
Đức Hồng y Michael Czerny trước tác phẩm điêu khắc ‘Angels Unawares’ (Những Thiên Thần Không Được Nhận Biết) về những người di cư tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican (Ảnh: Wikipedia)
Giáo hội Công giáo và anh tất cả mọi Kitô hữu trên khắp thế giới đánh dấu ngày 1 tháng 9 là Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc công trình Sáng tạo.
Các tín hữu Công giáo sẽ đánh dấu Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn trong lễ kỷ niệm đại kết ‘Mùa Sáng tạo’, nhấn mạnh nghĩa vụ, như Đức Thánh Cha Phanxicô nói, lắng nghe tiếng kêu của trái đất và tiếng kêu của người nghèo, Đức Hồng y Michael Czerny người Canada cho biết.
“Cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô, chúng ta hy vọng sẽ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng Covid tốt hơn trước: chào đón hơn, hợp tác hơn, chia sẻ nhiều hơn, quan tâm hơn đến nhu cầu của ngôi nhà chung của chúng ta và của tất cả mọi người trong đó, và gần gũi hơn với Thiên Chúa đầy yêu thương và Đấng Sáng Tạo của chúng ta”, Đức Hồng y Michael Czerny, Phó Tổng Thư ký phân bộ Di dân và Tị nạn trực thuộc Thánh Bộ Tự Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện, cho biết.
Giáo hội Công giáo và các Kitô hữu trên khắp thế giới đánh dấu ngày 1 tháng 9 là Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc công trình Sáng tạo và cử hành ‘Mùa Sáng tạo’ từ ngày đó cho đến ngày 4 tháng 10, lễ Thánh Phanxicô Assisi. Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn sẽ được cử hành vào ngày 27 tháng 9.
“Sợi chỉ đỏ chung” xuyên suốt giữa các sự kiện kỷ niệm, đặc biệt trong năm 2020, “là ngôi nhà chung của chúng ta, trong đó tiếng kêu của trái đất và tiếng kêu của người nghèo là một”.
“Trong số những người bị buộc phải chạy trốn có những người bị buộc phải rời khỏi nhà cửa và quê hương xứ sở của họ bởi cuộc khủng hoảng khí hậu, diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau trên khắp thế giới: hỏa hoạn, lũ lụt, hạn hán, bão tố, v.v.”, Đức Hồng y Czerny phát biểu với hãng tin CNS ngày 26 tháng 8.
Và, Đức Hồng y Czerny lưu ý rằng trong Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn, Đức Thánh Cha viết: “Để gìn giữ ngôi nhà chung của chúng ta và làm cho nó ngày càng phù hợp với kế hoạch ban đầu của Thiên Chúa, chúng ta phải cam kết đảm bảo sự hợp tác quốc tế, sự liên đới toàn cầu và sự cam kết địa phương, không để cho một ai bị loại trừ”.
“Rõ ràng”, Đức Hồng y Czerny nói, “những lời này áp dụng với độ chính xác và mức độ khẩn cấp ngang nhau đối với cách thức mọi người cần ứng phó với các mối đe dọa đối với môi trường tự nhiên của chúng ta” chứ không chỉ đối với tình trạng của những người di cư và tị nạn.
Đại dịch Covid-19 và đặc biệt là các biện cách ly xã hội mà nó mang lại cũng làm sáng tỏ mối liên hệ giữa sức khỏe lành mạnh của môi trường và hiện tượng hàng triệu người buộc phải rời bỏ nhà của họ để tìm kiếm hòa bình, an ninh và cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình của họ, Đức Hồng Y Czerny nói.
“Trong thời gian giãn cách xã hội do Covid, người ta phát hiện ra rằng các dịch vụ cơ bản và thiết yếu thường được cung cấp bởi những người lao động thời vụ nước ngoài và những người tị nạn và di cư mới đến”, Đức Hồng Y Czerny nói. “Chúng bao gồm những nhu cầu tuyệt đối cần thiết như chăm sóc sức khỏe, thực phẩm, bảo trì, an ninh, giao hàng, v.v.”
“Chúng ta đã không nhìn nhận và chú ý đến” những người lao động đó; “Chúng ta đã coi họ như là điều hiển nhiên cho đến khi Covid khiến họ không thể làm việc hoặc thậm chí không xuất hiện”, Đức Hồng Y Czerny nói.
Và, Đức Hồng Y Czerny nói: “Chúng ta cũng đã chẳng để ý đến sự rộng rãi hào phóng của thiên nhiên: chúng ta đã coi môi trường là điều hiển nhiên, cho đến khi sự can thiệp của con người dưới các hình thức gây ra tình trạng ô nhiễm và việc khai thác tận diệt, hoạt động sản xuất và tiêu thụ khiến thiên nhiên không còn ban cho chúng ta những thứ chúng ta cần”.
“Hai tình huống không chỉ tương đồng; chúng còn có sự kết nối cụ thể trong lĩnh vực sản xuất lương thực”, Đức Hồng Y Czerny nói. “Sự cần thiết đối với sức mạnh, tài năng và sự sáng tạo của những người di cư ngày càng trở nên rõ ràng ở khắp mọi nơi; sự cần thiết trong việc đảm bảo sự tồn tại của trái đất, không khí và nước cũng vậy”.
Minh Tuệ (theo UCA News)