
Khói bốc lên nghi ngút tại khu vực trung tâm mua sắm bị phá hủy sau khi bị dội bom trong cuộc tấn công của quân đội Nga ở Kyiv, Ukraine, ngày 21 tháng 3 năm 2022 (Ảnh: Vladyslav Musiienko / Reuters qua CNS)
RÔMA – Nhà ngoại giao hàng đầu của Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết chuyến Tông du của ngài tới Kyiv, thủ đô của Ukraine, trong cuộc xâm lược đang diễn ra của Nga, “không bị ngăn trở”.
Đức Hồng y Pietro Parolin người Ý, Quốc Vụ Khanh Vatican, đã được hỏi về “sự phù hợp” của việc Đức Thánh Cha Phanxicô thực hiện chuyến viếng thăm đến Kyiv, và vị Giám chức cho biết rằng các điều kiện cần thiết để thực hiện chuyến viếng thăm này “dường như đã có”.
“Về phía Ukraine, chúng tôi luôn được đảm bảo chắc chắn rằng sẽ không có nguy hiểm và chúng tôi đã được đề cập về các chuyến viếng thăm của các nhà lãnh đạo khác vốn vẫn đang được thực hiện”, vị Giám chức phát biểu với các phóng viên bên lề một sự kiện tại Đài phát thanh Vatican. “Dường như đối với tôi, Chủ tịch Nghị viện Châu Âu đã có chuyến viếng thăm Ukraine, Chủ tịch của Ủy ban cũng sẽ đến đó”.
Bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, đã đến Kyiv hôm thứ Sáu.
Những lời của Đức Hồng y Parolin được đưa ra vài giờ sau cuộc gặp gỡ với ông Andrii Yurash, Đại sứ Ukraine tại Tòa Thánh, người đã chính thức đệ trình ủy nhiệm thư của mình cho Đức Thánh Cha Phanxicô hôm thứ Năm vừa qua. Hôm thứ Hai, Đại sứ Ukraine phát biểu với Crux rằng ông tin rằng sự an toàn của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm bất ngờ sẽ được đảm bảo.
Đức Hồng y Parolin cho biết ngài tin rằng “cuối cùng thì chuyến viếng thăm đến Kyiv không bị ngăn trở, nó có thể được thực hiện, chúng tôi đánh giá liệu nó có thể góp phần vào việc kết thúc chiến tranh hay không”.
Tuy nhiên, những gì hiện đang được đánh giá là “hậu quả”, bao gồm cả tác động mà chuyến viếng thăm như vậy có thể gây ra đối với mối quan hệ với Giáo hội Chính thống Nga, một tình huống mà Đức Hồng y Parolin cho là “đầy khó xử”.
“Chắc chắn, Đức Thánh Cha sẽ không đi đến một lập trường ủng hộ người này hay người kia”, Đức Hồng y Parolin nói. “Nhưng khía cạnh này cũng sẽ phải được tính đến khi xem xét tổng thể về khả năng thực hiện chuyến đi hay không”.

Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Vatican, cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô tại Vatican ngày 16 tháng 3 năm 2022. Thánh lễ có sự tham dự của nhiều Đại sứ được công nhận tại Vatican, bao gồm Andrii Yurash, Đại sứ Ukraine, và Aleksandr Avdeyev, Đại sứ Nga (Ảnh: CNS/ Paul Haring)
Về vấn đề đối thoại đại kết với Giáo hội Chính thống Nga, Đức Hồng y Parolin đề cập rằng Tòa Thánh hiện đang tiến hành cuộc gặp cá nhân thứ hai giữa Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Thượng phụ Kirill của Nga.
Đức Thượng phụ Kirill đã bày tỏ sự ủng hộ chiến tranh và bảo vệ các hành động của Moscow ở Ukraine.
Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Thượng phụ Kirill đã gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2016 tại Sân bay Quốc tế của Cuba, và hai nhà lãnh đã trò chuyện thông qua liên kết video vào tháng 3 để thảo luận về cuộc chiến.
“Theo những gì tôi hiểu, các công việc chuẩn bị vẫn tiếp tục được thực hiện”, Đức Hồng y Parolin nói, và đồng thời giải thích rằng việc tìm kiếm vào lúc này đó là “tìm kiếm một vị trí trung lập. Đây là điều kiện. Nhưng vẫn chưa có gì được quyết định cả”. Một vị trí trung lập có thể là Lebanon, một quốc gia mà chính quyền địa phương tuyên bố Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến thăm vào tháng Sáu, mặc dù Tòa Thánh hiện vẫn chưa xác nhận chuyến viếng thăm.
Phát biểu về cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine, Đức Hồng y Parolin cho biết rằng mọi thứ phải được thực hiện nhằm tránh leo thang.
“Phản ứng vũ trang phải luôn luôn tỷ lệ thuận tương xứng với hành động gây hấn, như Giáo lý của Giáo hội Công giáo dạy chúng ta. Nếu không, nó có thể dẫn đến sự mở rộng của cuộc xung đột vốn có thể gây ra những hậu quả tai hại và chết chóc”, Đức Hồng y Parolin nói.
Đức Hồng y Parolin cũng thừa nhận quân đội Nga đã thực hiện một “vụ thảm sát” ở Bucha, ngoại ô Kyiv, nơi vừa được giải phóng bởi các lực lượng Ukraine.
“Thật không thể giải thích tại sao họ lại nổi cơn thịnh nộ đối với dân thường theo cách thức đó”, Đức Hồng y Parolin nói.
“Tôi thực sự tin rằng, như nhiều người đã đề cập, những cảnh tượng này đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc chiến này. Và tôi hy vọng rằng chúng đánh dấu cuộc chiến theo cách tích cực: Đó là, chúng khiến mọi người phải suy ngẫm về việc cần phải chấm dứt cuộc giao tranh càng sớm càng tốt và không có những lập trường nhẫn tâm như một số lo sợ”.
Đức Hồng y Parolin cũng cho biết rằng mặc dù không có “sáng kiến cụ thể nào” vào lúc này, nhưng lời đề nghị của Tòa Thánh “cách đây một thời gian về một hoạt động hòa giải hoặc bất kỳ hình thức can thiệp nào khác có thể, một mặt, tạo điều kiện cho việc ngừng bắn và, mặt khác, là sự khởi đầu cho các cuộc đàm phán”.
“Giờ đây, chúng tôi đang xem xét liệu có cách nào khác để biến những thứ sẵn có này trở thành những sáng kiến cụ thể hơn hay không, bởi vì lời đề nghị này phải tìm được sự tự nguyện của cả hai bên”, Đức Hồng y Parolin nói.
Minh Tuệ (theo Crux)