Đức Giáo hoàng Phanxicô cầu nguyện cho những người mất việc

cq5dam_thumbnail_cropped_750_42246

Trong Thánh lễ sáng thứ Hai 11/5, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã hướng những suy nghĩ của mình tới những người đang đau khổ vì họ đã mất việc làm do đại dịch và đồng thời suy tư về việc Thiên Chúa đã sai Chúa Thánh Thần đến để đồng hành và củng cố chúng ta trong suốt cuộc đời.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chủ sự Thánh lễ tại nhà nguyện Casa Santa Marta hôm Thứ Hai 11/5 trong tuần thứ năm Mùa Phục sinh. Trong phần mở đầu Thánh lễ, Đức Giáo Hoàng nói rằng tại thời điểm này, mọi suy nghĩ của Ngài đều hướng đến những người thất nghiệp.

“Trong những ngày này, nhiều người đã mất việc”, Đức Giáo hoàng cho biết, nhiều người vẫn chưa được làm việc lại hoặc đang làm những công việc “bất chính”.

“Chúng ta hãy cầu nguyện cho những anh chị em này đang đau khổ vì thiếu việc làm”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói.

Trong bài giảng, Đức Giáo hoàng đã chia sẻ về bài Tin mừng trong ngày (Ga 14: 21-26). Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng đó là “Bài diễn văn chia tay” sau bữa tiệc ly, trong đó Chúa Giêsu trấn an các môn đệ của mình và nói với họ rằng họ sẽ không bao giờ bị bỏ lại bơ vơ một mình.

“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích đây chính là lời hứa ban Chúa Thánh Thần, Đấng ở cùng chúng ta, và Đấng mà Chúa Cha và Chúa Con đã sai đến để cùng đồng hành với chúng ta trong cuộc sống.

Chúa Thánh Thần sẽ không bao giờ để chúng ta bơ vơ

Đức Giáo Hoàng Phanxicô chia sẻ rằng Chúa Thánh Thần, “được gọi là Paraclete – hay Đấng bảo Trợ – bởi vì Ngài củng cố chúng ta, Ngài cùng đồng hành với chúng ta để chúng ta không gục ngã”, và đồng thời giải thích rằng “Chúa Giêsu đã hứa với chúng ta về sự trợ giúp này”.

“Chúa Thánh Thần làm gì trong chúng ta?”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói.

Chúa Thánh Thần, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, dạy chúng ta bước vào Mầu nhiệm Đức tin, Ngài giúp chúng ta hiểu được Mầu nhiệm, giáo huấn của Chúa Giêsu và phát triển đức tin của chúng ta mà không phạm sai lầm.

Đức Giáo Hoàng tiếp tục giải thích rằng học thuyết, trên thực tế, “phát triển về sự hiểu biết nhưng luôn theo cùng một hướng”, và và Thần khí giúp chúng ta ngày càng hiểu được Mầu nhiệm.

Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta trưởng thành, nhận thức, ghi nhớ

Sự hiểu biết của chúng ta về Mầu nhiệm, “phát triển như cây lớn lên: chúng luôn giống nhau nhưng lớn hơn, cao hơn và sinh nhiều hoa trái hơn, nhưng đồng thời, chúng luôn giống nhau”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói.

Và giáo lý, Đức Giáo hoàng tiếp tục, không tĩnh tại mà phát triển, đồng thời lưu ý rằng chính Thần khí ngăn giáo lý khỏi việc chỉ đứng yên một chỗ, và phát triển trong chúng ta sự hiểu biết về những điều Chúa Giêsu đã truyền dạy chúng ta.

Chúa Thánh Thần, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục, cũng khiến chúng ta ghi nhớ những điều Chúa Giêsu đã nói với chúng ta, “Ngài giống như ký ức, Ngài thức tỉnh chúng ta, Ngài giúp chúng ta nhớ lại cuộc sống của chính mình”, khi chúng ta gặp gỡ hoặc rời bỏ Thiên Chúa.

Và đào sâu thêm về chủ đề này, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói: “Chúa Thánh Thần đưa chúng ta đến với ký ức về ơn cứu độ, ký ức về hành trình của cuộc đời. Ngài hướng dẫn chúng ta phân biệt những gì chúng ta phải làm vào lúc này, cách nào là đúng và cách nào là sai”.

Chúa Thánh Thần là quà tặng của Thiên Chúa

“Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta theo hành trình này”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói.

“Chúa Thánh Thần giúp chúng ta đưa ra quyết định hàng ngày, lớn và nhỏ. Ngài dạy chúng ta mọi điều, Ngài khai tâm chúng ta về mầu nhiệm, Ngài làm cho chúng ta ghi nhớ, nhận thức và trưởng thành”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói.

Đức Giáo hoàng kết luận bằng cách trấn an các tín hữu rằng Chúa Thánh Thần chính là “Quà tặng của Thiên Chúa” như đã được tuyên bố trong bài đọc Tin Mừng theo Thánh Gioan: “Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy sẽ sai Đấng Bảo Trợ là Chúa Thánh Thần đến với anh em, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em”.

“Nguyện xin Thiên Chúa”, Đức Giáo hoàng Phanxicô cầu nguyện, “giúp chúng ta gìn giữ món quà mà chúng ta đã lành nhận khi chịu phép rửa tội”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết