Đức Hồng Y Kurt Koch: “Các tín hữu Công giáo phải là dấu chỉ của sự hiệp nhất trong một xã hội chia rẽ”

Đức Hồng Y Kurt Koch, chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Thúc đẩy Đoàn kết Kitô giáo. Tín dụng: Daniel Ibáñez / CNA

Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Cổ võ sự Hiệp nhất Kitô giáo (Ảnh: Daniel Ibáñez / CNA)

Giáo hội Công giáo không thể trở thành một chứng nhân xác thực cho sự hiệp nhất trong sự đa dạng nếu nó chỉ phản ánh sự chia rẽ được tìm thấy trong xã hội, Đức Hồng Y Kurt Koch chia sẻ hôm thứ Sáu.

Đức Hồng y Koch phát biểu với CNA hôm 5 tháng 6 rằng: “Công đồng Vatican II trong Tông Hiến về Giáo hội nói rằng Giáo hội là Bí tích về ơn cứu độ, Bí tích về sự hiệp nhất và làm thế nào chúng ta có thể chứng minh dấu chỉ về sự hiệp nhất tuyệt vời này trong Giáo hội khi chúng ta bị chia rẽ?”.

Người Công giáo không thể giúp xây dựng sự hiệp nhất Kitô giáo “khi mà chúng ta là tấm gương phản chiếu những sự căng thẳng và chia rẽ trong xã hội”, Đức Hồng y Koch lưu ý. “Theo nghĩa này, đối với tôi, dường như rất quan trọng để tìm lại sự thống nhất trong sự đa nguyên, trong sự đa dạng. Bởi vì sự đa dạng và đa nguyên không đối lập với sự thống nhất”.

Theo vị Hồng Y người Thụy Sĩ, “ngày nay chúng ta có rất nhiều sự căng thẳng, rất nhiều cuộc xung đột, rất nhiều vấn đề, và điều này cho thấy rằng việc tìm lại sự hiệp nhất Kitô giáo thậm chí còn quan trọng hơn”.

Đức Hồng y Koch cho biết thêm rằng rõ ràng người Công giáo có thể trở nên đáng tin cậy trong tình huống đại kết chỉ khi chúng ta có thể tìm lại sự hiệp nhất trong chính Giáo hội của chúng ta”.

Đức Hồng y Koch đã có cuộc trò chuyện với CNA nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Hội đồng Giáo hoàng về Cổ võ sự Hiệp nhất Kitô giáo của Vatican, mà ngài đã lãnh đạo kể từ năm 2010.

Văn phòng về Cổ võ sự Hiệp nhất Kitô giáo lần đầu tiên được thành lập như một ban thư ký vào ngày 5 tháng 6 năm 1960, bởi Đức Giáo hoàng Gioan XXIII, một vài năm trước khi Công đồng Vatican II nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ nghĩa đại kết đối với Giáo hội.

Đức Hồng Y Koch nói: “Việc chúng ta có thể tìm thấy sự hiệp nhất trong sự đa nguyên chính là một thách thức lớn đối với Giáo hội, và chỉ khi chúng ta có thể giải quyết vấn đề này trong Kitô giáo, chúng ta mới có thể giúp đỡ trong xã hội hầu tìm lại sự hiệp nhất lớn hơn trong rất nhiều sự đa dạng và rất nhiều sự chia rẽ”.

Đức Hồng Y Koch cũng đã nói về các cuộc biểu tình đang diễn ra ở Hoa Kỳ sau cái chết của George Floyd vào ngày 25 tháng 5 khi bị cảnh sát giam giữ, đồng thời gọi đó là “một tình huống cực kỳ khó khăn”.

Đức Hồng Y Koch chia sẻ rằng ngài ủng hộ các hành động bất bạo động chống phân biệt chủng tộc vì phân biệt chủng tộc là tội ác vi phạm Giáo huấn Kitô giáo nhấn mạnh rằng tất cả mọi con người đều được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, bất kể màu da của họ.

Ngài cho biết rằng các Kitô hữu tại Hoa Kỳ có nhiệm vụ chống lại “tội ác rất quan trọng” của nạn kỳ thị chủng tộc.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết