
Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi rằng Thứ Tư Lễ Tro, khởi đầu Mùa Chay, sẽ là ngày được dành riêng cho Ukraine, khuyến khích các tín hữu cầu nguyện cách đặc biệt (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Trước ngày Thứ Tư Lễ Tro, ngày 2 tháng 3, Đức Hồng Y Kurt Koch và Đức Hồng Y Miguel Ángel Ayuso Guixot đã nhắc lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô về một Ngày Ăn chay và Cầu nguyện cho Ukraine: “Chúng tôi kêu gọi mọi lương tâm với vòng tay của Thiên Chúa kêu gọi chấm dứt chiến tranh và liên đới với những người đang đau khổ”.
Khi sự quan tâm về cuộc chiến ở Ukraine gia tăng trên khắp thế giới, các Đức Hồng y Kurt Koch và Đức Hồng y Miguel Ángel Ayuso Guixot – lần lượt là Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Cổ võ sự Hiệp nhất Kitô giáo và Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn – đã hưởng ứng lời kêu gọi hòa bình do Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra vào tuần trước.
“Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng sự điên rồ, vô nghĩa và độc ác của bạo lực được đáp trả bằng những khí giới của Thiên Chúa, bằng sự cầu nguyện và chay tịnh”, Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu vào cuối buổi tiếp kiến chung vào ngày 23 tháng Hai, đồng thời kêu gọi rằng Thứ Tư Lễ Tro, khởi đầu Mùa Chay, sẽ là ngày được dành riêng cho Ukraine, khuyến khích các tín hữu cầu nguyện cách đặc biệt.
Hai vị Hồng y nhấn mạnh tầm quan trọng của lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô và đồng thời kêu gọi tất cả mọi tín hữu Công giáo, cũng như những người thuộc các tín ngưỡng khác, hiệp lòng hiệp ý trong lời cầu nguyện cho hòa bình.
Đức Hồng Y Koch: Lời cầu nguyện công khai, lời kêu gọi lương tâm
“Đối với các tín hữu Công giáo chúng ta, Thứ Tư Lễ Tro đã là một ngày cầu nguyện và chay tịnh”, Đức Hồng y Kurt Koch nói, đồng thời chỉ ra rằng Đức Thánh Cha mời gọi tất cả mọi người – các Kitô hữu thuộc các Giáo hội khác cũng như tất cả mọi người – cùng hưởng ứng ngày cầu nguyện cho hòa bình này. Đó là cách thức thể hiện sự liên đới và đoàn kết, đặc biệt là bởi vì, Đức Hồng Y Koch nhận xét, khi có chiến tranh, mọi người thường cảm thấy bất lực và tự hỏi họ có thể làm gì.
Vào lúc này, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Cổ võ sự Hiệp nhất Kitô giáo giải thích, điều vô cùng quan trọng đó là phó thác mình cho Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa mong muốn hòa bình, và không bao giờ muốn chiến tranh. Một lời cầu nguyện công khai, Đức Hồng Y Koch cho biết thêm, là một “lời kêu gọi lương tâm của tất cả những người có quyền lực đối với chiến tranh và hòa bình”, một lời mời gọi để thanh lọc lương tâm của họ, để họ không có ý nghĩ về chiến tranh, nhưng luôn hướng đến hòa bình.
“Thứ ba, lời cầu nguyện cho hòa bình là một dấu chỉ của tình liên đới với tất cả những người đang đau khổ, những người đang trong hoàn cảnh hết sức bi thảm, những người phải rời bỏ gia đình, rời bỏ nhà cửa của họ”, Đức Hồng y Koch kết luận. “Cầu nguyện là một dấu chỉ đối với những người này, bởi vì nó giúp họ hiểu rằng họ không đơn độc, rất nhiều người đang nghĩ đến họ và cầu nguyện cho họ”.
Đức Hồng Y Ayuso: các tôn giáo cùng nhau cầu nguyện
Về phần mình, Đức Hồng Y Miguel Ángel Ayuso Guixot đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha Phanxicô vì đã kêu gọi mọi người cầu nguyện với tư cách là thành viên của gia đình nhân loại. Đức hồng y Ayuso kêu gọi các tín hữu thuộc các truyền thống tôn giáo khác nhau tham gia sáng kiến của Đức Thánh Cha, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ăn chay và cầu nguyện của các truyền thống tôn giáo khác nhau.
Với tư cách là Chủ tịch của Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn, Đức hồng y Ayuso đã mời gọi các nhà lãnh đạo của các cộng đồng và truyền thống tôn giáo khác nhau tham gia Ngày Cầu nguyện cho Ukraine. Đức Hồng Y Ayuso Guixot cho biết ngài hy vọng rằng những lời cầu nguyện và việc ăn chay của tất cả mọi người sẽ góp phần hướng đến hòa bình thế giới.
Thiên Ân (theo Vatican News)