Đức Hồng y Czerny thực hiện chuyến thăm lần thứ hai tới biên giới Ukraine theo yêu cầu của ĐTC Phanxicô

Đức Hồng y Michael Czerny nhận Nhà thờ Hiệu tòa San Michele Arcangelo ở Rôma, ngày 19 tháng 1 năm 2020 (Ảnh: Pablo Esparza / CNA / EWTN)

Đức Hồng y Michael Czerny nhận Nhà thờ Hiệu tòa San Michele Arcangelo ở Rôma, ngày 19 tháng 1 năm 2020 (Ảnh: Pablo Esparza / CNA / EWTN)

VATICAN – Đức Hồng y Michael Czerny sẽ thực hiện chuyến viếng thăm lần thứ hai đến biên giới Ukraine theo yêu cầu của Đức Thánh Cha Phanxicô, Vatican đưa ra thông báo hôm thứ Hai.

Vị Hồng y Dòng Tên, người đã đến thăm biên giới giữa Hungary và Ukraine vào tuần trước, sẽ đến Slovakia vào ngày 16 tháng 3 và tiến về phía đông của quốc gia Trung Âu, có chung biên giới với miền tây Ukraine.

“Đức Hồng y Czerny một lần nữa sẽ khởi hành đến Ukraine, theo yêu cầu của Đức Thánh Cha Phanxicô, để bày tỏ sự gần gũi của Đức Thánh Cha với những người đang sống với nỗi đau do hậu quả của cuộc chiến đang diễn ra”, Vatican cho biết vào ngày 14 tháng 3.

Vị Hồng y 75 tuổi, Tổng Trưởng lâm thời của Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện, đã đến thăm những người tị nạn Ukraine đến Hungary từ ngày 8 đến 11 tháng 3 vừa qua.

Đức Hồng y Czerny sinh ra ở Brno, một thành phố thuộc Tiệp Khắc, vào năm 1946, trước khi gia đình ngài chuyển đến Canada hai năm sau đó. Tiệp Khắc chia thành Cộng hòa Séc và Cộng hòa Slovakia, hay Slovakia, vào năm 1993 sau sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản.

Chánh Sở từ Thiện của Đức Thánh Cha, Đức Hồng y Konrad Krajewski, cũng đã đến Ukraine theo yêu cầu của Đức Thánh Cha Phanxicô. Khi có mặt tại thành phố phía tây Lviv, Đức Hồng y Krajewski đã giúp chất hàng viện trợ nhân đạo lên những chiếc xe tải để chuyển tới các khu vực trong nước đang bị bắn phá. Đức Hồng y Krajewski đã rời Ukraine trở về Rôma vào ngày 12 tháng Ba.

Theo Vatican News, Đức Hồng Y Czerny cho biết rằng sự hiện diện của các Đặc phái viên của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Ukraine là “một phản ứng kép, một trong những hoạt động bác ái tức thời và một trong những sự phát triển toàn diện của con người trong dài hạn, cũng như một cam kết vốn sẽ tồn tại qua nhiều thời đại”.

Vatican cho biết “Đức Thánh Cha Phanxicô đang theo dõi sứ mạng này với những lời cầu nguyện, giống như những ngày gần đây, và thông qua Đức Hồng Y Czerny, mong muốn được gần gũi với những người đang chạy trốn khỏi các cuộc giao tranh và chịu đựng cảnh bạo lực”.

Hôm thứ Hai, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến ông Eduard Heger, Thủ tướng Slovakia, quốc gia đã tiếp nhận hơn 200.000 người từ Ukraine kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào ngày 24 tháng Hai.

Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết ông Heger cũng đã gặp gỡ Quốc Vụ Khanh Vatican, Đức Hồng y Pietro Parolin, và “Bộ trưởng ngoại giao Vatican”, Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher.

Các cuộc hội đàm bao gồm “việc thảo luận sâu rộng về cuộc chiến ở Ukraine và tác động của nó ở cấp khu vực và quốc tế, đặc biệt chú ý đến tình hình nhân đạo và việc tiếp nhận người tị nạn chiến tranh”, Văn phòng báo chí cho biết.

Cùng ngày, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã tiếp kiến ông Edgars Rinkēvičs, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Latvia, quốc gia có biên giới với Nga.

Minh Tuệ (theo NCR)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết