thuận hòa bình và đồng thời mời gọi các chính trị gia gắn kết hòa bình vào cơ cấu xã hội của đất nước.

“Chúng tôi cho mọi người biết rằng chúng tôi nắm giữ nhiều vai trò quan trọng để đạt được hòa bình và sự hòa giải giữa người dân của chúng tôi”, Đức Tổng Giám mục Ameyu nói. “Chúng tôi không hét lên như những nhà tiên tri về sự diệt vong. Chúng tôi muốn tham gia vào chính sách ngoại giao thầm lặng”.

“Tôi biết các cuộc bầu cử thực sự sẽ mang lại cho chúng ta một cú hích mạnh mẽ, một lập trường vững chắc khi các nhà lãnh đạo được bầu bởi người dân và vì người dân”, Đức Tổng Giám mục Ameyu nói.

Chương trình chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Parolin

Đức Hồng Y Parolin đã dành ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm tại thủ đô Juba, trước khi đến Malakal và sau đó đến Rumbek.

Hôm thứ Hai, trước tiên, Đức Hồng Y Parolin đã gặp gỡ Đức Hồng Y Gabriel Zubeir Wako, nguyên Tổng Giám mục Địa phận Khartoum, tại Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở Juba, và sau đó ngài khánh thành một tấm bia tưởng niệm nhắc lại chuyến lưu trú của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Tòa Khâm Sứ, từ ngày 3-5 tháng 2 năm 2023, trong chuyến Tông du của ngài đến Nam Sudan.

Vào buổi chiều, Đức Hồng Y Parolin đã gặp gỡ riêng với Tổng thống Salva Kiir Mayardit, Phó Tổng thống thứ nhất Riek Machar, và Đức Tổng Giám mục Stephen Ameyu.

Vào thứ Ba, Đức Hồng Y Parolin khởi hành đi Malakal, nơi ngài cử hành Thánh lễ tại Nhà thờ Chính Tòa và gặp gỡ nhiều quan chức chính phủ, cũng như thăm một trung tâm tiếp nhận những người tị nạn trở về từ Sudan.

Vào thứ Tư, Đức Hồng Y Parolin sẽ cử hành Thánh Lễ tại Tòa Giám Mục ở Malakal, thăm Trường và Tiểu Chủng Viện Thánh Charles Lwanga, và gặp gỡ các cộng đồng của các thủ lĩnh truyền thống Thượng Nile. Vào buổi chiều, Đức Hồng Y Parolin sẽ gặp gỡ chính quyền và nhân viên của UNMISS, phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, và sau đó gặp gỡ các Linh mục, các Tu sĩ nam nữ và Chủng sinh của Giáo phận Malakal.

Vào thứ Năm, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh sẽ đến Rumbek, nơi ngài sẽ cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho Hòa bình và Hòa giải.

Đức Hồng Y Parolin trong chuyến viếng thăm Angola

Đức Hồng Y Parolin trong chuyến viếng thăm Angola

Kết thúc chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Parolin tại Angola

Đức Hồng Y Parolin đã kết thúc chuyến viếng thăm ba ngày tới Angola vào Chúa nhật, nơi mà Ngài đã đến để cử hành Thánh lễ tấn phong Giám mục cho Đức Tổng Giám mục Germano Penemote, người gốc Angola, người mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Pakistan.

Đức Hồng Y Paroline đã cử hành Thánh lễ tại Luanda vào Chúa nhật, và cảm ơn các nhà lãnh đạo chính trị và Giáo hội của Angola vì sự chào đón nồng nhiệt của họ.

Trong bài giảng của mình, Đức Hồng Y Parolin đã ca ngợi Giáo hội ở Angola là “nơi mang một truyền thống thiêng liêng phong phú, vốn đã nuôi dưỡng Giáo hội vào những thời điểm thử thách”.

Đức Hồng Y Parolin khuyến khích các Kitô hữu ở Angola hãy tìm cách vượt qua mọi sợ hãi và xây dựng những mối liên kết đích thực, ngay cả giữa những khó khăn và thất vọng.

“Chỉ bằng cách tìm kiếm Thiên Chúa”, Đức Hồng Y Parolin nói, “cuộc sống của anh chị em mới viên mãn và chân trời của anh chị em sẽ bao trùm cõi vĩnh hằng”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết