Đức Hồng Y O’Malley thảo luận về các Linh mục và Giám mục chỉ trích ĐTC Phanxicô và về vai trò phân cực của truyền thông

Hồng y Sean P. O’Malley của Boston, chủ tịch của Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên, mang theo vẻ quái dị trong buổi thờ phượng thánh thể tại cuộc triệu tập năm 2017 của các nhà lãnh đạo Công giáo Hoa Kỳ ở Orlando, Fla. (Ảnh CNS / Bob Roller)

Đức Hồng y Sean P. O’Malley Địa phận Boston, Chủ tịch của Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên, đang cung nghinh Thánh Thể tại cuộc triệu tập của các nhà lãnh đạo Công giáo Hoa Kỳ ở Orlando, Fla. vào năm 2017 (Ảnh: CNS / Bob Roller)

WASHINGTON (CNS) – Đức Hồng y Seán P. O’Malley Địa phận Boston, trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 17 tháng 12 với một tờ báo đến từ Argentina, đã nói về việc một số phe phái trong Giáo hội ở Hoa Kỳ thúc đẩy những quan điểm chống lại Đức Thánh Cha Phanxicô thông qua các thông điệp truyền thông phân cực.

Đức Hồng y Seán P. O’Malley, người đứng đầu Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên, cũng đã nói về cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục đã ảnh hưởng như thế nào đến việc truyền giáo.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ La Nación nhân dịp sinh nhật lần thứ 85 của Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Hồng y O’Malley cho biết sự phân cực và phản đối Đức Thánh Cha bao gồm một số Giám mục trong Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, nhưng ngài không nêu tên bất kỳ ai.

“Đúng vậy, Hội đồng Giám mục đang bị phân cực, nhưng rất khó để đưa ra con số về tỷ lệ những người phản đối. Cũng có một số Giám mục có liên hệ với một chính sách bảo thủ hơn, và chính Đức Thánh Cha đã bình luận về tình trạng của đài truyền hình EWTN, trong đó, nhiều lần, các nhà bình luận kịch kiệt chỉ trích Đức Thánh Cha, ít nhất là những ý tưởng của ngài”, Đức Hồng Y O’Malley nói.

Mặc dù vậy, đại đa số các tín hữu Công giáo, và thậm chí cả những người không Công giáo, đều hết sức ủng hộ Đức Thánh Cha Phanxicô và đứng về phía ngài, Đức Hồng y O’Malley nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng có những lo ngại về ảnh hưởng của một số nội dung phân cực đối với các thành viên của hàng Giáo sĩ.

“Chúng tôi có một hàng ngũ giáo sĩ bảo thủ trẻ tuổi và đôi khi họ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi mạng xã hội, và đó là một vấn đề”, Đức Hồng y O’Malley phát biểu với tờ La Nación.

Trong câu hỏi và câu trả lời đã được công bố, người phỏng vấn đã hỏi liệu các Giám mục có phải là một vấn đề hay không.

“Không phải tất cả các Giám mục”, Đức Hồng y O’Malley trả lời. “Chỉ một số mà thôi”.

 Đức Hồng Y O’Malley cũng đề cập đến cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục và mối liên hệ giữa cuộc khủng hoảng này với các nỗ lực truyền giáo trong Giáo hội.

“Danh tiếng của Giáo hội đã bị tổn hại nặng nề, và chúng ta đã đánh mất sự tin tưởng của người dân. Như tôi luôn nói với các Giám mục: Làm sao họ có thể tin tưởng chúng ta nếu họ nghĩ rằng chúng ta không quan tâm đến con cái của họ? Điều đó quả là không thể”, Đức Hồng y O’Malley nói. “Đó là lý do tại sao điều rất quan trọng là phải có sự minh bạch và không khoan nhượng. Dù đó là một vấn đề nan giiar, nhưng không có gì quan trọng hơn trong Giáo hội lúc này, bởi nếu không giải quyết vấn đề lạm dụng tình dục và bảo vệ trẻ vị thành niên thì làm sao chúng ta tiến hành việc truyền giáo? Mọi người sẽ không tin tưởng chúng ta”.

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết