Đức Giáo hoàng Phanxicô gửi thông điệp khích lệ ‘các Linh mục khu ổ chuột’ tại Argentina bị nhiễm coronavirus

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cử hành thánh lễ trong nhà nguyện của nơi cư trú của mình, Domus Sanctae MartHae, tại Vatican ngày 8 tháng 7 năm 2020. (Tín dụng: Ảnh CNS / Truyền thông Vatican)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cử hành Thánh lễ tại nhà nguyện Domus Sanctae Marthae, tại Vatican hôm 8 tháng 7 năm 2020 (Ảnh: CNS / Truyền thông Vatican)

ROME – Hôm thứ Năm 9/7, “Curas Villeros” (các Linh mục được sai đến các khu vực ngoại vi) tại Argentina đã công bố một đoạn video ngắn của Đức Giáo hoàng Phanxicô, ghi lại một thông điệp cá nhân đảm bảo với họ về những lời cầu nguyện của Ngài cho ba Linh mục trong phong trào hiện đang bị nhiễm coronavirus COVID-19.

Một nhóm gần 40 Linh mục sống và làm việc tại các khu ổ chuột tại Buenos Aires, “Curas Villeros” là những Linh mục hết sức gần gũi với Đức Giáo hoàng Phanxicô kể từ thời Ngài còn là Tổng Giám mục Địa phận Buenos Aires và tận tâm với hoạt động xã hội thông qua sự tận tâm với lòng đạo đức bình dân, sự quan tâm chăm sóc một cách đặc biệt dành cho những người nghèo và những người di cư trong các khu vực tồi tàn nơi họ sinh sống.

Trong thông điệp của mình, được đăng trên trang Twitter của Curas Villeros, Đức Giáo hoàng Phanxicô cho biết rằng Ngài rất gần gũi với họ “trong thời điểm mà trong đó các huynh đệ đang phải chiến đấu qua những lời cầu nguyện, và các bác sĩ đang giúp đỡ họ”.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đặc biệt đề cập đến Cha Basilico “Bachi” Britez, người được biết đến với công việc hoạt động xã hội và mục vụ tại khu phố Almaguerte nghèo nàn ở San Justo, và từng được gọi là Villa Palito.

3F7EFD33-4E0D-4025-A92E-4D5F95162627

Theo hãng tin El 1 Digital của Argentina, Cha Bachi hiện đang được điều trị huyết tương từ một bệnh nhân đã hồi phục khi vật lộn chống lại virus.

“Giờ đây, Cha Bachi đang phải chiến đấu. Ngài đang phải chiến đấu bởi vì sức khỏe của ngài không tốt”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắn nhủ với “Curas Villeros”, “Tôi gần gũi với các huynh đệ, tôi luôn cầu nguyện cho các huynh đệ, tôi sẽ đồng hành với các anh em Linh mục trong thời điểm này. Toàn thể Dân Chúa cũng hiệp ý cầu nguyện cho các Linh mục bị nhiễm bệnh”.

“Đây chính là khoảnh khắc để tạ ơn Thiên Chúa vì công việc chứng tá của Cha Bachi, để cầu nguyện cho ngài mau chóng bình phục và tiếp tục sứ mạng của mình”, và Đức Giáo hoàng Phanxicô nói thêm, “Xin cũng đừng quên cầu nguyện cho tôi”.

Ngoài cam kết với người nghèo, “Curas Villeros” còn tự xưng là người tiếp tục công việc của Cha Carlos Mugica, một Linh mục thích tranh luận và nhà hoạt động xã hội, người dành cả cuộc đời của mình để làm việc với người nghèo và hoạt động xã hội. Ngài thường tổ chức các buổi nói chuyện và các sự kiện về các vấn đề xã hội, bao gồm hội nghị chuyên đề vào năm 1969 về “Cuộc đối thoại giữa người Công giáo và những người theo chủ nghĩa Marxist”. Thỉnh thoảng Cha Carlos Mugica cũng xung khắc với vị Giám mục địa phương của mình, bao gồm cả việc bị đe dọa trục xuất khỏi hàng giáo sĩ, trước khi ngài bị ám sát vào ngày 11 tháng 5 năm 1974, bởi một thành viên của Liên minh chống cộng Argentina (Argentine Anticommunist Alliance).

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã lên tiếng bênh vực Cha Mugica và các cộng sự viên của Ngài trong cuộc phỏng vấn năm 2014 với đài phát thanh của Argentina.

“Họ không phải là những người theo cộng sản. Họ là những Linh mục vĩ đại đã chiến đấu bảo vệ sự sống”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói.

“Công việc của các Linh mục tại các khu ổ chuột ở Buenos Aires không phải là điều gì đó mang tính ý thức hệ, đó là hoạt động tông đồ, và do đó tạo thành một phần của cùng một Giáo hội”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói. “Những người nghĩ rằng đó là một Giáo hội khác không hiểu cách họ làm việc trong các khu ổ chuột. Điều quan trọng là công việc của các Linh mục này”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết