Đức Hồng Y McElroy và Đức Tổng Giám mục Wester kêu gọi ngừng bắn ‘ngay lập tức và toàn diện’ ở Dải Gaza

Đức Tổng Giám mục John C. Wester Địa phận Santa Fe, N.M., và Đức Hồng Y Robert W. McElroy Địa phận San Diego được chụp trong một bức ảnh kết hợp. Hai vị Giám chức đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 17 tháng 1 năm 2024 lên án Hamas và đồng thời kêu gọi ngừng “ngay lập tức và toàn bộ” hành động quân sự ở Dải Gaza (Ảnh: OSV News/Gregory A. Shemitz và David Maung)

Đức Tổng Giám mục John C. Wester Địa phận Santa Fe, N.M., và Đức Hồng Y Robert W. McElroy Địa phận San Diego được chụp trong một bức ảnh kết hợp. Hai vị Giám chức đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 17 tháng 1 năm 2024 lên án Hamas và đồng thời kêu gọi ngừng “ngay lập tức và toàn bộ” hành động quân sự ở Dải Gaza (Ảnh: OSV News/Gregory A. Shemitz và David Maung)

Hai vị Giám chức Hoa Kỳ đang thúc giục một lệnh ngừng bắn “ngay lập tức và toàn diện” trong cuộc chiến vốn đã làm rung chuyển Dải Gaza trong hơn 100 ngày, đồng thời lên án Hamas và kêu gọi trả tự do cho các con tin Israel đã bị phiến quân Palestine bắt giữ.

Trong một tuyên bố chung vào ngày 17 tháng 1, Đức Hồng Y Robert W. McElroy Địa phận San Diego và Đức Tổng Giám mục John C. Wester Địa phận Santa Fe, New Mexico, cho biết “hàng chục ngàn” người chết do cuộc chiến Israel-Hamas và nguy cơ xảy ra sự leo thang rộng hơn “kêu gọi chúng ta, những người Mỹ, thúc đẩy một chính sách quốc gia tập trung kiên định” vào việc chấm dứt xung đột.

Bản thân cuộc chiến đã được châm ngòi bởi cuộc tấn công bất ngờ vào ngày 7 tháng 10 của Hamas – trùng với ngày Sabát và ngày lễ của người Do Thái – vào khoảng 22 địa điểm ở Israel. Theo Israel, các thành viên Hamas đã bắn chết hàng trăm thường dân và bắt 253 con tin, bao gồm cả trẻ sơ sinh, người già và người khuyết tật. Trong số đó, 105 người sau đó đã được Hamas trả tự do trong thời gian ngừng bắn kéo dài 6 ngày vào tháng 11. Quân đội Israel báo cáo rằng 27 con tin đã thiệt mạng kể từ vụ tấn công vào ngày 7 tháng 10, vụ tấn công tồi tệ nhất trong lịch sử nhà nước Israel hiện đại.

Khoảng 1.200 người ở Israel, trong đó có ít nhất 30 công dân Mỹ, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Hamas.

Một cuộc điều tra của tờ New York Times công bố vào ngày 28 tháng 12 đã tìm thấy ít nhất 7 địa điểm dọc theo mặt trận tấn công của Hamas, nơi phụ nữ và trẻ em gái Israel bị tấn công tình dục và bị cắt xẻo thân thể vào ngày 7 tháng 10.

Israel đã tuyên chiến với Hamas vào ngày 8 tháng 10, đặt Gaza vào vòng vây và tấn công khu vực bằng các cuộc không kích khi Hamas bắn trả. Theo các quan chức Palestine, kể từ đó, hơn 24.000 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em Palestine, đã thiệt mạng ở Gaza.

Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres cho biết cuộc khủng hoảng nhân đạo tiếp theo ở Gaza đã đẩy Trung Đông đến “bên bờ vực thẳm”.

“Vụ thảm sát… những người Israel vô tội, bao gồm cả trẻ em, và việc biến phụ nữ thành nạn nhân một cách ghê tởm vào ngày 7 tháng 10 là một cuộc tấn công gây sốc của Hamas nhằm vào những nguyên tắc cơ bản nhất của phẩm giá con người”, Đức Hồng Y McElroy và Đức Tổng Giám mục Wester nói trong tuyên bố của họ. “Nó hoàn toàn phủ nhận bất kỳ vai trò nào trong tương lai của Hamas ở Trung Đông và nhấn mạnh quyền của Israel trong việc đưa tất cả những kẻ thực hiện hành vi phẫn nộ này ra trước công lý.

“Hơn nữa, tuyên bố mang tính đạo đức sâu sắc về việc trả tự do cho các con tin phải là ưu tiên hàng đầu của toàn thể cộng đồng quốc tế”, họ nói.

Cuộc bao vây dải Gaza đông dân cư, vốn đã “kéo dài hơn 100 ngày” đã cướp đi sinh mạng của “hơn 1% toàn bộ dân số Gaza”, các vị Giám chức nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng “theo tỷ lệ, đối với Hoa Kỳ, điều này sẽ đại diện cho hơn 3,5 triệu sinh mạng”.

Các vị Giám chức cho biết phần lớn dân số còn lại đã trở thành vô gia cư vì “cơ sở hạ tầng, nhà ở và hoạt động thương mại của Gaza đã bị phá hủy một cách có hệ thống bởi các cuộc tấn công của Israel”.

“Một thảm họa nhân đạo đang diễn ra ở Gaza trước mắt thế giới”, các vị Giám chức nói. “Trong một cuộc xung đột như vậy, việc tiếp tục chiến tranh như vậy là không công bằng và không thể chấp nhận được”.

Họ cũng chỉ ra “nguy cơ to lớn là cuộc chiến hiện tại sẽ gây ra xung đột lớn ở Lebanon, gia tăng bạo lực ở Bờ Tây và gây ra sự bùng phát trên khắp Trung Đông”.

Israel và Hezbollah, một nhóm chiến binh và chính trị có trụ sở tại Lebanon bị Mỹ và hơn 60 quốc gia khác coi là tổ chức khủng bố, đã đấu súng xuyên biên giới gần như hàng ngày kể từ vụ tấn công ngày 7 tháng 10. Vào ngày 8 tháng 1, Hezbollah xác nhận một trong những chỉ huy cấp cao của họ đã bị lực lượng Israel giết chết.

Ngoài ra, phiến quân Houthi ở Yemen đã tấn công các tàu thương mại ở Biển Đỏ như một dấu hiệu đoàn kết với Hamas. Mặc dù tuyên bố nhắm mục tiêu vào các tàu có liên kết với Israel, nhưng nhóm này đã làm hư hại các tàu của một số quốc gia, dẫn đến các cuộc tấn công trả đũa của liên minh do Mỹ và Anh dẫn đầu.

“Chính vì những lý do này mà trong những ngày này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã liên tục kêu gọi chấm dứt hành động quân sự ở Thánh địa”, Đức Hồng y McElroy và Đức Tổng Giám mục Wester cho biết trong tuyên bố của họ, đồng thời cho biết thêm rằng: “Chỉ có lệnh ngừng bắn như vậy mới có thể chấm dứt thảm họa nhân đạo ở Gaza, ngăn chặn nguy cơ chiến tranh mở rộng ngày càng gia tăng ở Trung Đông và tối đa hóa cơ hội trao trả các con tin còn sống cho gia đình của họ”.

Các Giám mục nói rằng điều quan trọng đối với những người ở Hoa Kỳ là “ủng hộ lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và thúc ép chính phủ của chúng ta biến nó thành trung tâm trong chính sách đối ngoại của mình ở Trung Đông vào thời điểm then chốt này”.

“Đất nước của chúng ta có tiếng nói mạnh mẽ về những vấn đề này”, các Giám mục nói. “Hãy để nó vang vọng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô giữa đau khổ ở mọi phía ‘Nói không với vũ khí, sẵn sàng với hòa bình’. Vì đây sẽ là con đường thực sự duy nhất cho công lý ở vùng đất phản ánh sâu sắc sự hiện diện của Thiên Chúa”.

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết