Đức Hồng Y Blase Cupich Địa phận Chicago đã dẫn đầu phong trào phản đối từ hàng giáo sĩ chống lại một đạo luật của bang Illinois yêu cầu các chuyên gia chăm sóc sức khỏe phải giới thiệu bệnh nhân đến các dịch vụ phá thai.
Đức Hồng Y Blase Cupich Địa phận Chicago và các giáo sĩ khác từ tiểu bang Illinois cho rằng luật của tiểu bang yêu cầu các chuyên gia chăm sóc sức khỏe phản đối phá thai phải giới thiệu bệnh nhân đến các nhà cung cấp dịch vụ khác và thảo luận về cái gọi là “lợi ích” của việc phá thai là hành vi vi phạm sứ mạng của Giáo hội.
Becket, một công ty luật chuyên về các vấn đề tự do tôn giáo, đã đệ trình bản kiến nghị với tư cách là bên thứ ba ủng hộ các Giám mục Công giáo tại Illinois, Hiệp hội Y tế Công giáo Illinois, Giáo hội Chính thống giáo tại Mỹ và Giáo phận Chính thống giáo Serbia New Gračanica-Trung Mỹ vào ngày 16 tháng 12.
Bản kiến nghị này dành cho vụ tố tụng Viện Quốc gia về Bảo vệ Gia đình và Sự sống v. Treto. Các nguyên đơn trong vụ tố tụng này là một nhóm các trung tâm tư vấn thai sản và bác sĩ ủng hộ quyền sống, những người cho rằng quyền tự do ngôn luận tôn giáo của họ đang bị luật pháp vi phạm.
Hôm thứ Ba tuần trước, Đức Hồng Y Cupich đã sử dụng X (trước đây là Twitter) để nhấn mạnh điều mà ngài gọi là “một chỉ thị hà khắc nhằm trừng phạt các nhân viên y tế từ chối hỗ trợ và tiếp tay cho việc phá thai”.
“Các tổ chức Công giáo bảo vệ sự sống ở Illinois hiện đang nằm trong tầm ngắm của chính phủ”, Đức Hồng y Cupich nói. “Các tổ chức này tồn tại để cung cấp sự chăm sóc khẳng định sự sống cho các bà mẹ, trẻ em và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, dựa trên sự xác tín rằng mỗi người đều được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa”.
Đó là ranh giới mà những người Công giáo trung thành không thể vượt qua
Với luật mới yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ phải giới thiệu bệnh nhân đến các dịch vụ phá thai, nhà nước “hiện đang yêu cầu họ truyền đạt một thông điệp trái ngược với chân lý vĩnh cửu này và mục đích cốt lõi của sứ mệnh của họ. Đó là ranh giới mà những người Công giáo trung thành không thể vượt qua”.
Đức Hồng Y Cupich đã kêu gọi các tín hữu Công giáo tại Hoa Kỳ “tiếp tục cầu nguyện cho việc chấm dứt vấn nạn phá thai”.
Phiên tranh luận miệng trong vụ tố tụng dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm 2026.
Minh Tuệ (theo Aleteia)

