Đức Hồng y Parolin: “Chúng tôi bàng hoàng trước những sự việc đang xảy ra tại Gaza”

Đức Hồng y Pietro Parolin, khi phát biểu tại Naples trong lễ khai mạc Tuần lễ Phụng vụ Quốc gia lần thứ 75, đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước các cuộc oanh kích của Israel tại Gaza, cho rằng hành động này “hoàn toàn vô nghĩa” và đồng thời cảnh báo về tình hình nhân đạo ngày càng trầm trọng.

Thiệt hại sau vụ nổ ở khu phố Saftawi, Gaza, ngày 25 tháng 8 năm 2025 (Ảnh: AFP)

Thiệt hại sau vụ nổ ở khu phố Saftawi, Gaza, ngày 25 tháng 8 năm 2025 (Ảnh: AFP)

“Chúng tôi bàng hoàng trước những sự việc đang xảy ra tại Gaza, bất chấp sự lên án của toàn thế giới”, Đức Hồng y Parolin khẳng định, đồng thời nhấn mạnh rằng “đã có sự đồng thuận nhất trí trong việc lên án những sự việc đang diễn ra”. Phát biểu bên lề lễ khai mạc Tuần lễ Phụng vụ Quốc gia, Đức Hồng y Parolin đã nhắc đến vụ không kích của Israel vào bệnh viện Nasser ở Khan Younis, khiến 20 người thiệt mạng, trong đó có 5 nhà báo. “Điều này hoàn toàn vô nghĩa”, ngài nói, đồng thời nhận định rằng “hiện dường như không có lối mở nào cho một giải pháp” và tình hình đang trở nên “ngày càng phức tạp, và xét trên phương diện nhân đạo thì ngày càng bấp bênh, với tất cả những hệ lụy mà chúng ta đang chứng kiến từng ngày”.

Liên quan đến chiến tranh tại Ukraine, Đức Hồng y Parolin nhấn mạnh sự cần thiết phải có “rất nhiều nỗ lực chính trị, bởi vì về lý thuyết có nhiều giải pháp khả thi và nhiều con đường có thể dẫn tới hòa bình. Nhưng điều quan trọng là chúng phải được hiện thực hóa, và điều đó cũng đòi hỏi sự chuẩn bị về tinh thần”.

“Thế giới cần niềm hy vọng”, Đức Hồng y Parolin tiếp tục, đồng thời nhắc lại rằng Năm Thánh do Đức cố Giáo hoàng Phanxicô công bố, vốn được dành riêng cho chủ đề này, hướng tới việc trở thành “một thời khắc tái khám phá niềm hy vọng”. Đó là “một niềm hy vọng bất chấp mọi thứ dường như tuyệt vọng”, Đức Hồng y Parolin giải thích, vào một thời điểm “không có nhiều lý do để hy vọng, nhất là ở bình diện quốc tế”. Những ngày gần đây, ngài nói, một lần nữa cho thấy “sự khó khăn trong việc khởi động các tiến trình hòa bình trong các tình huống xung đột”. Tuy nhiên, ngài khẳng định, “chúng ta không được buông xuôi trong thất vọng” nhưng phải “tiếp tục nỗ lực làm việc vì hòa bình và tinh thần hòa giải”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết