Đức Hồng Y Chomali: Các Kitô hữu thế kỷ 21 ‘hoặc sẽ là một vị tử đạo hoặc sẽ không phải là một người Kitô hữu’

Đức Hồng Y Fernando Chomali, Tổng Giám mục Santiago, Chile (Ảnh:Tổng Giáo phận Santiago, Chile)

Đức Hồng Y Fernando Chomali, Tổng Giám mục Santiago, Chile (Ảnh:Tổng Giáo phận Santiago, Chile)

“Các Kitô hữu thế kỷ 21 sẽ là một vị tử đạo hoặc sẽ không phải là người Kitô hữu”, Đức Hồng y Fernando Chomali, Tổng Giám mục Santiago, Chile, phát biểu trong một hội thảo về vai trò của đức tin trong đời sống công cộng.

Đức Hồng y Chomali đã đưa ra nhận xét này trong bài thuyết trình của mình tại hội thảo “Và trong mọi sự đều có đức ái”, diễn ra nhân dịp kỷ niệm 100 năm Thông điệp Quas Primas của Đức Giáo hoàng Piô XI.

Chủ đề của hội thảo được lấy cảm hứng từ một câu trích dẫn của Thánh Augustinô. Các tổ chức, bao gồm khoa luật của Đại học Công giáo Chile, Cộng đồng và Công lý, và Quỹ ConBoca, đã hợp tác tổ chức một sự kiện nhấn mạnh đức ái là trụ cột trung tâm gắn kết các nỗ lực xã hội, văn hóa và chính trị.

Đức Hồng y Chomali mở đầu bài thuyết trình của mình bằng một tuyên bố về thực trạng hiện tại: “Chúng ta đang thừa mứa mọi thứ: ngôn từ, diễn ngôn, cái gọi là tự do. Nhưng đồng thời, chúng ta lại chẳng có gì cả”.

Đề cập đến vai trò của đức tin trong xã hội ngày nay và sự cần thiết về một nền linh đạo vững chắc, Đức Hồng y Chomali lưu ý rằng “ngày nay chúng ta cần những chứng nhân hơn là những thầy dạy, chúng ta cần những người nhận biết Chúa Giêsu, yêu mến Người, và bước theo Người. Không phải bằng lý tưởng, mà bằng chính cuộc sống của họ”.

Ngài cũng cảnh báo về hai cám dỗ phổ biến xoay quanh đức tin: tâm linh hóa mọi thứ và thu mình vào những nhóm nhỏ. “Giáo hội không thể khép kín. Vấn đề không phải là việc thỉnh thoảng làm công việc truyền giáo, mà là sống với tinh thần truyền giáo. Điều thu hút mọi người không phải là lời nói mà là hành động”, Đức Hồng y Chomali nhận xét.

Đức Hồng y Chomali khẳng định rằng “các Kitô hữu của thế kỷ 21 sẽ là một vị tử đạo hoặc sẽ không phải là một người Kitô hữu”, đồng thời minh định rằng “vấn đề không phải là tìm kiếm sự bách hại mà là sống một cách triệt để; vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục người ta”.

‘Truyền giáo về bản chất là một hoạt động chính trị’

Đức Tổng Giám mục Santiago đã trình bày chi tiết hơn về tầm quan trọng của đức tin trong quá trình chuyển đổi xã hội, đồng thời khẳng định rằng “mọi dự án của con người mà không có ân sủng đều kết thúc trong sự thất vọng”.

Đức Hồng y Chomali cảnh báo rằng đức ái không thể bị giản lược thành sự chân thành hay lòng nhân ái mà phải “là linh hồn của hoạt động chính trị Kitô giáo” và điều này đòi hỏi “sự đào tạo, cầu nguyện và sự kiên định”.

Phân biệt giữa chính trị và ý thức hệ, Đức Hồng y Chomali khẳng định rằng “việc truyền giáo về bản chất là một hoạt động chính trị, vì nó hướng tới công ích”.

Điều tốt nhất chúng ta có thể cống hiến cho xã hội, ngài khẳng định, là loan báo Chúa Kitô, bởi vì “từ Người, chúng ta hiểu được phẩm giá con người. Và chỉ từ Người, chúng ta mới có thể sống trong hy vọng”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết