
Đức Giáo Hoàng Phanxicô cử hành Thánh lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô tại Vatican ngày 14 tháng 6 năm 2020. Thánh lễ được cử hành cùng với khoảng 50 người như một phần trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của coronavirus (Ảnh: Tiziana Fabi/ Reuters)
Trong một suy tư được cung cấp cho BBC Rethink, một loạt câu hỏi về việc làm thế nào xã hội có thể thay đổi tốt hơn sau cuộc khủng hoảng COVID-19, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã cảnh báo rằng người nghèo “đã trở thành một phần trong viễn cảnh đó”.
Chương trình được phát sóng trên đài truyền thanh quốc gia Anh vào sáng thứ Hai – trong đó Đức Giáo hoàng Phanxicô phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha với lời thuyết minh do BBC cung cấp – và được Vatican cung cấp cho chương trình phát thanh này, nhưng được trích từ một cuộc phỏng vấn của Đức Phanxicô với nhà viết tiểu sử Austen Ivereigh vào tháng Tư.
“Cuộc khủng hoảng coronavirus này đang ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, cả người giàu lẫn người nghèo, và đồng thời làm nổi bật sự giả hình. Tôi lo ngại về sự giả hình của một số nhân vật chính trị nhất định, những người nói về việc đối mặt với cuộc khủng hoảng, về vấn đề đói kém trên thế giới, nhưng đồng thời lại là những người chế tạo vũ khí”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói. “Đây chính là lúc để biến đổi thoát khỏi hình thức đạo đức giả thực dụng này. Đây chính là thời điểm của sự liêm chính. Hoặc là chúng ta gắn kết với niềm tin của chúng ta hoặc chúng ta đánh mất tất cả”.
“Chúng ta đã mất đi chiều kích chiêm nghiệm và chúng ta phải tìm lại nó”.
Đức Giáo hoàng Phanxicô (@Pontifex) giải thích lý do tại sao Ngài coi Covid-19 như là một bước ngoặt tiềm năng trong lịch sử.
Để nghe bài tiểu luận đầy đủ của Đức Giáo hoàng Phanxicô và nhiều phát biểu khác từ các nhà tư tưởng hàng đầu thế giới: https://t.co/nch7iMGqN2 pic.twitter.com/tXfnccyHX2 — BBC Radio 4 (@BBCRadio4) ngày 22 tháng 6, 2020.
Đức Phanxicô cho biết mọi cuộc khủng hoảng đều chứa đựng cả những nguy cơ lẫn những cơ hội.
“Ngày nay, tôi tin rằng chúng ta cần phải làm chậm lại tốc độ sản xuất và tiêu thụ và đồng thời học cách hiểu và chiêm ngưỡng thế giới tự nhiên. Chúng ta cần tái kết nối với môi trường xung quanh thực sự của chúng ta. Đây là cơ hội cho sự cải đổi”, Đức Giáo hoàng Phanxicô giải thích.
Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng cho biết rằng cuộc khủng hoảng là “một khoảnh khắc để nhận ra người nghèo”.
“Chúng ta không thể bố trí một chính sách phúc lợi như chúng ta đã giải cứu động vật. Đó là cách người nghèo thường bị đối xử”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói.
“Chúng ta đã tước quyền của người nghèo. Chúng ta không cho họ quyền mơ về mẹ của họ. Họ không biết tình cảm là gì, nhiều người sống nhờ vào ma túy. Và việc nhận ra họ có thể giúp chúng ta khám phá lòng đạo đức, vốn hướng về Thiên Chúa và những người lân cận của mình”, Đức Giáo hoàng Phanxicô chia sẻ thêm.
Trong chương trình, cộng tác viên BBC Amol Rajan cho biết thông điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô “biện luận về việc hiệu chỉnh lại cách triệt để những ưu tiên của chúng ta, vì vậy chúng ta nghĩ ít hơn về bản thân và quan tâm nhiều hơn đến các hệ thống mà chúng ta đang sống trong đó dù là tự nhiên hay kinh tế. Về vấn đề này, đó là một lời kêu gọi vượt ra khỏi Giáo hội Công giáo hướng đến một điều gì đó phổ quát: Khả năng của chúng ta để trở nên vị tha”.
BBC Rethink dự kiến sẽ trình bày những suy tư của hơn 30 nhà tư tưởng khác nhau, bao gồm cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Tòa Thánh, Samantha Power, và tỷ phú George Soros.
Minh Tuệ (theo Crux)