Đức Hồng y Kikuchi: ‘Những người trẻ đấu tranh chống lại sự ích kỷ là niềm hy vọng của Giáo hội’

Đức Hồng y Tarcisio Isao Kikuchi (thứ hai từ trái sang) cùng với Tổng thư ký Caritas Quốc tế, ông Alistair Dutton (thứ hai từ phải sang) và các đại biểu Caritas Giới trẻ tại sự kiện Năm Thánh Giới trẻ tại Rôma vào ngày 29 tháng 7 năm 2025 (Ảnh: Kristina Millare/ CNA)

Đức Hồng y Tarcisio Isao Kikuchi (thứ hai từ trái sang) cùng với Tổng thư ký Caritas Quốc tế, ông Alistair Dutton (thứ hai từ phải sang) và các đại biểu Caritas Giới trẻ tại sự kiện Năm Thánh Giới trẻ tại Rôma vào ngày 29 tháng 7 năm 2025 (Ảnh: Kristina Millare/ CNA)

Chủ tịch Caritas Quốc tế, Đức Hồng y Tarcisio Isao Kikuchi, SVD, đã khen ngợi các bạn trẻ dấn thân trong sứ mạng nhân đạo của Giáo hội vì tinh thần quảng đại phục vụ người nghèo trên khắp thế giới, đồng thời khẳng định rằng họ chính là những người mang hy vọng, đang vượt thắng “vấn đề lớn nhất” của thế giới ngày nay: tính ích kỷ.

“Như chúng ta biết, hiện nay có rất nhiều vấn đề”, Đức Hồng y Kikuchi chia sẻ với CNA trong một cuộc phỏng vấn. “Nhưng vấn đề lớn nhất là con người ngày càng trở nên ích kỷ — chỉ nghĩ đến bản thân và quên đi tiếng kêu của những người đang khốn khổ”.

“Người trẻ ngày nay đang sống trong hoàn cảnh rất khó khăn ở nhiều quốc gia”, ngài nói thêm. “Tình hình xã hội, kinh tế, việc làm và giáo dục đều không như mong muốn, vì thế giới trẻ dễ bị cuốn vào lối sống chỉ biết nghĩ đến mình”.

“Caritas muốn nói với mọi người rằng cơ hội không chỉ dành cho một số ít — Thiên Chúa tạo dựng tất cả chúng ta, và tất cả chúng ta là anh chị em với nhau”, Đức Hồng y Kikuchi tiếp tục.
“Tất cả chúng ta đều bình đẳng”, ngài nói. “Vì thế, chúng ta phải biết nghĩ đến người khác”.

Đại biểu Caritas Châu Á Sam Ratha Lay (trái) và đại biểu Caritas Giới trẻ Ai Cập Engy Zaher (giữa) - Ảnh: Kristina Millare/ CNA

Đại biểu Caritas Châu Á Sam Ratha Lay (trái) và đại biểu Caritas Giới trẻ Ai Cập Engy Zaher (giữa) – Ảnh: Kristina Millare/ CNA

Hiện diện tại Rôma để đồng hành cùng phái đoàn Caritas Giới trẻ đa quốc gia tham dự Năm Thánh Giới trẻ từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8, vị Hồng y người Nhật bày tỏ niềm tự hào sâu sắc với những bạn trẻ chọn dấn thân cho sứ mạng phục vụ người nghèo của Caritas.

“Những người trẻ này chính là hiện tại sống động của thế giới hôm nay”, Đức Hồng y Kikuchi nói với CNA trong cuộc gặp gỡ ngắn hôm thứ Ba với các thành viên Caritas Giới trẻ đang hiện diện gần Quảng trường Thánh Phêrô để giới thiệu về hoạt động nhân đạo của Giáo hội với khách hành hương và người qua đường.

Đức Hồng y Kikuchi, được Đức cố Giáo hoàng Phanxicô vinh thăng Hồng y vào tháng 12 năm 2024, đã cộng tác với Caritas từ năm 1995 và hiện là người đứng đầu mạng lưới nhân đạo toàn cầu của Giáo hội — gồm 162 tổ chức thành viên quốc gia, hoạt động tại hàng ngàn Giáo phận và Giáo xứ ở hơn 200 quốc gia.

Kể từ khi khai mạc Năm Thánh dành cho giới trẻ, Đức Thánh Cha Lêô XIV liên tục kêu gọi Giáo hội trở nên chứng nhân của niềm hy vọng, khích lệ các bạn trẻ “cất tiếng kêu” cho hòa bình. Trong tuần này, ngài cũng đã công bố ý cầu nguyện trong tháng 8 là “cầu cho việc cùng nhau chung sống”.

“Và hôm nay, tiếng nói, sự nhiệt huyết, và những lời hô vang của các con — tất cả đều vì Chúa Giêsu Kitô — sẽ vang vọng đến tận cùng trái đất”, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói với các bạn trẻ hành hương tại Quảng trường Thánh Phêrô vào tối hôm thứ Ba.

“Và tiếng kêu của chúng ta cũng phải là tiếng kêu cầu hòa bình cho thế giới”, ngài nhấn mạnh. “Tất cả chúng ta hãy cùng nói: ‘Chúng con mong muốn hòa bình cho thế giới!’”.

Theo Đức Hồng y Kikuchi, một Linh mục thừa sai thuộc Dòng Ngôi Lời, “Đức Thánh Cha Lêô cũng đang nói cùng một điều mà Đức cố Giáo hoàng Phanxicô từng nói — rằng chúng ta phải biết lắng nghe tiếng kêu của những người đau khổ”.

Đại biểu Caritas Giới trẻ  Hàn Quốc Maria Mi Kyong Kim (Ảnh: Kristina Millare/ CNA)

Đại biểu Caritas Giới trẻ Hàn Quốc Maria Mi Kyong Kim (Ảnh: Kristina Millare/ CNA)

Biến lời kêu gọi hòa bình của Đức Thánh Cha Lêô thành hành động

Đối với Maria Mi Kyong Kim, đại biểu Caritas Giới trẻ Hàn Quốc, những lời kêu gọi liên lỉ của Đức Thánh Cha về hòa bình đã đem lại ý nghĩa sâu xa cho công việc của chị trong mạng lưới nhân đạo và phát triển lớn thứ hai thế giới này.

“Lời đầu tiên ngài nói là: ‘Bình an cho anh chị em’, và câu nói ấy thật mạnh mẽ và đầy sức đánh động”, chị Kim chia sẻ với CNA, hồi tưởng lại bài diễn văn đầu tiên của Đức Thánh Cha từ ban công Quảng trường Thánh Phêrô vào tháng Năm. “Hòa bình có lẽ là cốt lõi của tất cả mọi thứ”.

“Hiện nay có quá nhiều cuộc khủng hoảng kéo dài, và nhiều quốc gia đang đối mặt với sự suy sụp kinh tế”, chị Kim chia sẻ. “Nếu nhìn kỹ vào bên trong, người ta sẽ thấy vấn đề ‘hòa bình’ luôn là yếu tố then chốt, cả trong nội bộ đất nước lẫn trong quan hệ với các quốc gia láng giềng, và những xung đột luôn luôn hiện diện”.

Xây dựng cộng đồng, tinh thần liên đới trong các khu vực

Anh Sam Ratha Lay, điều phối viên Caritas Giới trẻ khu vực châu Á, cho biết Giáo hội rất cần “đôi tay của người trẻ” để hỗ trợ các hoạt động trong khu vực, đặc biệt là giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai như lũ lụt, động đất và núi lửa phun trào.

“Chúng tôi cần các bạn trẻ cùng nhau xây dựng cộng đồng và thậm chí là ngăn chặn những thảm họa trong tương lai”, anh Sam nói.

Đại biểu Giới trẻ CAFOD Edward Marshall (Ảnh: Kristina Millare/ CNA)

Đại biểu Giới trẻ CAFOD Edward Marshall (Ảnh: Kristina Millare/ CNA)

Hỗ trợ người nghèo và những người dễ tổn thương ngay tại quê hương

Quan tâm đến các vấn đề xã hội trong chính đất nước mình, chị Engy Zaher, đại biểu Caritas Giới trẻ Ai Cập, hiện đang điều phối chương trình cai nghiện ma túy nội trú kéo dài 90 ngày.

“Nhiều bạn trẻ và gia đình đang phải đối diện với các thách đố như nghiện ngập, thiếu cơ hội kinh tế, thiếu sự nâng đỡ cho giới trẻ, đói nghèo và không có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tinh thần”, chị Engy chia sẻ với CNA.

“Chính sự hiện diện và những dịch vụ chuyên nghiệp của chúng tôi đã đem lại niềm hy vọng và cơ hội thực sự để người ta xây dựng lại cuộc đời mình trong phẩm giá”, chị nói.

Cất lên tiếng nói của người nghèo trước các nhà lãnh đạo thế giới

Mong chờ được đọc Tông Huấn đầu tiên được chờ đợi của Đức Thánh Cha Lêô XIV, Edward Marshall, tình nguyện viên của Caritas Anh–Xứ Wales, được gọi là Cơ quan Phát triển Công giáo Hải ngoại (CAFOD), nhấn mạnh rằng việc cổ võ và vận động chính sách cũng quan trọng không kém gì công tác gây quỹ hay điều phối cứu trợ khẩn cấp.

“Khoảng 40% công việc của chúng tôi là vận động chính sách tại London”, anh Edward chia sẻ với CNA. “Tức là vận động các chính trị gia ở Westminster về những vấn đề toàn cầu như khủng hoảng nợ, khủng hoảng di dân và biến đổi khí hậu”.

Nói về những người trẻ sẽ là các nhà lãnh đạo tương lai, có khả năng nắm giữ các vị trí quyền lực trong xã hội, anh Marshall tin rằng giới trẻ ngày nay “có rất nhiều năng lượng và sự khôn ngoan”.

“Người trẻ hiểu rõ hơn người ta tưởng về những vấn đề mà họ quan tâm”, anh Edward nói. “Nếu họ có, hoặc được trao, một diễn đàn, họ sẽ sử dụng nó một cách tốt nhất có thể”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết