Các nhà lãnh đạo EU tham dự một sự kiện đánh dấu Ngày châu Âu tại Brussels (Ảnh: AFP)
Đức Giáo hoàng Phanxicô khuyến khích các nhà lãnh đạo châu Âu nuôi dưỡng các giá trị dẫn đến việc thành lập Liên minh Châu Âu và đối mặt với những hậu quả của đại dịch Covid-19 trên tinh thần của sự hòa hợp và hợp tác.
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã hướng những suy nghĩ của mình tới Châu Âu “nhân dịp kỷ niệm 70 năm Tuyên bố Schuman vào ngày 9 tháng 5 năm 1950”.
Chia sẻ với các tín hữu sau giờ kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng vào Chúa nhật 10/5, Đức Giáo hoàng nói rằng Tuyên bố này “đã truyền cảm hứng cho quá trình hội nhập của châu Âu, cho phép sự hòa giải của các dân tộc trên lục địa sau Chiến tranh thế giới thứ hai, và thời kỳ ổn định và hòa bình lâu dài mà từ đó chúng ta hưởng lợi ngày hôm nay”.
Mời gọi tất cả những người nắm giữ các vị trí trách nhiệm trong Liên minh châu Âu đừng bao giờ để cho mình không được truyền cảm hứng từ các tài liệu lịch sử, Đức Giáo hoàng Phanxicô thúc giục gọi họ phải đối mặt với những hậu quả về mặt kinh tế và xã hội của đại dịch “trên tinh thần của sự hòa hợp và hợp tác”.
Tuyên bố Schuman
Vào năm 1950, các quốc gia châu Âu vẫn đang phải vật lộn để vượt qua sự tàn phá nặng nề của Thế chiến II, vốn đã kết thúc 5 năm trước đó.
Tuyên bố được trình bày bởi Bộ trưởng Ngoại giao Pháp, Robert Schuman, vào ngày 9 tháng 5 năm 1950, thể hiện một cột mốc quan trọng trong quá trình chứng kiến sự hợp nhất những lợi ích kinh tế vốn giúp nâng cao mức sống và là bước đầu tiên hướng tới một châu Âu thống nhất hơn.
Quan trọng nhất, quỹ vốn chung của việc sản xuất than và thép được đề xuất bởi Schuman, nhằm mục đích tạo ra một cuộc chiến giữa các đối thủ lịch sử Pháp và Đức “không chỉ là không thể tưởng tượng, mà là không thể trên thực tế”.
Tuệ Tâm (theo Vatican News)