
Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto XVI, bên trái, chào đón Đức Giáo hoàng Phanxicô trước khi bắt đầu lễ tuyên phong chân phước Giáo hoàng Phaolô VI và một thánh lễ bế mạc hội nghị kéo dài hai tuần về các vấn đề gia đình, tại Quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican, Chúa nhật, ngày 19 tháng 10 năm 2014. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói rằng nếu và khi ngài nghỉ hưu, ngài sẽ không sống ở Vatican hoặc trở về quê hương Argentina nhưng muốn tìm một nhà thờ ở Roma, nơi ngài có thể tiếp tục giải tội. “Tôi là giám mục của Roma, trong trường hợp này là Nguyên Giám mục của Roma,” Đức Phanxicô nói trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào thứ Ba, ngày 12 tháng 7 năm 2022 với đài truyền hình tiếng Tây Ban Nha TelevisaUnivision. (Ảnh: AP Photo / Gregorio Borgia, File)
Đức Giáo hoàng Phanxicô cho biết ngài sẽ không sống ở Vatican hoặc trở về quê hương Argentina nếu và khi ngài nghỉ hưu, mà thay vào đó muốn tìm một nhà thờ ở Roma, nơi ngài có thể tiếp tục giải tội.
“Tôi là giám mục của Roma, trong trường hợp này là nguyên giám mục của Roma,” Đức Phanxicô nói trong một phân đoạn phỏng vấn với đài truyền hình tiếng Tây Ban Nha TelevisaUnivision được phát sóng hôm thứ Ba vừa qua.
Đức Phanxicô, 85 tuổi, phủ nhận việc ngài dự định nghỉ hưu sớm, nhưng lặp lại rằng “cánh cửa vẫn đang mở” sau khi Đức Giáo hoàng Benedicto XVI vào năm 2013 trở thành vị giáo hoàng từ chức đầu tiên sau 600 năm.
Mặc dù việc có một vị giáo hoàng đã nghỉ hưu đang diễn ra tốt đẹp, Vatican vẫn cần điều chỉnh tốt hơn hình ảnh của một vị nguyên giáo hoàng, Đức Phanxicô nói trong cuộc phỏng vấn.
Một số hồng y và chuyên gia Giáo Luật từ lâu đã đặt câu hỏi về các quyết định của Đức Benedicto khi ngài nghỉ hưu, bao gồm cả việc ngài tiếp tục mặc chiếc áo choàng trắng của giáo hoàng và giữ tên giáo hoàng của mình, Benedicto, thay vì quay trở lại tên khai sinh, Joseph Ratzinger.
Họ nói rằng những lựa chọn đó và sự hiện diện liên tục của Đức Benedicto ở Vatican đã tạo ra sự nhầm lẫn giữa các tín hữu và cho phép các nhà phê bình theo chủ nghĩa truyền thống sử dụng Đức Benedicto như một điểm tham chiếu bảo thủ, đe dọa sự hiệp nhất của Giáo hội Công giáo.
“Trải nghiệm đầu tiên diễn ra khá tốt vì ngài là một người thánh thiện và kín đáo, và ngài đã xử lý việc đó rất tốt,” Đức Phanxicô nói về Đức Benedicto trong cuộc phỏng vấn. “Nhưng trong tương lai, mọi thứ nên được phân định nhiều hơn, hoặc mọi thứ nên được làm rõ ràng hơn.”
“Tôi nghĩ vì là người thực hiện bước đầu tiên sau rất nhiều thế kỷ, ngài đã nhận được điểm 10. Đó là một điều kỳ diệu,” Đức Phanxicô nói thêm.
Đức Phanxicô nói rằng ngài cũng sẽ nghỉ hưu nếu thời điểm thích hợp trước khi ngài chết trong khi vẫn còn phục vụ, “nếu tôi còn sống.” Ngài trả lời “chắc chắn là không” khi được hỏi liệu ngài sẽ sống ở Vatican với tư cách là một giáo hoàng đã nghỉ hưu hay sẽ trở về Argentina, và nói “có thể” khi có ý kiến cho rằng ngài có thể cư trú tại Vương cung thánh đường Thánh Gioan Laterano, nơi đặt trụ sở truyền thống của giám mục Roma.
Ngài nhớ lại rằng ngài đã lên kế hoạch nghỉ hưu với tư cách là Tổng Giám mục của Buenos Aires vào thời điểm mật nghị năm 2013 dẫn đến việc ngài trở thành Giáo hoàng. Đức Phanxicô cho biết ngài đã chuẩn bị một căn hộ ở Buenos Aires, nơi ngài có thể tiếp tục giải tội tại một nhà thờ gần đó và đến thăm người bệnh tại một bệnh viện.
“Đấy là những gì tôi nghĩ cho Buenos Aires. Tôi nghĩ rằng kịch bản này, nếu tôi còn sống cho đến khi từ chức – có thể tôi sẽ chết trước đó -… Tôi muốn một cái gì đó giống như thế,” ngài nói.
Cuộc phỏng vấn bao gồm các chủ đề khác. Về việc liệu các chính trị gia Công giáo ủng hộ quyền phá thai có nên tiếp tục lãnh nhận các bí tích hay không, Đức Phanxicô lặp lại rằng đó là vấn đề lương tâm đối với các quan chức được bầu để họ tự giải quyết. Trong khi Giáo hội Công giáo phản đối việc phá thai, Đức Phanxicô nói thêm rằng các linh mục và giám mục nên vẫn là mục tử.
“Khi một mục tử mất đi khía cạnh mục vụ, ông ta sẽ tạo ra một vấn đề chính trị,” Đức Phanxicô nói, đề cập đến cuộc tranh luận “phân cực” ở Hoa Kỳ liên quan đến Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, cả hai đều là những người Công giáo ủng hộ cái gọi là quyền phá thai.
Các giám mục Hoa Kỳ đã cân nhắc việc khiển trách ông Biden vì sự ủng hộ của ông đối với quyền phá thai, nhưng cuối cùng đã rút lại một lời khiển trách chính thức. Giám mục của bà Pelosi, Tổng giám mục San Francisco Salvatore Cordileone, đã cấm bà rước lễ trong Tổng Giáo phận của mình, mặc dù gần đây bà đã được rước lễ trong một thánh lễ của Đức Giáo hoàng tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Vatican.
Khi được hỏi những chính trị gia Công giáo như vậy nên làm gì, Đức Phanxicô nói: “Tôi để điều đó cho lương tâm của vị ấy và vị ấy sẽ nói chuyện với giám mục, mục tử của vị ấy, linh mục giáo xứ của vị ấy, về sự mâu thuẫn đó.”
Theo A.P.