Đức Hồng y O'Malley Địa phận Boston: Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên hiện 'tập trung vào tác động' hơn

Đức Đức Hồng Y Sean O'Malley trình bày tóm tắt với các phóng viên tại hội nghị thượng đỉnh về vấn nạn lạm dụng tại Vatican (Ảnh: Daniel Ibanez)

Đức Đức Hồng Y Sean O’Malley trình bày tóm tắt với các phóng viên tại hội nghị thượng đỉnh về vấn nạn lạm dụng tại Vatican (Ảnh: Daniel Ibanez)

Với vai trò là Chủ tịch Ủy ban bảo vệ trẻ em của Vatican, Đức Hồng y Tổng Giám mục Sean O’Malley Địa phận Boston cho biết các hành động gần đây của cơ quan này “thể hiện một sự thay đổi lớn theo hướng tập trung vào tác động hơn”.

Tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên, diễn ra từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 5, các thành viên đã thông qua một số chính sách và cập nhật mới nhằm nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục.

Những thay đổi đó bao gồm một đề xuất cập nhật các hướng dẫn của Giáo hội để giải quyết vấn đề giáo sĩ lạm dụng tình dục, một “công cụ kiểm toán” sắp ra mắt để “đánh giá mức độ phù hợp của các hướng dẫn bảo vệ của các Giáo hội địa phương”, và một quỹ mới được hỗ trợ bởi các Hội đồng Giám mục trên khắp thế giới nhằm hỗ trợ các nạn nhân, gia đình của họ, và các cộng đồng ở những khu vực nghèo khó, theo thông cáo báo chí vào ngày 8 tháng 5 của ủy ban.

Các thành viên của Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên họp với Đức Thánh Cha Phanxicô (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Các thành viên của Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên họp với Đức Thánh Cha Phanxicô (Ảnh: Truyền thông Vatican)

“Đôi khi, hướng đi mới này vừa dốc vừa nhanh đối với tất cả chúng ta, phản ánh tính cấp bách của những thách thức. Tốc độ tăng nhanh này trong sáu tháng qua đã gây ra những khó khăn ngày càng tăng khi chúng tôi cố gắng đáp ứng cả những đòi hỏi ngắn hạn lẫn dài hạn”, Đức Hồng y O’Malley cho biết trong thông cáo báo chí.

“Trong phiên họp toàn thể, chúng tôi đã triển khai những điều chỉnh quan trọng đối với phương pháp làm việc của mình để làm rõ các vai trò khác nhau của chúng tôi và tạo ra ý thức sở hữu chung đối với nhiệm vụ của chúng tôi cũng như trách nhiệm tập thể của chúng tôi đối với việc thực hiện nó”, Đức Hồng y O’Malley cho biết.

Trong phiên họp toàn thể, ủy ban cũng đã xem xét một thỏa thuận hợp tác mà họ đã có với Quỹ GHR kể từ tháng 12 năm 2022. Quỹ GHR, một tổ chức từ thiện Công giáo có trụ sở tại Hoa Kỳ, cung cấp “các chuyên gia tư vấn bảo vệ khu vực” cho ủy ban, thông cáo báo chí cho biết.

Ủy ban đã xem xét khuôn khổ cho Báo cáo thường niên về các Chính sách và Thủ tục bảo vệ trong Giáo hội mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã yêu cầu vào tháng Tư nhằm thúc đẩy “sự minh bạch và trách nhiệm giải trình” đối với các phản ứng đối với vấn nạn lạm dụng tình dục từ các Giáo hội địa phương trên khắp thế giới.

“Kế hoạch áp dụng một phương pháp khái lược lấy con người làm trung tâm, tập trung vào cách ưu tiên và giải quyết các nhu cầu của nạn nhân và những người sống sót trong các cơ chế báo cáo của Giáo hội với mục đích đưa ra các đề xuất cho Đức Thánh Cha về cách giải quyết những thiếu sót”, thông cáo báo chí cho biết.

Theo yêu cầu của Đức Thánh Cha Phanxicô, ủy ban đã suy nghĩ về những cách thức “làm sinh động Giáo hội nhằm chống lại tệ nạn lạm dụng trẻ em trực tuyến”, thông cáo báo chí cho biết.

Thông cáo báo chí cho biết kế hoạch 5 năm “xác định mục đích, các mục tiêu, và chỉ số hiệu suất để đo lường tiến độ và cung cấp trách nhiệm giải trình cho các bên liên quan” cũng đã được ủy ban thông qua.

Ngoài ra, ủy ban cũng đã hợp tác với Thánh Bộ Truyền giáo “để thúc đẩy các mục tiêu bảo vệ thông qua công việc của văn phòng Vatican vốn giám sát đời sống của Giáo hội ở hơn một nửa lãnh thổ trên toàn cầu”, thông cáo báo chí cho biết.

Một nghiên cứu mới “về chủ đề tính dễ bị tổn thương dưới nhiều hình thức khác nhau” đã được thực hiện “nhằm trang bị cho các thực thể của Giáo hội các biện pháp mạnh mẽ để chống lại lĩnh vực lạm dụng đang nổi lên này”, thông cáo báo chí cho biết.

“Đức Thánh Cha đã đòi hỏi rất nhiều từ chúng tôi, và tất cả chúng tôi đều cam kết thực hiện công việc này”, Đức Hồng y O’Malley nói.

“Chúng tôi đã tìm kiếm các nguồn lực cần thiết nhằm đáp ứng thỏa đáng và chúng tôi tin tưởng vào kế hoạch mà chúng tôi đã vạch ra cũng như những người chúng tôi đang hợp tác cùng với chúng tôi”, Đức Hồng y O’Malley kết luận.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết