Đức Hồng Y Czerny: Di sản của Thượng Hội Đồng về Hiệp hành sẽ là một Giáo Hội truyền giáo được “đổi mới”

Đức Hồng y Michael Czerny SJ, tại trường quay của EWTN News trực tiếp từ Thượng Hội đồng về Hiệp hành vào ngày 22 tháng 10 năm 2024 (Ảnh: Daniel Ibáñez/CNA)

Đức Hồng y Michael Czerny SJ, tại trường quay của EWTN News trực tiếp từ Thượng Hội đồng về Hiệp hành vào ngày 22 tháng 10 năm 2024 (Ảnh: Daniel Ibáñez/CNA)

Đức Hồng y Michael Czerny thuộc Dòng Tên, Tổng Trưởng Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện, hy vọng di sản của Thượng Hội đồng về Hiệp hành do Đức Thánh Cha Phanxicô khởi xướng sẽ là sự đổi mới của Giáo hội Công giáo với tư cách là dân Chúa cùng nhau bước đi để “thực hiện tốt hơn sứ mạng mà Chúa Kitô đã giao phó cho chúng ta” trong xã hội hiện đại.

“Ý tưởng cốt lõi của Công đồng Vatican II là tất cả chúng ta đều được hưởng phẩm giá bình đẳng với tư cách là những người Kitô hữu nhờ phép rửa tội của mình”, vị Hồng y người Canada chia sẻ với hai người dẫn chương trình của EWTN News, Catherine Hadro và Matthew Bunson.

“Với tư cách là dân Chúa, chúng ta cùng nhau bước đi — những người có chức thánh, hoặc có thẩm quyền, hoặc cả hai — để phục vụ dân Chúa”, Đức Hồng y Czerny giải thích thêm. “Hình thức phục vụ này cần được đổi mới và, theo một nghĩa nào đó, cần được cập nhật”.

Để “phản ứng hiệu quả hơn, linh hoạt hơn, và quảng đại hơn” trước “cơn đói khát lớn lao” của con người, Đức Hồng y Czerny tuyên bố rằng tính Hiệp hành nhằm mục đích khẳng định thẩm quyền và truyền thống của Giáo hội Công giáo.

“Nếu bạn muốn tóm tắt về Thượng Hội đồng, chúng tôi đang tìm kiếm những cách thức và phương tiện để đảm bảo hình thức thẩm quyền đó để Giáo hội có thể thực hiện sứ mạng của mình và không bị cản trở hoặc xao lãng bởi những hành động sai trái và lầm lỗi, trên thực tế, phá hủy và xóa bỏ thẩm quyền”, Đức Hồng y Czerny nói với EWTN News.

Tập trung vào tinh thần lãnh đạo phục vụ của Chúa Giêsu Kitô, Đức Hồng y Czerny tuyên bố rằng ngài và các nhà lãnh đạo có chức thánh khác trong Giáo hội — đặc biệt là các Hồng y tân cử — phải nhận ra sứ mệnh và vai trò rõ ràng của họ trong việc trợ giúp Đức Thánh Cha và “hiến dâng cuộc sống” để phục vụ các tín hữu Công giáo.

Về chủ đề sự tham gia của phụ nữ trong Giáo hội, Đức Hồng y Czerny cho biết các chức vụ khác nhau của phụ nữ có thể được “tích hợp” tốt hơn vào các cơ cấu của Giáo hội để mang lại “sự công nhận, thẩm quyền, sự đào tạo, và sự đền bù” tốt hơn đối với công việc họ đã thực hiện để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân.

Bất chấp “những thách thức to lớn của thời đại chúng ta” — chẳng hạn như di cư cưỡng bức hoặc xung đột — Đức Hồng y Czerny cho biết nhiều tín hữu Công giáo sống bên lề hoặc các vùng ngoại vi là những chứng nhân của một “Giáo hội đầy hy vọng” và do đó là tấm gương cho những người khác.

“Người di cư không chỉ là mối bận tâm sâu sắc của chúng ta về mặt liên đới, hỗ trợ và truyền giáo. Nhưng họ cũng là dấu chỉ của sự linh động và lòng can đảm mà Giáo hội cần”, Đức Hồng y Czerny nói.

“Họ không thiếu hy vọng, họ không thiếu sự tháo vát, và họ không thiếu sự sáng tạo truyền giáo. Vì vậy, tôi muốn nói rằng, họ giành được sự quan tâm và cảm thông của chúng ta, họ cũng giành được sự ngưỡng mộ của chúng ta”, Đức Hồng y Czerny cho biết thêm.

Đức Hồng y Michael Czerny, SJ, trò chuyện với Catherine Hadro và Matthew Bunson tại trường quay của EWTN News trực tiếp từ Thượng Hội đồng về Hiệp hành tại Rôma, ngày 24 tháng 10 năm 2024 (Ảnh: Daniel Ibáñez/CNA)

Đức Hồng y Michael Czerny SJ, trò chuyện với Catherine Hadro và Matthew Bunson tại trường quay của EWTN News trực tiếp từ Thượng Hội đồng về Hiệp hành tại Rôma, ngày 24 tháng 10 năm 2024 (Ảnh: Daniel Ibáñez/CNA)

Theo Đức Hồng y Czerny, tác động và di sản của Thượng Hội Đồng về Hiệp hành sẽ vươn ra khỏi Giáo hội Công giáo và lan rộng đến thế giới thế tục.

“Tôi thiết nghĩ nhiều người trong chúng ta đang nhận ra, cảm nghiệm rằng tính Hiệp hành sẽ góp phần rất lớn vào việc giúp thế giới này hòa bình hơn, nhân văn hơn, công bằng hơn và cuối cùng là mang tinh thần Kitô giáo hơn”, Đức Hồng y Czerny nói.

“Điều đó khuyến khích chúng ta. Chúng takhông chỉ thực hiện công việc nội bộ của Giáo hội. Chúng ta thực sự đang chuẩn bị những đề xuất hiệu quả và quan trọng cho cộng đồng thế giới”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết