Đức Hồng Y Filoni cảnh báo rằng các Kitô hữu ở Thánh Địa đang cảm thấy thiếu vắng những người hành hương

Vương cung thánh đường ChúaGiáng Sinh ở Bethlehem (Ảnh: Eduardo Berdejo/ACI Prensa)

Vương cung Thánh đường ChúaGiáng Sinh ở Bethlehem (Ảnh: Eduardo Berdejo/ACI Prensa)

Đại Thống lĩnh Dòng Hiệp sĩ Mộ Thánh Giêrusalem, Đức Hồng Y Fernando Filoni, đã kết thúc chuyến viếng thăm kéo dài 5 ngày tới Thánh địa vào ngày 3 tháng 1, nơi mà cộng đồng Kitô giáo thiểu số đang cảm nhận được những ảnh hưởng của việc thiếu các cuộc hành hương do chiến tranh.

Trong một video tiếng Ý trên YouTube do Vatican News đăng tải, Đức Hồng Y Filoni nói rằng “việc thiếu người hành hương đã đè nặng lên họ [các Kitô hữu]”.

Đức Hồng Y Filoni giải thích rằng việc thiếu các cuộc hành hương không chỉ được cảm nhận “từ quan điểm tôn giáo” mà còn về mặt kinh tế, với “những hậu quả nghiêm trọng” đối với các gia đình, đặc biệt là những người “kiếm sống từ việc tiếp xúc với những người hành hương này”.

Tuy nhiên, Đức Hồng Y Filoni lưu ý rằng giữa sự cô lập, “một ý thức rất mạnh mẽ về những lời cầu nguyện” đã phát triển nơi các Kitô hữu. Nguồn nuôi dưỡng tinh thần này không hề thiếu đối với tất cả những người đã đồng hành với chúng tôi một cách nào đó trên cuộc hành trình của chúng tôi”.

Vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, ngày Hamas tấn công miền nam Israel, vô số người hành hương đã bị mắc kẹt do các vụ đánh bom, biên giới đóng cửa và các chuyến bay bị hủy. Hậu quả đối với dân số Kitô hữu nhỏ bé là việc đình chỉ các cuộc hành hương cùng với những hậu quả đã mang lại.

Trong trường hợp của khoảng 1.000 Kitô hữu ở Dải Gaza, các cơ sở tôn giáo đã phải gánh chịu hậu quả của cuộc giao tranh, như trường hợp của Giáo xứ Công giáo Thánh Gia.

Trong một tuyên bố với tờ báo Ý Corriere della Sera, Alessandro Monteduro, Giám đốc văn phòng Viện trợ các Giáo hội Đau khổ của Ý, cho biết rằng ở Gaza, nhà cửa của 53 gia đình Kitô hữu đã bị phá hủy và trường học của các Nữ tu Mân Côi đã bị hư hỏng.

Sau khi nhắc lại trường hợp hai phụ nữ bị sát hại tại Giáo xứ Thánh Gia, ông Monteduro lưu ý rằng tại lãnh thổ Palestine ở Bờ Tây – nơi tọa lạc của Bethlehem – 5.000 Kitô hữu đã mất việc làm do các doanh nghiệp đóng cửa.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết