Đức Hồng y Oswald Gracias: ‘Đức Phanxicô vẫn đang nghiên cứu những đề xuất về việc cải cách Giáo triều’

Trong bức ảnh tập tin, Đức Thánh Cha Phanxicô đi cạnh Hồng y Oswald Gracias người Ấn Độ khi ngài rời phiên họp buổi sáng của Thượng hội đồng Giám mục bất thường về gia đình tại Vatican ngày 9 tháng 10 năm 2014 (Ảnh: Paul Haring / CNS)

Trong bức ảnh, Đức Thánh Cha Phanxicô đi cạnh Đức Hồng y Oswald Gracias người Ấn Độ khi ngài rời phiên họp buổi sáng của Thượng hội đồng Giám mục ngoại thường về gia đình tại Vatican, ngày 9 tháng 10 năm 2014 (Ảnh: Paul Haring / CNS)

Tuần trước, nhóm bảy vị Hồng y cố vấn cho Đức Thánh Cha Phanxicô về việc cải cách Giáo triều và các vấn đề của Giáo hội đã nhóm họp tại Rôma.

Đức Hồng y Oswald Gracias Địa phận Bombay (Mumbai), Ấn Độ, là thành viên của Hội đồng Hồng y Cố vấn (C7) kể từ khi nó được Đức Thánh Cha Phanxicô thành lập vào đầu Triều đại Giáo hoàng của ngài. Vị Giám chức đã trò chuyện với Crux về Tông Hiến mới cho Giáo triều Rôma – chính quyền trung ương của Giáo hội – hiện đang được Đức Thánh Cha Phanxicô xem xét; những thách thức mà các Kitô hữu phải đối mặt ở Ấn Độ, với việc một dự luật chống cải đạo mới đang được tranh luận; và Đại hội đồng Giáo hội Châu Mỹ Latinh, được tổ chức vào cuối tháng 11, trong đó ngài tham gia với tư cách là một trong những khách mời “nước ngoài”.

Crux: Kính thưa Đức Hồng y, ngài đến Rôma lần này vì việc gì?

Tôi đến để tham dự cuộc họp của C7 với Đức Thánh Cha, tức là của Hội đồng các Hồng y Cố vấn. Chúng tôi đã nhóm họp từ thứ Hai đến thứ Tư. Trong suốt 18 tháng qua, chúng tôi đã tổ chức các cuộc họp trực tuyến với Đức Thánh Cha, nhưng lần này, ngài mời chúng tôi đến tham dự trực tiếp. Tất nhiên, với coronavirus mà bạn không bao giờ biết, nhưng chúng tôi đã có thể duy trì tỷ lệ tham dự 100%.

Và cuộc gặp gỡ trực tiếp lần đầu tiên sau 18 tháng như thế nào?

Cá nhân tôi rất vui khi được hội kiến Đức Thánh Cha. Ngài có vẻ rất khỏe mạnh, có lẽ sức khỏe còn tốt hơn lần gần đây nhất tôi gặp ngài. Có vẻ như Đức Thánh Cha đã có chút thời gian để nghỉ ngơi bởi vì ngài không có vẻ gì là mệt mỏi cả. Đức Thánh Cha rất năng động, tham gia và quan tâm đến những gì chúng tôi đang đề xuất.

Và hôm nay là sinh nhật của Đức Thánh Cha, nên khi ra sân bay, tôi đã cầu chúc Đức Thánh Cha một sinh nhật đầy vui tươi. Tôi phải nhấn mạnh điều này, Đức Thánh Cha hiện rất khỏe khoắn. Và cuộc họp đã diễn ra cách tốt đẹp, bởi vì 18, 20 tháng đã trôi qua, có nhiều vấn đề cần phải thảo luận, và thật tốt đẹp biết bao khi cuộc họp được kết nối lại trực tiếp, bởi vì rõ ràng, việc trò chuyện trực tiếp và thông qua màn hình máy tính là không giống nhau.

Đức Hồng y đã làm việc trong vài năm qua về Tông Hiến mới cho Giáo triều La Mã. Điều đó đang diễn ra như thế nào, và liệu rằng chúng ta sẽ sớm thấy Tông Hiến này?

Tôi hy vọng chúng ta sẽ sớm thấy Tông Hiến này. Chúng tôi đã đưa ra các khuyến nghị của mình với Đức Thánh Cha khi chúng tôi trình bày Tông Hiến này với ngài. Nhưng rõ ràng, Đức Thánh Cha muốn biến nó trở thành một văn kiện của riêng mình và ngài đang tự mình nghiên cứu và xem xét nó một cách cẩn trọng. Đức Thánh Cha đã nói với chúng tôi rằng ngài hài lòng với dự thảo này, vì vậy không có dấu hiệu thực sự nào cho thấy Đức Thánh Cha sẽ thực hiện bất kỳ thay đổi đáng kể nào đối với những gì chúng tôi đã trình bày. Và tất nhiên, Đức Thánh Cha đã có mặt trong các cuộc thảo luận của chúng tôi, vì vậy ngài hiểu rõ bối cảnh của mọi dòng mà chúng tôi đưa vào đó. Nhưng, một cách rất rõ ràng, đối với Đức Thánh Cha, đây là tài liệu rất quan trọng nên ngài muốn nghiên cứu một cách cẩn trọng. Nhưng chúng tôi đã hoàn thành công việc của mình với dự thảo này, vì vậy chúng tôi thậm chí không sửa đổi nó.

Chúng tôi đã nhận thấy thông qua báo cáo của Nirmala Carvalho, cộng tác viên của Crux, rằng dường như có một sự gia tăng của cuộc đàn áp chống Kitô giáo ở Ấn Độ trong những ngày này, với việc một Linh mục thoát khỏi một vụ tấn công bằng dao rựa, những người theo chủ nghĩa dân tộc Hindu tấn công một trường học Công giáo, và dự luật chống cải đạo mới. Đức Hồng y có lo ngại về điều đó?

Tôi phải bắt đầu bằng cách nói rằng tôi đã rời khỏi Ấn Độ được vài ngày rồi, vì tôi đã có mặt tại Rôma một tuần lễ và trước đó, tôi đã có mặt ở Mexico trong bốn ngày. Vì vậy, tôi thực sự không nắm rõ mọi sự việc đang diễn ra trên thực địa, mặc dù tôi rõ ràng đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại với các Giám mục. Đối với tôi, dường như có những lo ngại chủ yếu ở Karnataka, nơi Đức Tổng giám mục lo ngại rằng dự luật chống cải đạo chủ yếu nhắm vào các nhóm thiểu số. Tôi sẽ nẵm rõ tình hình hơn sau khi tôi trở về nhà, nhưng các Giám mục đã nói với tôi rằng có một số vấn đề, và chúng tôi sẽ phải xem xét những gì có thể được thực hiện.

Trước khi đến Rôma, Đức Hồng y đã có mặt tại Mexico để tham gia Đại hội đồng Giáo hội do các Giám mục Châu Mỹ Latinh và Caribbean tổ chức. Ấn tượng của Đức Hồng y về cuộc gặp gỡ đó là gì?

 Cuộc gặp gỡ đó quả thực rất ấn tượng. Nó khác với những gì chúng tôi đã từng thực hiện, vì vậy tôi đã rất ngạc nhiên và học hỏi được rất nhiều điều. Lúc đầu tôi đã rất do dự, nhưng họ đã nài nỉ, và giờ đây tôi rất vui vì họ đã làm như vậy. Có lẽ đó là một cách mới để tổ chức một đại hội đồng, và điều quan trọng là phải có mặt ở đó, để giờ đây chúng ta có thể suy tư những gì có thể học được từ hệ thống của họ và bắt chước những điều họ đã thực hiện.

Đó là một cuộc họp hỗn hợp, với khoảng 100 người có mặt trực tuyến và khoảng 900 người tham dự trực tuyến. Đó là một thử nghiệm và mặc dù nó không hiệu quả 100%, nhưng đó là một cách thức mới để thực hiện tính hiệp hành và như vậy, chúng ta phải học hỏi từ điều đó.

 Họ đã lên kế hoạch cho Đại hội đồng này trước khi Thượng hội đồng về Hiệp hành được công bố, nhưng tôi nghĩ rằng chính Thiên Chúa chuẩn bị cuộc hành trình này. Cho đến nay, Giáo hội tại Nam Mỹ là Giáo hội đi đầu, tôi tin như vậy, về tính hiệp hành và sự tham gia của giáo dân vào đời sống của Giáo hội. Tôi hy vọng sẽ giữ liên lạc với họ, để chúng ta có thể thảo luận và khám phá các khả năng khác nhau đối với Giáo hội hoàn vũ.

phải chăng Đức Hồng y hy vọng có thể làm được điều gì đó tương tự ở Ấn Độ, quốc gia có dân số đông hơn châu Mỹ Latinh với tư cách là một lục địa?

 Chắc chắn, nhưng trên thực tế, chúng tôi có thể chưa sẵn sàng cho điều đó. Nhưng bạn biết đấy, chúng ta có thể học hỏi và dần dần đi đến điều đó. Chúng tôi có một số kinh nghiệm về điều này, nhưng cũng có một số giới hạn. Tuy nhiên, sẽ rất tốt nếu chứng kiến điều gì đó như vậy, cả ở Ấn Độ và cả ở Liên Hội đồng Giám mục Á châu. Chúng tôi sẽ gặp nhau vào đầu năm mới, và tôi sẽ chia sẻ những gì đã xảy ra ở Mexico, những gì chúng tôi học được ở đó, và thảo luận về những gì chúng tôi có thể bắt chước, và tất nhiên, những điều chúng tôi có thể cải thiện những gì từ những gì họ đã thực hiện, bởi vì như tôi đã nói, đó là một thử nghiệm!

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết