Đức Hồng Y Leonardo Sandri: Người dân Châu Âu phải ‘thức tỉnh lương tâm’ sau cuộc bỏ phiếu ủng hộ phá thai

Đức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng Trưởng Bộ các Giáo hội Phương Đông, tại Quảng trường Thánh Peter, ngày 10 tháng 10 năm 2019. (ảnh: Daniel Ibáñez / CNA / EWTN)

Đức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng Trưởng Bộ các Giáo hội Phương Đông, tại Quảng trường Thánh Phêrô, ngày 10 tháng 10 năm 2019 (Ảnh: Daniel Ibáñez / CNA / EWTN)

VATICAN – Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng Trưởng Thánh Bộ các Giáo hội Đông phương, đã kêu gọi việc thức tỉnh lương tâm tại Châu Âu sau khi Nghị viện Châu Âu bỏ phiếu ủng hộ việc mô tả việc phá thai là việc “chăm sóc sức khỏe thiết yếu”.

“Đấng duy nhất mà người ta phải phụng sự đó là Chúa Kitô, và không có hệ tư tưởng hay thế giới quan nào khác, vốn thường ẩn sau những lời lẽ hoa mỹ, mà trên thực tế, tầm nhìn của con người bị thu hẹp và phẩm giá của con người ta bị hạ thấp”, Đức Hồng Y Sandri chia sẻ trong bài giảng Thánh lễ hôm 28 tháng Sáu.

5DCD2402-D85F-4EC6-80AB-C8335502B602
“Một ví dụ về điều này là châu Âu trong thời đại của chúng ta, trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng thế giới chưa từng có – với những rủi ro không chỉ đối với sức khỏe cộng đồng, mà còn đối với công việc và việc bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương nhất – tuy bận rộn những vẫn tìm cách xoay sở để phê duyệt báo cáo xác định phá thai là một quyền cơ bản của con người”.

Tổng Trưởng Thánh Bộ các Giáo hội Đông phương đã mô tả cuộc bỏ phiếu là “một khuynh hướng nguy hiểm về mặt nhân học mà trước đó chúng ta phải thức tỉnh lương tâm của mình để có một liên minh mới nhằm phục vụ nhân loại “.

Cơ quan xây dựng luật của Liên minh Châu Âu đã bỏ phiếu vào ngày 24 tháng 6 ủng hộ báo cáo tìm cách tái xác định sự phản đối theo lương tâm như là việc “từ chối chăm sóc y tế”.

Ngoài việc mô tả phá thai như một dịch vụ y tế “thiết yếu” và bác bỏ sự phản đối theo lương tâm, báo cáo tuyên bố rằng các vi phạm về “quyền và sức khỏe tình dục và sinh sản” là “một hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”.

Các thành viên của Nghị viện châu Âu, đã bỏ phiếu với 378 phiếu thuận, 255 phiếu chống và 42 phiếu trắng, để thông qua báo cáo tại phiên họp toàn thể ở Brussels, Bỉ.

Chỉ có hai trong số 27 quốc gia thành viên của EU – Ba Lan và Malta – không cho phép phá thai theo yêu cầu hoặc vì lý do xã hội rộng rãi.

11FC9F2D-132F-428C-9CAC-8FFE08171E5B

Đức Tổng Giám mục Tadeusz Kondrusiewicz, Chủ tịch Ủy ban Chăm sóc Mục vụ của Hội đồng Giám mục Công giáo Belarus, cũng đã phản ứng trước cuộc bỏ phiếu của Nghị viện Châu Âu. Vị Giám chức kêu gọi các tín hữu Công giáo cầu xin sự cầu bầu của Đức Trinh nữ Maria hầu chấm dứt “nền văn hóa của sự chết chóc”.

“Như bạn có thể thấy, chủ nghĩa thế tục ở châu Âu không chậm lại, mà đang đạt được đà phát triển”, Đức Tổng Giám mục Kondrusiewicz cho biết trong một tuyên bố được đăng trên Catholic.by, trang web của Giáo hội Công giáo Belarus.

“Hệ tư tưởng của thuyết tương đối đạo đức chiếm ưu thế hơn các chuẩn mực đạo đức không thay đổi và lối ứng xử cơ bản. Nền văn hóa của sự sống mà các Nhà sáng lập Liên minh Châu Âu mơ ước đang được tái sinh trở thành nền văn hóa của sự chết ngay trước mắt chúng ta”.

Đức Tổng Giám mục Kondrusiewicz cho biết rằng khoảng 29.000 ca phá thai xảy ra ở Belarus mỗi năm, vì đất nước này cũng đang đối mặt với “cuộc khủng hoảng nhân khẩu học nghiêm trọng”.

“Vì vậy, chúng ta không thể cho phép cách tiếp cận phá thai được áp dụng ở Liên minh Châu Âu, đây sẽ là một tội ác diệt chủng đối với người dân của chúng tôi”, Đức Tổng Giám mục Kondrusiewicz nói.

1AB38FD9-9BEF-4AAE-823B-B82A8E74AB5B
Đức Hồng Y Sandri đã phục vụ với tư cách là Tổng Trưởng Bộ các Giáo Hội Đông Phương của Vatican kể từ năm 2007. Đức Hồng Y Sandri đã chia sẻ trong Phụng vụ Thánh được cử hành tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô Ngoại thành ở Rôma do Đức Tổng Giám mục Cyril Vasiľ, Tổng giám mục Phó giáo phận Košice thuộc Công giáo nghi lễ Đông phương, Cộng hòa Slovak, chủ sự.

Bức Linh ảnh Đức Mẹ Klokočov được đặt bên trong Vương Cung Thánh Đường trogn buổi cử hành Phụng vụ này. Bức ảnh Đức Mẹ này đã trở nên nổi tiếng vì đã rơi lệ cách đây 350 năm trong bối cảnh của tình trạng bạo lực giữa những người ủng hộ thuyết Calvin và các tín hữu Công giáo.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã tôn kính bức Linh ảnh này tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô trong Thánh lễ Kính trọng thể hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ vào ngày 29 tháng Sáu.

Trong buổi tiếp kiến chung vào ngày hôm sau, thứ Tư ngày 30 tháng 6, Đức Thánh Cha đã chào đón những người hành hương đến từ Slovakia.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Tôi gửi lời chào mừng với tình cảm quý mến của tôi tới các tín hữu Slovakia, đặc biệt là các tham dự viên tham gia Cuộc Hành hương nhân dịp Lễ Tạ ơn của Tổng Giáo phận Košice, kỷ niệm 350 năm bức Linh ảnh Đức Mẹ Klokočov chảy lệ, do Đức Tổng Giám mục Cyril Vasi dẫn đầu”.

Đức Hồng y Sandri nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ mong muốn đến thăm Slovakia vào mùa thu năm nay.

Đức Hồng y Sandri cũng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với việc cả các tín hữu Công giáo Byzantine và Latinh ở Slovakia đã phải chịu đựng sự đàn áp vì đức tin của họ trong suốt lịch sử.

“Vì vậy, chúng ta hãy nhìn lại với lòng biết ơn đối với tất cả những người đi trước anh chị em, đặc biệt là những người không sợ bất kỳ chế độ cầm quyền và quyền lực nào của con người, đặt lên trên hết quyền tối thượng của Thiên Chúa và sự cần thiết phải làm cho Chúa Giêsu được mọi người biết đến từ thế hệ này sang thế hệ khác”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo NCR)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết