Đức Giáo hoàng Phanxicô kêu gọi giới trẻ Singapore vun đắp sự đoàn kết giữa sự đa dạng

Đức Giáo hoàng Phanxicô chủ sự Thánh lễ tại Sân vận động quốc gia ở Singapore vào ngày 12 tháng 9 (Ảnh: AFP)

Đức Giáo hoàng Phanxicô chủ sự Thánh lễ tại Sân vận động quốc gia ở Singapore vào ngày 12 tháng 9 (Ảnh: AFP)

Trước khi rời Singapore, quốc gia có nền tôn giáo đa dạng nhất trong chuyến Tông du Châu Á và Thái Bình Dương, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã kêu gọi những người trẻ tuổi hãy tiếp cận người khác với sự can đảm và tình bạn.

“Một người trẻ chỉ muốn một cuộc sống thoải mái sẽ trở nên béo phì”, Đức Giáo hoàng nói với những người trẻ tuổi vào ngày 13 tháng 9. “Đó là lý do tại sao tôi nói: ‘Hãy chấp nhận rủi ro, hãy bước ra bên ngoài'”.

Đức Giáo hoàng đã đến buổi gặp gỡ liên tôn với những người trẻ tuổi tại Cao đẳng Công giáo sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với đại diện các Linh mục và tu sĩ Singapore tại Trung tâm tĩnh tâm Thánh Phanxicô Xaviê, nơi ngài đang lưu trú.

Đức Giáo hoàng mời gọi các Linh mục phải “ở giữa dân chúng, hiệp nhất với Chúa, giữ tình huynh đệ với nhau và hiệp nhất với vị Giám mục của mình”. Ngài mời gọi các Nữ tu “thể hiện tình mẫu tử của Giáo hội” trong xã hội Singapore.

Tiếp tục đến thăm Nhà Thánh Têrêsa, một cơ sở chăm sóc các bệnh nhân và người cao niên Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đến thăm các nhân viên và cư dân tại đây, và dành một vài phút với Đức Tổng Giám mục người Singapore Nicholas Chia Yeck Joo, 86 tuổi, hiện đã nghỉ hưu và đang sống tại đó.

Tại buổi gặp gỡ với những người trẻ tuổi, ông Edwin Tong, Bộ trưởng Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên, đã nói với Đức Giáo hoàng Phanxicô rằng việc duy trì sự tôn trọng và khoan dung giữa các cộng đồng tôn giáo của Singapore quan trọng đến mức văn phòng của ông chủ trì Ủy ban Chỉ đạo Quốc gia về Hòa hợp Chủng tộc và Tôn giáo, bao gồm Đức Hồng y William Goh của Singapore và các nhà lãnh đạo của các tôn giáo khác.

“Sự thống nhất và hòa bình không thể xảy ra nếu không có đối thoại, tin tưởng và hợp tác vì lợi ích chung”, ông Tong nói. “Các cộng đồng tôn giáo của chúng ta nói về các giá trị như sự trung thực, lòng trắc ẩn và sự công bằng. Đây là những lực lượng mạnh mẽ trong việc xây dựng sự gắn kết trong một thế giới bị phân cực”.

Đức Hồng y William Goh của Singapore đã nói với Đức Giáo hoàng rằng: “Luôn có những kẻ cực đoan hoạt động trong mọi tôn giáo, đe dọa mối quan hệ hòa hợp giữa những tín đồ thuộc các đức tin khác nhau. Do đó, chúng ta không coi sự hòa hợp tôn giáo ở Singapore là điều hiển nhiên. Chúng ta phải chủ ý tiếp tục xây dựng và đổi mới mối quan hệ, chia sẻ các giá trị chung và cùng nhau tôn vinh đức tin của chúng ta”.

Ba thanh niên – một người theo đạo Hindu, một người theo đạo Sikh và một người theo đạo Công giáo – đã chia sẻ ngắn gọn với Đức Giáo hoàng Phanxicô về kinh nghiệm đối thoại liên tôn của họ và xin Đức Giáo hoàng lời khuyên về cách thu hút nhiều người trẻ hơn tham gia đối thoại, vượt qua nỗi sợ bị phán xét và sử dụng trí tuệ nhân tạo cùng các công nghệ khác để thúc đẩy sự hiểu biết giữa các nhóm khác nhau.

Đáp lời, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã gác lại văn bản đã chuẩn bị sẵn và khuyến khích những người trẻ nhận ra khi mình mắc lỗi, cố gắng sửa lỗi và tiếp tục.

“Điều nào tệ hơn: phạm lỗi vì bạn thực sự đã làm điều gì đó, hay không phạm lỗi vì bạn chẳng làm gì cả?”, Đức Giáo hoàng đặt câu hỏi. Một người không làm gì cả sẽ già trước tuổi.

Tất cả mọi người, đặc biệt là những người trẻ, cần sử dụng phương tiện truyền thông để giao tiếp, học hỏi và tiến bộ, Đức Giáo hoàng nói, nhưng họ cũng phải cẩn thận để không trở thành “nô lệ” của nó.

Ca ngợi những người trẻ tham gia đối thoại, Đức Giáo hoàng Phanxicô hỏi họ: “Nếu chúng ta luôn nói ‘Tôn giáo của tôi quan trọng hơn tôn giáo của các bạn’ hoặc ‘Tôn giáo của tôi là chân chính còn tôn giáo của các bạn thì không’, thì điều đó sẽ dẫn chúng ta đến đâu?”.

“Mỗi tôn giáo đều là một con đường hướng đến Thiên Chúa”, là Đấng sáng tạo và là Cha của tất cả mọi người, Đức Giáo hoàng nói. Và nếu chỉ có một Chúa và một Cha, thì tất cả mọi người đều là anh chị em.

“Hãy can đảm tiến về phía trước và tham gia đối thoại”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói.

Hoàng Thịnh (theo UCA News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết