Đức Giáo hoàng Phanxicô kêu gọi sự thận trọng khi số ca tử vong do Covid-19 trên thế giới đạt tới con số 400.000

Trung thành tụ tập để lắng nghe Đức Giáo hoàng Phanxicô đọc bài cầu nguyện buổi trưa của Angelus từ cửa sổ phòng thu của ông nhìn ra Quảng trường St.Peter, tại Vatican, Chủ nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2020. Đức Giáo hoàng Phanxicô đang cảnh báo mọi người ở các quốc gia đang nổi lên để theo dõi chính quyền ' quy tắc ngăn chặn lây nhiễm COVID-19. Đức Phanxicô nói: Hãy cẩn thận, đừng khóc chiến thắng, đừng khóc quá sớm. (Tín dụng: Andrew Medichini / AP.)

Các tín hữu quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô để cùng tham dự giờ kinh Truyền Tin với Đức Giáo hoàng Phanxicô tại Vatican, Chúa nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2020. Đức Giáo hoàng Phanxicô cảnh báo người dân tại các quốc gia đang nổi lên cần phải tuân thủ các biện pháp của chính quyền ‘ nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm COVID-19. Đức Giáo hoàng Phanxicô nói: “Hãy cẩn trọng, đừng hò hét reo mừng chiến thắng, đừng ăn mừng chiến thắng quá sớm” (Ảnh: Andrew Medichini / AP)

BARCELONA, Tây Ban Nha – Số trường hợp tử vong do virus COVID-19 trên toàn cầu được xác nhận đã đạt ít nhất 400.000 ca tử vong vào Chúa nhật 7/6, một ngày sau khi chính phủ Brazil phá vỡ các giao thức y tế công cộng tiêu chuẩn bằng cách ngừng công bố thông tin cập nhật về số ca tử vong và nhiễm vi rút tại quốc gia Nam Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch.

Trên toàn thế giới, ít nhất 6,9 triệu người đã bị nhiễm virut, theo Đại học Johns Hopkins, tổng số kiểm đếm đã trở thành tài liệu tham khảo chính trên toàn thế giới để theo dõi dịch bệnh.

Đại học Johns Hopkins cho biết Hoa Kỳ dẫn đầu thế giới với gần 110.000 ca tử vong liên quan đến virus được xác nhận. Châu Âu nói chung đã ghi nhận hơn 175.000 trường hợp kể từ khi virus này xuất hiện tại Trung Quốc vào cuối năm ngoái.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế tin rằng cuộc kiểm đếm của Đại học John Hopkins không thể hiện được thảm kịch thực sự của đại dịch.

Nhiều chính phủ đã phải vật lộn để đưa ra các số liệu thống kê vốn có thể được coi như là các chỉ số thực sự của đại dịch do sự khan hiếm của các xét nghiệm chẩn đoán, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng. Các nhà chức trách ở Ý và Tây Ban Nha, với hơn 60.000 trượng hợp tử vong kết hợp cả hai quố gia, đã thừa nhận rằng số người chết của họ lớn hơn câu chuyện mà những con số kể lại.

Nhưng Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã đi xa tới mức đăng tải dòng tweet hôm thứ Bảy rằng tổng số trường hợp nhiễm bệnh tại nước này “không phải là đại diện” cho tình hình hiện tại của Brazil, đồng thời nhấn mạnh rằng những con số thực sự đã đánh giá quá cao sự lây lan của virus.

Các nhà phê bình của Tổng thống Bolsonaro, người đã nhiều lần đụng độ với các chuyên gia y tế về mức độ nghiêm trọng của căn bệnh và đe dọa sẽ đưa Brazil ra khỏi Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết quyết định này là một thủ đoạn của nhà lãnh đạo theo phong cách cứng rắn để che giấu mức độ nghiêm tọng của cuộc khủng hoảng.

Con số chính thức cuối cùng của Brazil đã ghi nhận hơn 34.000 ca tử vong liên quan đến vi rút, con số cao thứ ba trên thế giới sau Hoa Kỳ và Anh. Nước này đã báo cáo gần 615.000 ca nhiễm vi rút, đứng thứ hai sau Hoa Kỳ.

Mọi người đeo mặt nạ để bảo vệ chống lại coronavirus đi dạo trong chợ sách ngoài trời được thiết lập ở Quảng trường Đỏ với một bảo tàng Lịch sử ở Moscow, Nga, vào Thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2020. Musrotites đeo mặt nạ và găng tay mạo hiểm vào Quảng trường Đỏ cho một thị trường sách ngoài trời, một dấu hiệu nhỏ về những nỗ lực dần dần của thủ đô Nga để mở ra giữa những lo ngại về coronavirus. (Tín dụng: Alexander Zemlianichenko Jr./AP.)

Người dân đeo khẩu trang bảo hộ chống lại coronavirus đi dạo trong một khu chợ sách ngoài trời được thiết lập ở Quảng trường Đỏ với bảo tàng Lịch sử tại Mát-xcơ-va, Nga, vào Thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2020. Người dân Mát-xcơ-va đeo khẩu trang và găng tay mạo hiểm vào một khu chợ sách ngoài trời tại Quảng trường Đỏ,  một dấu hiệu khiêm tốn về những nỗ lực từng bước của thủ đô của Nga mở ra giữa những lo ngại về coronavirus (Ảnh: Alexander Zemlianichenko Jr./AP.)

Sau khi ông Bolsonaro gây ra cuộc đụng độ với các chuyên gia y tế, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã cảnh báo người dân ở các quốc gia đang nổi lên từ các biện pháp cách ly xã hội cần phải tuân thủ các quy định của chính phủ về việc giữa khoảng cách xã hội, vệ sinh và hạn chế di chuyển.

“Hãy cẩn trọng, đừng hò hét mừng chiến thắng, đừng ăn mừng chiến thắng quá sớm”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói. “Hãy tuân thủ các quy định. Chúng là những quy tắc giúp chúng ta một lần nữa tránh vi-rút lây lan không thể kiểm soát”.

Vị Giáo hoàng sinh ra tại Argentina cũng bày tỏ sự bàng hoàng khi virus này vẫn đang tiếp tục cướp đi nhiều sinh mạng, đặc biệt là ở Mỹ Latinh.

Đức Giáo hoàng Phanxicô rõ ràng rất vui mừng khi chứng kiến hàng trăm người quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô hôm Chúa nhật để cùng tham dự giờ kinh Truyền Tin sau khi Ý nới lỏng các biện pháp hạn chế đối với các cuộc tụ họp công cộng.

Nhiều quốc gia chẳng hạn như Hoa Kỳ và Anh khẳng định rằng họ có thể giảm bớt các biện pháp hạn chế trước khi ngăn chặn sự bùng phát vi rút tại quốc gia của họ.

Tại Hoa Kỳ, virus tấn công bên dưới tình trạng bất ổn bị kích động bởi cái chết của George Floyd và ngày càng nhắm vào cách thức xử lý các cuộc biểu tình của Tổng thống Donald Trump.

Hôm Chúa nhật 7/6, chính phủ Anh tiết lộ rằng các địa điểm thờ phượng có thể mở cửa trở lại ở Anh từ ngày 15 tháng 6 – nhưng chỉ để cầu nguyện riêng tư.

Sự lo ngại đã xuất hiện trong vài tuần qua khi chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson đang giảm bớt các biện pháp hạn chế quá sớm với việc các ca nhiễm vi rút mới có khả năng vẫn còn ở mức 8.000 trường hợp mỗi ngày. Trong hoàn cảnh hiện tại, các cửa hàng không quan trọng, bao gồm các cửa hàng bách hóa, sẽ mở cửa trở lại vào ngày 15 tháng Sáu.

Vera Lucia Souza cầu nguyện tại mộ của anh trai 47 tuổi Paulo Roberto da Silva, người đã chết vì COVID-19, trong khi chôn cất tại nghĩa trang Sao Luiz ở Sao Paulo, Brazil, Thứ Năm, ngày 4 tháng 6 năm 2020. (Tín dụng : Andre Penner / AP)

Vera Lucia Souza cầu nguyện tại mộ phần của anh trai Paulo Roberto da Silva 47 tuổi, người đã qua đời vì COVID-19, trong lễ an táng tại nghĩa trang Sao Luiz ở Sao Paulo, Brazil, Thứ Năm, ngày 4 tháng 6 năm 2020. (Ảnh: Andre Penner / AP)

Giáo sư John Edmunds, người tham dự các cuộc họp của Nhóm tư vấn khoa học về tình trạng khẩn cấp của chính phủ Anh, cho biết dịch bệnh “chắc chắn không phải là hoàn toàn chấm dứt” và “vẫn còn một chặng đường dài khủng khiếp phía trước”.

Tại Pháp, chính phủ tuyên bố rằng từ thứ Ba, sẽ giảm bớt các hạn chế đi lại từ lục địa Pháp đến các lãnh thổ hải ngoại ở vùng biển Caribbean và Ấn Độ Dương.

Tây Ban Nha đang chuẩn bị tiến thêm một bước trong việc mở rộng quy mô ngăn chặn với việc Madrid và Barcelona mở cửa các nhà hàng với việc giảm chỗ ngồi giảm vào ngày thứ Hai.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, người dân Istanbul đã đổ xô đến các bãi biển và công viên của thành phố vào dịp cuối tuần đầu tiên không còn thực hiện các biện pháp cách ly xã hội, khiến cho bộ trưởng y tế phải bị khiển trách.

Nga vẫn gặp rắc rối, với gần 9.000 trường hợp nhiễm vi rút mới trong ngày qua, gần như phù hợp với những con số được báo cáo trong tuần qua.

Pakistan đang đạt tới 100.000 ca nhiễm vi rút được xác nhận khi các chuyên gia y tế yêu cầu cần phải siết chặt hơn nữa các biện pháp kiểm soát và thực thi nhiều hơn các chỉ thị việc giãn cách xã hội. Nhưng Thủ tướng Imran Khan cho biết rằng việc đóng cửa hoàn toàn sẽ tàn phá một nền kinh tế đang sụp đổ.

Ấn Độ đã xác nhận 9,971 trường hợp nhiễm coronavirus mới trong một đợt bùng phát lớn nhất, một ngày trước khi nước này chuẩn bị mở lại các trung tâm mua sắm, khách sạn và các địa điểm tôn giáo sau thời gian cách ly xã hội trong suốt 10 tuần lễ.

Trung Quốc đã báo cáo trường hợp nhiễm vi rút đầu tiên không phải từ nước ngoài trong hai tuần, một người nhiễm bệnh trên đảo Hải Nam ngoài khơi bờ biển phía nam.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết