Đức Hồng Y Czerny phát biểu với CELAM: ‘Tính hiệp hành là cách thức thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện’

Đức Hồng y Michael Czerny tại Hội nghị Ngoại thường của CELAM, ở Bogotà (Colombia)

Đức Hồng y Michael Czerny tại Hội nghị Ngoại thường của CELAM, ở Bogotà (Colombia)

Phát biểu trước các tham dự viên tham gia Hội nghị Ngoại thường của Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh (CELAM) trong tuần này, vị Hồng y người Canada cho biết rằng tiến trình hiệp hành hiện nay là một cách thức quan trọng để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người cho tất cả mọi người, và về mặt này, Giáo hội Mỹ Latinh đã cung cấp “một sự hiểu hiểu biết sâu sắc hết sức hữu ích”.

Những đề nghị về tính hiệp hành là một cách thức đúng đắn để thúc đẩy phẩm giá con người do Thiên Chúa ban cho của tất cả mọi người, Đức Hồng Y Michael Czerny nhắn nhủ các Giám mục của Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latinh (CELAM) khi họ nhóm họp vào tuần này tại Bogotà, nhân dịp Hội nghị Ngoại thường để đánh giá quá trình đổi mới kéo dài ba năm do cơ quan Giáo hội, đại diện cho các Giáo hội Châu Mỹ Latinh và Caribe thực hiện. Cuộc họp được tổ chức tại thủ đô Colombia từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 7.

Cam kết của Giáo hội trong việc thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện

 “Những gì chúng ta mong muốn cho chính mình, chúng ta phải thúc đẩy một cách hợp lý cho người khác”, và do đó, “toàn thể Dân Chúa, các Giám mục trên thế giới, và Đức Thánh Cha cùng với Giáo triều Rôma cam kết thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện” của những những người bị từ chối, “đặc biệt là người nghèo”, Tổng Trưởng Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện cho biết khi ngài trò chuyện với khoảng 40 Giám mục và Tổng giám mục, bao gồm các Chủ tịch, Thư ký và đại biểu của 22 Hội đồng Giám mục của Châu Mỹ Latinh và vùng Caribe; giám đốc các Trung tâm Mục vụ, và đại diện các cơ quan cứu trợ Công giáo.

Đức Hồng Y Czerny nhắc lại rằng Công đồng Vatican II đã đưa ra sắc lệnh rằng Giáo hội phải tập trung vào mục tiêu phát triển con người toàn diện nhằm giải quyết những thực tại cụ thể vốn đang cản trở những thành tựu của Giáo hội trong thế giới của chúng ta. “Niềm vui và hy vọng, sự sầu khổ và lo lắng của con người thời đại ngày nay, đặc biệt là những người nghèo hoặc đau khổ theo cách nào đó”, cũng là niềm hy vọng và sự sầu khổ của Giáo hội, vốn mong muốn chia sẻ Tin mừng cứu độ dành cho mỗi con người”, Đức Hồng Y Czerny nói.

Sự cộng tác với CELAM

Về phần mình, vị Hồng y người Canada cho biết ngài hy vọng và tin tưởng rằng Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện và CELAM “sẽ đồng hành cùng nhau trong tinh thần hiệp hành”, đồng thời chú ý rằng những kinh nghiệm tích cực đã được thực hiện trong những năm qua trong khu vực, bao gồm việc thành lập các mạng lưới khu vực và chuyên đề, các cuộc họp và hội thảo.

Những hiểu biết hữu ích về tinh thần hiệp hành từ Châu Mỹ Latinh

Đức Hồng Y Czerny cũng lưu ý thêm rằng, về vấn đề này, Châu Mỹ Latinh đã cung cấp “những hiểu biết rất hữu ích” cho tiến trình hiệp hành của riêng mình, điều này sẽ cho phép lục địa này “tham gia vào động lực lắng nghe, đồng hành và phục vụ lẫn nhau”, theo mẫu gương của Chúa Giêsu và những chỉ dẫn của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Tông Hiến “Praedicate Evangelium”

Trong bài phát biểu của mình, Đức Hồng Y Czerny cũng đề cập đến việc thực thi Tông Hiến “Praedicate Evangelium” cải cách Giáo triều Rôma mà ngài nói rằng trên thực tế tái khẳng định sứ mạng mà Chúa Giêsu trao phó cho Dân Chúa là loan báo Tin Mừng, thúc giục chúng ta “chăm sóc những anh chị em yếu thế hơn của chúng ta, chăm sóc những người bệnh tật và những người đau khổ ”.

Đức Ông Lucio Ruiz phát biểu tại Hội nghị

Đức Ông Lucio Ruiz phát biểu tại Hội nghị

Bài phát biểu của Đức Ông Lucio Ruiz tại hội nghị

Phát biểu tại cuộc họp còn có Đức Ông Lucio Ruiz, Thư ký Bộ Truyền thông Vatican, người nhấn mạnh sự cần thiết phải kiên trì tìm ra những cách thức mới để truyền giáo và “thích nghi” với những bối cảnh văn hóa và xã hội khác nhau và luôn thay đổi. Điều này – Đức Ông Ruiz nhấn mạnh – liên quan đến việc quan sát văn hóa đương đại, ‘kết nối’ với những người đàn ông và phụ nữ đương đại, và “khao khát truyền đạt Thông điệp của Thiên Chúa bằng ngôn ngữ của họ ở những nơi họ sống”.

Thông điệp chung kết của CELAM

Bế mạc Hội nghị Ngoại thường hôm thứ Sáu, CELAM đã đưa ra Thông điệp chung kết gửi Dân Chúa, tái khẳng định “cam kết phục vụ Giáo hội Mỹ Latinh và Caribe” bằng cách lắng nghe, thay đổi cấu trúc và đối thoại với thế giới.

“Chúng tôi muốn trở thành một Giáo hội loan báo Tin Mừng Sự Sống một cách táo bạo và sáng tạo, đặc biệt là trong những môi trường khó khăn và bị lãng quên nhất trên lục địa của chúng ta”, các Giám mục Mỹ Latinh viết. “Đã đến lúc cần phải gia tăng đời sống huynh đệ và chấm dứt chủ nghĩa giáo quyền cũng như bất kỳ hình thức lạm dụng nào”. Do đó, các Giám mục nhấn mạnh khao khát được lắng nghe và tạo ra những không gian và cấu trúc khuyến khích sự tham gia vào đời sống của Giáo hội, đặc biệt là sự tham gia của phụ nữ và người trẻ.

“Chúng tôi mong muốn khuyến khích sự tham vấn và sự phân định của cộng đồng, ngày càng tự mở rộng trước sự tham gia của anh chị em giáo dân và sự liên quan của họ trong việc đưa ra quyết định”, các Giám mục viết.

CELAM cũng tái khẳng định cam kết trở thành “một Giáo hội nghèo vì người nghèo”, bằng cách “tái cân nhắc về lối sống, ngôn ngữ và các cấu trúc Giáo hội của chúng ta”.

Cuối cùng, các Giám mục Mỹ Latinh cam kết thúc đẩy một “nền văn hóa gặp gỡ”, và do đó, một Giáo hội có khả năng tham gia đối thoại với mọi người và đồng thời xây dựng ‘tinh thần huynh đệ’ đích thực.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết