
Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ đầu tiên của năm mới, đã kêu gọi các tín hữu phó thác năm 2024 cho Mẹ Thiên Chúa. | Ảnh: Vatican Media
Đức Thánh Cha Phanxicô bắt đầu năm mới bằng cách thúc giục các tín hữu Công giáo phó thác năm 2024 cho Mẹ Thiên Chúa, Đấng “biết nhu cầu của chúng ta” và luôn cầu bầu để “làm cho ân sủng tràn ngập trong cuộc sống của chúng ta”.
Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trong Thánh lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào ngày 1 tháng 1, lễ Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa. Ngài kêu gọi người Công giáo dâng hiến cuộc đời mình cho Mẹ Maria, nhấn mạnh rằng “Mẹ sẽ dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu, Đấng chính là ‘sự viên mãn của thời gian'”.
“Tất cả chúng ta đều có những thiếu sót, những lúc cô đơn, sự trống rỗng nội tâm đang kêu gọi được lấp đầy”, ĐTC Phanxicô nói trong bài giảng. “Ai có thể làm điều đó, nếu không phải là Mẹ Maria, Mẹ của sự viên mãn?”
Trong suốt bài giảng, Đức Thánh Cha suy tư về tầm quan trọng của Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, một tước hiệu lần đầu tiên được tuyên tín Đức Mẹ tại Công đồng Êphêsô vào năm 431 để nhấn mạnh thần tính của Chúa Kitô.
Với vai trò của Mẹ Maria là “phương tiện được Thiên Chúa lựa chọn” để đi vào lịch sử nhân loại trong cuộc giáng sinh của Chúa Kitô, ĐTC Phanxicô nói rằng “thật phù hợp khi năm nay nên mở đầu bằng cách khẩn cầu Mẹ”.
“Đối với những lời đó, Mẹ Thiên Chúa, diễn tả sự chắc chắn vui mừng rằng Đức Chúa, một Hài Nhi nhỏ bé trong vòng tay của Mẹ, đã kết hợp chính Ngài mãi mãi với nhân loại của chúng ta, đến mức đó không còn là của riêng chúng ta, mà còn là của Ngài nữa”, Đức Thánh Cha nói.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhấn mạnh vai trò liên tục của Mẹ Maria trong việc làm trung gian cho các ân sủng của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của các Kitô hữu ngày nay, giống như Mẹ đã làm trong Lễ Hiện Xuống.
“Vai trò làm mẹ của Mẹ Maria là con đường dẫn chúng ta đến sự dịu dàng của Thiên Chúa là Cha, những con đường gần gũi nhất, trực tiếp nhất và dễ dàng nhất”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói.
Đức Thánh Cha tiếp tục, lưu ý rằng Mẹ Maria “dẫn chúng ta đến khởi đầu và trái tim của đức tin, vốn không phải là một lý thuyết hay một nhiệm vụ, nhưng là một món quà vô biên làm cho chúng ta trở thành những người con yêu dấu của Thiên Chúa, những nhà tạm của tình yêu của Chúa Cha”.
Do đó, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, “chào đón Mẹ vào cuộc sống của chúng ta không phải là vấn đề của lòng sùng kính mà là một đòi hỏi của đức tin”. Đức Thánh Cha nhấn mạnh điểm này bằng cách trích dẫn lời của Đức Phaolô VI đã nói trong một bài giảng năm 1970 rằng “Nếu chúng ta muốn trở thành Kitô hữu, chúng ta phải là ‘con của Đức Maria'”.
Phù hợp với một trong những điểm nhấn hiện nay của mình, ĐTC Phanxicô cũng nhấn mạnh rằng Đức Maria có thể giúp Giáo hội “phục hồi khuôn mặt nữ tính của chính mình”.
Đức Thánh Cha trước đây đã kêu gọi suy tư nhiều hơn về “chiều kích nữ tính” của Giáo hội. Tại một cuộc họp ngày 30 tháng Mười Một với các thành viên của Ủy ban Thần học Quốc tế, ngài nhấn mạnh sự cần thiết phải có thêm phụ nữ trong thần học và lên án “nam tính hóa” Giáo hội là “một tội lỗi lớn”.
ĐTC Phanxicô cũng nói rằng mọi xã hội cần phải “tôn trọng, bảo vệ và quý trọng phụ nữ”, và rằng “bất cứ ai làm hại cá nhân một người phụ nữ đều xúc phạm Thiên Chúa, Đấng ‘được sinh ra bởi một người phụ nữ'”.
Trong bài giảng ngày 1 tháng 1, Đức Thánh Cha khuyến khích các Kitô hữu hãy sẵn sàng tìm đến Đức Mẹ để được trợ giúp và chuyển cầu.
“Bất cứ khi nào chúng ta bị cám dỗ rút lui vào chính mình, chúng ta hãy chạy đến với Mẹ; Bất cứ khi nào chúng ta không còn có thể tháo gỡ những nút thắt trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta hãy tìm nơi ẩn náu trong Mẹ.
Ngài cũng lưu ý đến vai trò quan trọng của Mẹ Maria trong việc mang lại sự hòa hợp cho thế giới trong một thời kỳ “thiếu hòa bình”.
“Chúng ta hãy nhìn lên Mẹ Maria, để trở thành những nghệ nhân của sự hiệp nhất”.
Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc bài giảng của mình bằng một lời cầu nguyện rằng năm 2024 sẽ “tràn đầy tình mẫu tử dịu dàng của Mẹ Maria, Mẹ Thánh của Thiên Chúa”, và mời gọi những người tập trung tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô cùng nhau công bố danh hiệu Đức Mẹ đang được cử hành trong Thánh lễ.
“Thánh Mẫu Thiên Chúa! Thánh Mẫu Thiên Chúa! Thánh Mẫu Thiên Chúa!”
(Theo CNA)