Đức Hồng Y Reinhard Marx đã góp tiếng nói đề nghị phải dành cho phụ nữ nhiều vị trí lãnh đạo trong Giáo hội, nói rằng vấn đề là khẩn cấp.
Không có điểm nào khác mà ở đó nhu cầu về một hình thức xã hội mới của Giáo hội được thể hiện rõ hơn
Những bình luận mới nhất của Đức Hồng Y Marx, Tổng Giám mục Munich và Freising, được đưa ra trong một bài giảng có tựa đề “Phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo Giáo hội”, và đã được trình bày trong một cuộc họp của Hội đồng Hồng y Cố vấn của Đức Giáo hoàng, mà ĐHY Marx là thành viên, tại Roma ngày 2 tháng 12 năm ngoái.
Bài giảng được công bố hôm nay bởi Hội đồng Giám mục Đức trong một loạt các đóng góp của các chủ tịch các Hội đồng Giám mục các quốc gia về các vấn đề của Giáo hội.
ĐHY Marx, 66 tuổi, là người đứng đầu Hội đồng Giám mục Đức từ tháng 3 năm 2014 đến tháng 3 năm nay, khi ngài từ chức trong một động thái bất ngờ và nói mình được thúc đẩy bởi niềm tin rằng “đó sẽ là bước ngoặt của thế hệ trẻ.”
Nhận xét hôm qua tại Bonn về văn bản của ngài về chủ đề phụ nữ lãnh đạo trong Giáo hội, ĐHY Marx nói rằng những thay đổi trong lĩnh vực này là cấp bách và phải được đẩy mạnh.
“Chúng ta nói rất nhiều về [sự cần thiết của] một hình thức xã hội mới của Giáo hội. Không có điểm nào khác trong thời đại của chúng ta mà điều đó đã trở nên yêu cầu rõ ràng hơn là ở vấn đề này” – Đức Hồng Y nhấn mạnh.
Từ lâu, việc phụ nữ tham gia nhiều hơn vào Giáo hội đã là cần thiết và cấp bách
Lời kêu gọi của ĐHY Marx về việc khẩn cấp thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong việc lãnh đạo Giáo hội Công giáo diễn ra vài ngày sau khi Đức Tổng Giám mục Paderborn Hans-Josef Becker đưa ra lời cầu xin các giám mục anh em mình hãy tăng tỷ lệ nữ lãnh đạo vượt quá 30% hạn ngạch mà các Giám mục Đức đã cam kết, nói rằng về vấn đề thẩm quyền của phụ nữ trong Công giáo, vẫn còn chỗ để cải thiện và tất cả mọi lãnh vựctrong Giáo hội Công giáo đều phải chú ý đến vấn đề bình đẳng giới.
ĐHY Marx từ lâu đã trở thành một người nhiệt thành bảo vệ sự tham gia nữ tính lớn hơn trong Giáo hội.
Ví dụ, suy tư hồi tháng 1 về Thượng Hội đồng Giám mục về vùng Amazon vào tháng 10 năm ngoái tại Vatican, ĐHY Marx nói rằng “trong tương lai, tôi không thể tưởng tượng cảnh 200 người đàn ông ngồi cùng nhau tại một hội nghị và tự mình thảo luận về Giáo hội. Đó không phải là một điều tốt”.
Đề cập đến quá trình cải cách ‘con đường công nghị’ hai năm của Giáo hội Đức, ĐHY Marx đã nêu câu hỏi vào dịp đó: “Tại sao không có một đề nghị nào ở cuối con đường công nghị về việc các giáo sĩ quan tâm nhiều hơn đến vai trò của giáo dân và đặc biệt là phụ nữ, rằng ở cấp độ thế giới hoặc cấp độ quốc gia, vai trò đó không chỉ là tư vấn mà còn có tiếng nói?”.
“Có phải chúng ta muốn các hội đồng giám mục trong tương lai là nơi không bao giờ có phụ nữ hay thậm chí là giáo dân? Chúng ta không muốn nói về tương lai của Giáo hội trong một vòng tròn khép kín,” Marx cảnh báo.
Tháng 9 năm ngoái cũng vậy, trước Hội đồng toàn thể vào mùa thu của các Đức Giám mục Đức ở Fulda, ĐHY Marx đã nói với một nhóm người biểu tình đòi công bằng giới tính Công giáo rằng tại các cuộc gặp gỡ trong Giáo hội, “vai trò của phụ nữ là vô cùng quan trọng”.
Công nhận rằng thật dễ hiểu việc nhiều phụ nữ từ các giáo xứ cũng như từ các tổ chức khác đang tiếp tục thúc đẩy bình đẳng giới trong Giáo hội, ĐHY Marx nói với những người biểu tình: “Tôi biết, chúng ta cần có phong trào. Chính tôi cũng thúc giục và gây áp lực, nhưng đôi khi mọi thứ diễn ra thật chậm chạp.”
ĐHY Marx đã thừa nhận rằng ngài ủng hộ việc phong chức phó tế cho phụ nữ tại Thượng Hội đồng vềAmazon, và vào thời điểm đó, ngài đã khẳng định rằng sự tham gia của phụ nữ trong Giáo hội là cần thiết và cấp bách.
Hoàng Tiến (theo Novena)
