Đức Hồng Y Oswald Gracias: ‘Cuộc cải cách Giáo triều đòi hỏi một sự thay đổi thái độ ở Vatican’

Đức Thánh Cha Phanxicô đi bên cạnh Đức Hồng y Oswald Gracias người Ấn Độ khi ngài rời phiên họp buổi sáng của Thượng hội đồng Giám mục Ngoại thường về Gia đình tại Vatican, ngày 9 tháng 10 năm 2014 (Ảnh: Paul Haring / CNS)

Đức Thánh Cha Phanxicô đi bên cạnh Đức Hồng y Oswald Gracias người Ấn Độ khi ngài rời phiên họp buổi sáng của Thượng hội đồng Giám mục Ngoại thường về Gia đình tại Vatican, ngày 9 tháng 10 năm 2014 (Ảnh: Paul Haring / CNS)

MUMBAI, Ấn Độ – Một vị cố vấn hàng đầu của Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng cuộc cải cách mới đối với bộ máy hành chính Vatican sẽ đòi hỏi một “thái độ phục vụ” từ các thành viên của Giáo triều Rôma.

Đức Hồng y Oswald Gracias Địa phận Bombay là một thành viên thuộc Hội đồng Hồng y Cố vấn của Đức Thánh Cha Phanxicô vốn đã cố vấn cho ngài về việc cải cách Giáo triều Rôma, đỉnh điểm là Tông Hiến ‘Predicate Evangelium’, được phát hành vào ngày 19 tháng 3.

“Cải cách Giáo triều là chương trình quan trọng đầu tiên mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã khỏi sự đúng một tháng sau khi nhậm chức Giáo hoàng. Vào ngày 13 tháng 4 năm 2013, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Hội đồng Hồng y để cố vấn cho ngài trong việc cải cách Giáo triều và quản lý Giáo hội hoàn vũ”, Đức Hồng y Gracias phát biểu với Indian Currents.

“Lý do tại sao Đức Thánh Cha coi việc cải cách Giáo triều Rôma như là một ưu tiên là vì trong các cuộc họp tiền công nghị của các Hồng y, khi suy tư và thảo luận về Giáo hội, một cuộc cải tổ Giáo triều đã được nhiều Hồng y đề xuất. Đức Thánh Cha Phanxicô đã đáp lại nhu cầu được bày tỏ này bằng cách chỉ định một Hội đồng Hồng y Cố vấn để trợ giúp ngài”.

“Cuộc cải cách cần một sự thay đổi về thái độ tinh thần: Một thái độ phục vụ là cần thiết từ phía tất cả các thành viên của Giáo triều”, Đức Hồng y Gracias giải thích.

“Một nguyên tắc chính yếu đó là Giáo triều không nên là một cơ quan giữa Đức Thánh Cha và các Giám mục trên thế giới, nhưng phải phục vụ cả Đức Thánh Cha lẫn các Giáo hội địa phương. Điều này đã được tìm cách giải quyết trong toàn bộ tài liệu. Tiêu đề của tài liệu “Rao giảng Tin Mừng” chỉ ra mục đích chính yếu của Giáo hội, mọi Thánh Bộ và mọi thành viên của Giáo triều”, Đức Hồng y Gracias tiếp tục.

Đức Hồng y Gracias lưu ý rằng điều này cũng được phản ánh trong tầm quan trọng to lớn mà Đức Thánh Cha đã trao cho Thánh Bộ Loan Bao Tin Mừng, vốn được đề cập trước Thánh Bộ Giáo lý Đức tin.

Mặc dù tài liệu thay thế Tông Hiến ‘Pastor Bonus’, cuộc cải cách Giáo triều năm 1988 của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Đức Hồng y Gracias cho biết nhiều thay đổi trong tài liệu đã diễn ra.

“Quá trình cải cách đã bắt đầu. Như chúng ta đã biết, Đức Thánh Cha đã thay đổi cơ cấu và nhân sự ở một số Thánh Bộ”, Đức Hồng y Gracias nói, đề cập đến việc hợp nhất các văn phòng diễn ra gần đầu Triều đại Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô.

“Để sự thay đổi diễn ra một cách hiệu quả, thái độ tinh thần cần phải thay đổi. Tôi nhận thấy nó đã xảy ra. ‘Hiệu ứng Phanxicô’ đã trở nên rõ ràng, tự nhiên ở một tốc độ khác nhau trong các Thánh Bộ khác nhau, tùy thuộc vào bản chất và nhân sự của Thánh Bộ. Cuộc cải cách đã bắt đầu”, Đức Hồng y Gracias nói, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng ngài không nghĩ rằng cuộc cải cách này sẽ có điểm kết thúc. Nó cần phải tiếp tục, không chỉ trong Triều đại Giáo hoàng này mà còn cả sau này nữa.

Minh Tuệ (theo Crux)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết