“Chính trị phải trở lại vai trò hòa giải xã hội trong việc xây dựng công ích chung và sẵn sàng cộng tác trong việc tìm kiếm các giải pháp chung, cả về mặt quốc tế cũng như trong mối quan hệ giữa các quốc gia trong xã hội dân sự chống lại sự phổ biến của các hình thức thù hận và không khoan dung mới”, Đức Hồng y Pietro Parolin, Ngoại trưởng Tòa Thánh, chia sẻ.
“Chính trị phải trở lại vai trò hòa giải xã hội trong việc xây dựng công ích chung và sẵn sàng cộng tác trong việc tìm kiếm các giải pháp chung, cả về mặt quốc tế cũng như trong mối quan hệ giữa các quốc gia trong xã hội dân sự chống lại sự phổ biến của các hình thức thù hận và không khoan dung mới. Một bối cảnh mà ngày nay gây nguy hiểm cho cuộc đối thoại về nhân quyền mà chúng ta có nhiệm vụ phải bảo vệ và thực hiện”.
Trên đây là những chia sẻ của Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Hồng y Pietro Parolin, tại cuộc họp của phái đoàn Rondine, ngoại giao đoàn tại Tòa Thánh, được tổ chức với sự hợp tác của Đại sứ George Poulides, Trưởng Đoàn Ngoại giao, được tổ chức vào ngày 28 tháng 11 tại Hội trường Old Synod Hall tại Vatican.
“Cam kết của Tòa Thánh đó chính là thúc đẩy sự so sánh rộng nhất có thể với tất cả các cá nhân và tổ chức làm việc để bảo vệ nhân quyền và thúc đẩy công ích chung cũng như sự phát triển xã hội – Ngoại trưởng Tòa Thánh tiếp tục – chính vì vậy, hôm nay, tôi bày tỏ sự ủng hộ đối với ngoại giao đoàn Rondine cũng như cam kết 20 năm của quý vị trong việc xây dựng một xã hội hòa bình bắt đầu với việc đào tạo thanh thiếu niên để họ có thể trở thành tầng lớp cầm quyền mới, có khả năng giao tiếp và tìm ra các giải pháp đối với cuộc xung đột ngày càng phổ biến và đa dạng, tập trung vào vấn đề công ích chung và đồng thời tôn trọng tất cả các quyền, bắt đầu từ những người yếu nhất”.
Đức Hồng y Parolin cũng đã ủng hộ chiến dịch toàn cầu kéo dài 3 năm mang tên ‘Các nhà Lãnh đạo vì Hòa bình’, được giới thiệu bởi tổ chức Swallow, vốn hy vọng đào tạo những nhà lãnh đạo trẻ, những người sẽ nỗ lực dấn thân cho hòa bình.
Minh Tuệ chuyển ngữ