Đức Hồng y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đã bày tỏ sự thất vọng trước vụ đánh bom của Nga nhằm vào một bệnh viện nhi ở thành phố Mariupol của Ukraine, đồng thời nhắc lại mong muốn của Tòa Thánh để làm trung gian hòa giải nếu được đề nghị.
Hôm thứ Tư, một cuộc không kích của Nga đã tấn công một bệnh viện nhi ở thành phố cảng Mariupol, miền nam nước này, khiến ít nhất ba người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em.
Hội đồng thành phố Mariupol đã xác nhận vụ không kích nhằm vào khoa sản của bệnh viện, khiến ít nhất 17 người bị thương, bao gồm các bác sĩ, trẻ em và phụ nữ đang chờ sinh.
Người đứng đầu chính quyền khu vực Donetsk cho biết vụ tấn công diễn ra trong thời gian ngừng bắn đã được các nhà chức trách Nga thống nhất.
‘Các vụ tấn công nhắm vào dân thường là không thể chấp nhận được’
Quốc Vụ Khanh Vatican, Đức Hồng y Pietro Parolin, đã chỉ trích các vụ tấn công nhắm vào các bệnh viện, để trả lời câu hỏi của một phóng viên tại một hội nghị ở Rôma vào tối hôm thứ Tư.
Đức Hồng y Parolin cho biết việc đánh bom các trung tâm y tế dành cho phụ nữ và trẻ em là không thể chấp nhận được, bất kể lý do là gì.
Đức Hồng y Parolin đã nhắc lại việc Tòa Thánh sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Ukraine và Nga nếu được yêu cầu.
Đức Hồng y Parolin thừa nhận rằng không gian cho các cuộc đàm phán quả thực rất mong manh, nhưng đồng thời bày tỏ hy vọng có thể đạt được một số thỏa thuận.
Các nỗ lực ngoại giao
Hôm thứ Ba, Đức Hồng y Quốc Vụ Khanh Vatican đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.
Đề cập đến cuộc điện đàm đó, Đức Hồng y Parolin cho biết không có sự đảm bảo nào được đưa ra và ông Lavrov đã không đưa ra lời cam đoan về các hành lang nhân đạo.
Đức Hồng y Parolin nhắc lại rằng Tòa Thánh luôn sẵn sàng can dự về phương diện ngoại giao với tất cả các bên, kể cả khi Tòa Thánh kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.
Sứ mạng vì hòa bình
Đức Thánh Cha Phanxicô đã phái hai vị Hồng Y đến khu vực — Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Chánh Sở Từ thiện của Đức Thánh Cha Phanxicô, và Đức Hồng Y Michael Czerny, Tổng Trưởng lâm thời của Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện.
Đức Hồng y Parolin cho biết sứ mạng của họ là một dấu chỉ cho thấy mong muốn đóng góp cho hòa bình của Đức Thánh Cha Phanxicô, trên các cấp độ tinh thần, vật chất và ngoại giao.
Việc làm gia tăng căng thẳng
Đức Hồng y Parolin cũng đề cập đến bài giảng của Đức Thượng phụ Chính thống giáo Nga Kirill hôm Chúa nhật.
Đức Hồng Y Parolin cho biết các tuyên bố của Đức Thượng Phụ Kirill không khuyến khích hoặc thúc đẩy sự hiểu biết và cảm thông, đồng thời cũng cho biết thêm rằng lời nói của ngài có nguy cơ làm tăng thêm cơn giận dữ dẫn đến một sự leo thang mà không giải quyết được cuộc khủng hoảng theo cách thức hòa bình.
Thiên Ân (theo Vatican News)