Đức Hồng Y Dominique Mathieu, Tổng Giám mục Tehran-Isfahan, đã chứng kiến những ngày đầu tiên của các cuộc đụng độ quân sự tại thủ đô Iran.

Đức Hồng y Dominique Mathieu, Tổng Giám mục Tehran-Isfahan, hội kiến Đức Thánh Cha Lêô XIV vào ngày 11 tháng 3 năm 2026, sau khi chứng kiến những ngày đầu tiên của các cuộc đụng độ quân sự tại thủ đô Iran (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Hôm thứ Tư, ngày 11 tháng 3, Đức Hồng y Dominique Mathieu, Tổng Giám mục Tehran-Isfahan, đã hội kiến Đức Thánh Cha Lêô XIV sau khi chứng kiến những ngày đầu tiên của các cuộc đụng độ quân sự tại thủ đô Iran.
Đức Hồng y Mathieu đã lãnh đạo Giáo hội Công giáo Rôma ở Iran, với khoảng 2.000 tín hữu, bất chấp các cuộc biểu tình chống chính phủ đang diễn ra, các mối đe dọa từ Mỹ và Israel đối với chế độ, và cả quá trình hồi phục sức khỏe nghiêm trọng của cá nhân ngài.
Ý đã đóng cửa Đại sứ quán của mình ở Tehran, và nơi ở của Đức Hồng y Mathieu nằm trong khuôn viên đại sứ quán, vì vậy ngài phải rời đi cùng với phái đoàn ngoại giao. Sau đó, ngài đã bay từ Azerbaijan đến Rôma và đến nơi vào cuối tuần trước.

Đức Hồng y Dominique Mathieu, Tổng Giám mục Tehran-Isfahan, gặp gỡ Giáo hoàng Leo XIV vào ngày 11 tháng 3 năm 2026, sau khi chứng kiến những ngày đầu tiên của các cuộc đụng độ quân sự tại thủ đô Iran (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Sau khi Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra lệnh tấn công phối hợp vào Iran ngày 28 tháng 2, khiến lãnh đạo tối cao của Iran, Ali Khamenei, thiệt mạng, tung tích của Đức Hồng y Mathieu không được biết rõ. Đáp lại, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công vào các căn cứ và lực lượng của Mỹ, Israel và các quốc gia vùng Vịnh.
Vị Hồng y người Bỉ 62 tuổi, thành viên của Dòng Anh em Hèn mọn Viện tu, đã trở thành Tổng Giám mục của Iran vào năm 2021 và được Đức cố Giáo hoàng Phanxicô tấn phong Hồng y vào năm 2024.
Hoàng Thịnh (theo EWTN)