Đức Hồng y (ĐHY) người Đức đã cảnh báo rằng Giáo hội đang gặp khủng hoảng và vì lý do đó, những thay đổi là không thể tránh khỏi.
“Giáo hội không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc thảo luận về cải cách”
“Giáo hội đang khủng hoảng trên khắp thế giới phương Tây,” Đức Hồng y Walter Kasper đã cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn vào tuần trước với Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Cựu Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Cổ võ sự hiêp nhất Kitô giáo đã khẳng định rằng do đại dịch coronavirus – một tình huống mà Giáo hội đang đấu tranh để duy trì sự gắn kết với các tín hữu và thế giới rộng lớn hơn khi không có Thánh lễ công khai – không có cách nào để tránh một cuộc thảo luận về cải cách Giáo hội.
Nhưng ĐHY Kasper, 87 tuổi, cũng nói rằng những thay đổi đối với Giáo hội là cần thiết bởi vì những vụ bê bối lạm dụng tình dục “đã làm lung lay sâu sắc uy tín của Giáo hội, đặc biệt là của các thừa tác vụ của Giáo hội.”
Giáo hội không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải đối mặt với một cuộc thảo luận về cải cách, nhà thần học Kasper nói.
Trở lại với Tin Mừng
Đối với vấn đề những cải cách trong Giáo hội sau khủng hoảng lạm dụng – và coronavirus – sẽ như thế nào, Đức Hồng y đã cảnh báo chống lại một “sự đổi mới đơn giản là vứt bỏ con tàu cũ, và cho rằng đó phải là sự làm mới lại Giáo hội.”
Đồng thời, ĐHY Kasper khuyên không nên thúc đẩy sự phá vỡ cấu trúc và các thừa tác vụ của Giáo hội, khuyến khích các nhà lãnh đạo Công giáo và tín hữu, thay vào đó, sử dụng các cuộc khủng hoảng ấu dâm và COVID-19 như một cơ hội để đưa cấu trúc đó trở lại phù hợp với Tin Mừng.
Một nhà cải cách hoài nghi về “con đường Công nghị” của Đức
Đức Hồng y Kasper là Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Cổ võ sự hiêp nhất Kitô giáo từ giữa năm 2001 đến 2010, và trước đó, ngài là Giám mục của Rottenburg-Stuttgart từ năm 1989 đến 1999.
Bất chấp sự ủng hộ rộng rãi của ngài đối với các cải cách của Giáo hội, ĐHY Kasper đã cảnh báo vào năm ngoái chống lại quá trình cải cách Giáo hội Đức theo “con đường công nghị” thảo luận về những thay đổi có thể có đối với giáo lý về sự độc thân của linh mục, về vị thế phụ nữ trong Công giáo, về cách thức thực thi quyền lực và quyền hành trong Giáo hội và về đạo đức tình dục Công giáo.
“Không có sự đổi mới từ đức tin, tất cả các cải cách cấu trúc có chủ ý đều không có hiệu quả gì,” Đức Hồng y nói vào thời điểm đó, thêm rằng, “nguyên việc cải cách cấu trúc” trong Giáo hội sẽ dẫn đến “việc tự lừa dối chết người” và “làm thất vọng sâu sắc hơn”.
ĐHY Kasper trở lại với những cảm nhận đó trong cuộc phỏng vấn với Frankfurter Allgemeine Zeitung, đưa ra lời cảnh báo cho những người đang say sưa trên con đường công nghị rằng họ nên nói về những vấn đề “có thể thay đổi ở Đức”, thay vì những thay đổi phụ thuộc vào Giáo hội toàn cầu.
Nếu thất bại, cuộc bàn luận “tất cả hoặc không có gì” về những thay đổi sâu rộng sẽ chỉ kết thúc trong thất vọng, ĐHY Kasper cảnh báo.
“Nhà thần học Giáo hoàng”
Đức Hồng y Kasper đã là một nhà thần học nổi bật nhất định trong triều đại giáo hoàng của Đức Giáo hoàng Phanxicô, kể từ khi Đức Tân Giáo hoàng chỉ mới bốn ngày sau cuộc bầu cử – vào ngày 17 tháng 3 năm 2013 – đã gọi ngài là “một nhà thần học thông minh, một nhà thần học sáng giá” và ca ngợi một cuốn sách của ngài viết về lòng thương xót.
“Cuốn sách đó rất thú vị đối với tôi… Đức Hồng y Kasper nói về cảm nhận thương xót, hạn từ này thay đổi mọi thứ. Đây là điều tốt nhất chúng ta có thể cảm thấy: nó thay đổi thế giới. Một chút thương xót làm cho thế giới bớt lạnh lẽo và nên thuần khiết hơn,” Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói như thế về công trình của vị Hồng y người Đức.
Hoàng Tiến
