Đức Giáo hoàng Phanxicô và Đại Imam của Đại học Hồi giáo Al-Azhar tái cam kết đối với tinh thần huynh đệ nhân loại như một giải pháp cho chủ nghĩa cực đoan tôn giáo

Ảnh: Tiến sĩ Ahmad el-Tayeb, Grand Imam của Al Azhar Al Sharif, và Giáo hoàng Francis đến thăm Nhà thờ Hồi giáo Sheikh Zayed vào ngày 4 tháng 2 năm 2019 tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (Francois Nel / Getty Images)

Tiến sĩ Ahmad el-Tayeb, Đại Imam của Al Azhar Al Sharif, và Đức Giáo hoàng Phanxicô viếng thăm Đền thờ Hồi giáo Sheikh Zayed vào ngày 4 tháng 2 năm 2019 tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (Ảnh: Francois Nel / Getty Images)

Đức Giáo hoàng Phanxicô và Đại Imam của Đại học Hồi giáo Al-Azhar ở Ai Cập Ahmad Al-Tayyeb đã tái cam kết đối “tinh thần huynh đệ nhân loại” như là giải pháp cho chủ nghĩa cực đoan tôn giáo.

“Các tôn giáo không liên quan gì” với bạo lực, sự kỳ thị và sự thù hận

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chia sẻ tin tức về nỗ lực gấp đôi của Giáo hội Công giáo và Hồi giáo chống lại chủ nghĩa cuồng tín mà Ngài đang dẫn đầu cùng với Giáo sư Al-Tayyeb, người đứng đầu Đền thờ Hồi giáo Al-Azhar ở Cairo và là cựu Viện trưởng của trường đại học liền kề, một trong những cơ quan có thẩm quyền cao nhất thế giới trong Hồi giáo dòng Sunni.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã công bố trên Twitter vào ngày 20 tháng 11 rằng Ngài đã cuộc trò chuyện với Đại Imam Al-Tayyeb qua điện thoại trước đó một ngày.

“Rất vui khi được trò chuyện qua điện thoại vào ngày hôm qua với Hiền đệ của tôi @alimamaltayeb, Đại Imam của Đại học Al-Azhar”, Đức Giáo hoàng Phanxicô viết.

“Chúng tôi tái khẳng định sự ủng hộ của chúng tôi đối với tinh thần huynh đệ nhân loại như một giải pháp nhằm xóa bỏ bạo lực, phân biệt đối xử và hận thù nhân danh tôn giáo. Tôn giáo không liên quan gì đến những thứ này. #FratelliTutti

986BEDAF-9AAB-42F1-A409-FBA0C1930205

“Rất vui khi được trò chuyện qua điện thoại vào ngày hôm qua với Hiền đệ của tôi @alimamaltayeb, Đại Imam của Đại học Al-Azhar. Chúng tôi tái khẳng định sự ủng hộ của chúng tôi đối với tinh thần huynh đệ nhân loại như một giải pháp nhằm xóa bỏ bạo lực, phân biệt đối xử và hận thù nhân danh tôn giáo. Tôn giáo không liên quan gì đến những thứ này. #FratelliTutti”

– Giáo hoàng Phanxicô (@Pontifex) ngày 20 tháng 11 năm 2020

Về phần mình, Đại Imam Al-Tayyeb đã xác nhận tin tức về cuộc trò chuyện qua điện thoại của mình với Đức Giáo hoàng Phanxicô trên tài khoản Twitter cá nhân, ngài viết: “Tôi rất vui được trò chuyện qua điện thoại vào ngày hôm qua với Hiền huynh của tôi @Pontifex“.

“Chúng tôi đã thảo luận về một số vấn đề và sự cổ võ liên tục của chúng tôi đối với tinh thần huynh đệ nhân loại như một phương tiện nhằm xóa bỏ bạo lực, phân biệt đối xử và thù hận, và các tôn giáo không nên bị đổ lỗi cho những hành động thiếu thận trọng này”.

65CADC98-F9EB-4825-908D-C09559E7BD20

“Tôi rất vui khi được trò chuyện qua điện thoại vào ngày hôm qua với Hiền huynh của tôi @Pontifex. Chúng tôi đã thảo luận về một số vấn đề và sự cổ võ liên tục của chúng tôi đối với tinh thần huynh đệ nhân loại như một phương tiện nhằm xóa bỏ bạo lực, phân biệt đối xử và thù hận, và các tôn giáo không nên bị đổ lỗi cho những hành vi thiếu thận trọng này”

– أحمد الطيب (@alimamaltayeb) ngày 20 tháng 11 năm 2020

Kiên quyết hợp tác trong nhiệm vụ ngăn chặn những người có đức tin che giấu bạo lực

Lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Phanxicô và Đại Imam trên Twitter về tinh thần huynh đệ nhân loại được nhắc lại trong Thông điệp Fratelli Tutti’ vào ngày 3 tháng 10 của Đức Phanxicô.

Trong Thông điệp ‘Fratelli Tutti’, Đức Giáo hoàng Phanxicô viết rằng Ngài cảm nhận được “sự khích lệ đặc biệt” từ Đại Imam Al-Tayyeb để viết tài liệu này (Fratelli Tutti’, số 5). Đức Giáo hoàng Phanxicô chia sẻ rằng đã lấy nguồn cảm hứng đặc biệt từ Văn kiện về Tinh thần Huynh đệ Nhân loại vì Hòa bình Thế giới và việc Cùng nhau chung sống mà cả hai nhà lãnh đạo đã cùng nhau ký kết tại Abu Dhabi vào tháng 2 năm 2019, trong đó cả hai “kiên quyết” tuyên bố rằng “các tôn giáo không bao giờ được kích động chiến tranh, thái độ thù hận, thù địch và chủ nghĩa cực đoan, họ cũng không được kích động bạo lực hoặc các vụ đổ máu. Những thực tế bi thảm này là hậu quả của sự lệch lạc với giáo huấn của các tôn giáo”.

Đức Giáo hoàng Phanxicô và Đại Imam Al-Tayyeb cũng đã thể hiện quyết tâm dẹp tan chủ nghĩa cuồng tín tôn giáo tại sự kiện Cầu nguyện liên tôn vì Hòa bình vào ngày 20 tháng 10 ở Rome.

Tại sự kiện đó, Đức Phanxicô nhấn mạnh rằng “chỉ có tình yêu thương mới là con đường dẫn đến sự hiệp thông trọn vẹn giữa chúng ta”, và “các tôn giáo không muốn chiến tranh, và thật vậy, từ chối những người che giấu bạo lực”.

Mặc dù không thể trực tiếp tham dự buổi cầu nguyện, Đại Imam Al-Tayyeb đã gửi một thông điệp nhân dịp này, trong đó khẳng định rằng tôn giáo có nhiệm vụ “đích thực và thực tế” đó là nâng cao “các giá trị nhân văn” chung, nhưng đồng thời than phiền rằng đức tin đã bị “gạt ra bên lề xã hội, bị lạm dụng và thường bị cáo buộc là nguyên nhân của chủ nghĩa khủng bố và cực đoan”.

Trong thông điệp của mình gửi tới sự kiện hòa bình liên tôn, Đại Imam Al-Tayyeb cũng đã lên án “hành động man rợ và tội lỗi” vào ngày 16 tháng 10 – một phần tử Hồi giáo cực đoan trẻ tuổi đã chặt đầu giáo viên người Paris, thầy giáo Samuel Paty.

Đại Imam Al-Tayyeb cũng đã lên án trên Twitter vụ tấn công khủng bố vào ngày 2 tháng 11 tại Vienna khiến 5 người, bao gồm cả thủ phạm, và 23 người khác bị thương.

“Tôi vô cùng đau buồn trước vụ tấn công khủng bố xảy ra tại thủ đô Vienna của Áo. Hành động đê hèn này thật đáng buồn đã biến một thành phố yên bình trở thành một đấu trường cho các vụ đổ máu và khủng bố”, Đại Imam Al-Tayyeb lên án trong một tweet vào ngày 3/11.

“Tôi vô cùng đồng cảm với các nạn nhân của vụ tấn công này và gia đình của họ cũng như tất cả các nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố trên toàn thế giới. Tôi cũng kêu gọi một nỗ lực quốc tế thống nhất để chống lại chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan và những phát ngôn thù hận”, Đại Imam Al-Tayyeb viết, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ mà ngài đã tìm thấy ở Đức Thánh Cha Phanxicô.

Minh Tuệ (theo Novena)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết