Hai năm sau khi công bố Tông Huấn “Querida Amazonia” của Đức Thánh Cha Phanxicô, Tổng thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục cho biết rằng Chúa Thánh Thần tiếp tục tuôn đổ trên Giáo hội Amazonia và truyền cảm hứng cho Giáo hội.
“Chúa Thánh Thần tiếp tục tuôn đổ trào tràn xuống trên Amazon hai năm sau Querida Amazonia”. Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng thư ký của Thượng Hội Đồng Giám Mục đã đưa ra phát biểu nhận xét trong một tuyên bố hôm thứ Bảy, đánh dấu kỷ niệm 2 năm Tông Huấn hậu Thượng Hội Đồng của Đức Thánh Cha Phanxicô.
Querida Amazonia (‘Amazonia Yêu dấu’ bằng tiếng Tây Ban Nha), được phát hành vào ngày 2 tháng 2 năm 2020. Tông Huấn được đưa ra sau Thượng hội đồng Giám mục từ ngày 6 đến ngày 27 tháng 10 năm 2019 về khu vực Pan-Amazon tại Vatican về chủ đề, “Amazonia: Đường hướng mới cho Giáo hội và Vì một Hệ sinh thái Toàn vẹn”.
Tạo ra sức sống mới
“Nhân dịp kỷ niệm 2 năm Tông Huấn Querida Amazonia”, Đức Hồng y Grech nói, “hơi thở này của Chúa Thánh Thần tiếp tục tạo ra sức sống mới vì lợi ích của Giáo hội”. Đức Hồng y Grech chỉ ra rằng nhiều phản hồi nhận được từ cả giới Giáo hội lẫn dân sự chỉ ra hai yếu tố quan trọng nhất của tài liệu này: “cuộc sống của các dân tộc thể hiện trong đó và lời hứa được thực hiện với tư cách là một Giáo hội tôn trọng và tôn vinh tiếng nói của họ để tìm kiếm một sự chuyển đổi thực sự”.
Querida Amazonia – luôn thích hợp
Đức Hồng y Grech lưu ý rằng việc thực hiện các bước theo hướng này đòi hỏi cần phải có thời gian. “Một số hạt vẫn đang trong quá trình nảy mầm, những hạt khác chưa kết trái, nhưng nhiều hạt đã phát triển, nảy nở và sẽ tiếp tục mang lại sự sống cho các thế hệ mai sau”. Tuy nhiên, Querida Amazonia bây giờ vẫn có liên quan và thích hợp như thời đó. “Đây tiếp tục là một bức thư tình được viết cho và với Dân Chúa đang lữ hành nơi vùng lãnh thổ xinh đẹp và đang bị đe dọa này”.
Đức Hồng Y Grech nhấn mạnh tính cấp thiết của những giấc mơ xã hội, văn hóa, sinh thái và giáo hội được Đức Thánh Cha Phanxicô gợi lên trong Tông Huấn nhấn mạnh rằng chúng không thể bị loại bỏ. Những giấc mơ này thể hiện sự hồi sinh những lời mời gọi sâu sắc nhất của Công đồng Vatican II, biến Querida Amazonia trở thành một phương tiện để Giáo hội có thể hướng đến một cuộc hoán cải toàn diện mà qua đó Thượng hội đồng 2021-2023 sắp tới đang mời gọi tất cả mọi người.
Kể từ khi công bố tài liệu, Đức Hồng Y Grech nói, Thiên Chúa tiếp tục bày tỏ chính Ngài trong cuộc sống của các dân tộc ở Amazonia và qua lời chứng của một Giáo hội nhập thế, vừa thánh thiện vừa tội lỗi.
Vùng ngoại vi
Tổng thư ký của Thượng hội đồng Giám mục lưu ý rằng trong quá trình chuẩn bị cho Thượng hội đồng trên Amazon, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết: “vùng ngoại vi chính là trung tâm”. Điều này có thể được hiểu như là một yếu tố Tin Mừng mang tính nền tảng có thể làm sáng tỏ hai năm đã trôi qua kể từ khi công bố Tông Huấn Querida Amazonia. Do đó, những gì “từng bị vứt bỏ hoặc thứ yếu trong lãnh thổ này đã trở thành nền tảng, hàn gắn một thế giới tan vỡ và tạo ra những khả năng mới cho Giáo hội”.
“‘Đường hướng’ này, nơi những người bị gạt ra bên lề trở thành nguồn sống, phù hợp với đường lối của Chúa Giêsu”. Tiếng nói của những người đến từ Amazonia đang thay đổi mô hình mục vụ đối với Giáo hội của họ, và đang trở thành nguồn sức sống đổi mới cho Giáo hội và thế giới.
Sự tham gia của Dân Chúa
Bằng cách lắng nghe người dân Amazonia và kết hợp tiếng nói của họ một cách hiệu quả trong việc quyết định các dự án của Giáo hội, Đức Hồng Y Grech nói, Giáo hội đã được củng cố, biến các môn đệ của Chúa Giêsu Kitô trở thành những chủ thể thực sự trong lịch sử của chính họ.
Nhắc lại chủ đề của Thượng hội đồng năm 2023 – hiệp thông, tham gia và sứ vụ – Đức Hồng Y Grech nói, “chúng ta không thể nói về tính hiệp hành nếu không có sự tham gia hiệu quả của Dân Thánh trung thành của Thiên Chúa”.
Đức Hồng Y Grech cũng chỉ ra rằng Đức Thánh Cha đang có kế hoạch thành lập Hội nghị Giáo hội Amazon (CEAMA) trên cơ sở thử nghiệm, thành quả của Thượng hội đồng Amazon và Tông Huấn Querida Amazonia.
CEAMA sẽ làm nổi bật các cơ quan khu vực của Giáo hội như Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh và Caribbean (CELAM), Liên đoàn Tu sĩ nam nữ Mỹ Latinh và Caribbean (CLAR), CARITAS của châu Mỹ Latinh và Caribbean, và Mạng lưới Giáo hội Pan-Amazon (REPAM).
Hiện tại, một số ủy ban và nhóm làm việc, bao gồm sự tham gia trực tiếp của người dân địa phương, đang đảm nhận một số nhiệm vụ cấp bách nhất do Querida Amazonia đề xuất cho sứ mạng của Giáo hội.
Thiên Ân (theo Vatican News)